Tổng thống Iran xin lỗi các nước láng giềng, tuyên bố không đầu hàng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran đã thông qua quyết định không tiến hành các cuộc tấn công hoặc phóng tên lửa nhằm vào các nước láng giềng.

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật

Tổng thống Iran tuyên bố không đầu hàng Mỹ và Israel, xin lỗi các nước láng giềng

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: AFP

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7-3 tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng Mỹ và Israel khi cuộc chiến đã bước sang tuần thứ hai, đồng thời khẳng định người dân Iran sẽ tiếp tục chống lại sức ép từ các đối thủ.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Pezeshkian nói: “Những kẻ thù hãy mang xuống mồ mong muốn buộc người dân Iran đầu hàng”.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran cũng gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng sau các đợt tấn công giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng.

Ông cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran đã thông qua quyết định không tiến hành các cuộc tấn công hoặc phóng tên lửa nhằm vào các nước láng giềng, trừ trường hợp các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những quốc gia này.

Israel mở đợt không kích mới vào Tehran, Isfahan

Quân đội Israel ngày 7-3 cho biết nước này đã mở một đợt không kích mới nhằm vào hai thành phố Tehran và Isfahan, khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bước sang tuần thứ hai.

Trong tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã “bắt đầu một làn sóng tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của chế độ Iran tại Tehran và Isfahan”.

Trước đó cùng ngày, khoảng 80 máy bay chiến đấu của nước này đã hoàn tất một đợt không kích khác nhằm vào Tehran và các khu vực miền trung Iran.

IRGC tuyên bố phá hủy hệ thống radar, kho nhiên liệu và đường băng tại UAE, Kuwait

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 7-3 tuyên bố đã phá hủy nhiều hệ thống radar, kho chứa nhiên liệu và đường băng tại các căn cứ không quân có quân đội Mỹ đồn trú ở UAE và Kuwait, trong khuôn khổ đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) thế hệ mới.

Theo Hãng thông tấn IRNA, một trong những mục tiêu chính là căn cứ không quân Al Dhafra tại UAE. IRGC cho biết các tên lửa chính xác và drone đã đánh trúng nhiều cơ sở quan trọng tại đây, phá hủy hệ thống radar cảnh báo sớm hiện đại, các nhà chứa phục vụ bảo dưỡng drone MQ-9, cùng những cơ sở liên quan đến máy bay trinh sát của Mỹ, trong đó có U-2.

Ngoài ra, IRGC cũng tuyên bố đã tiến hành các đợt tấn công tên lửa mạnh vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait.

Theo đó, các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã gây hư hại hệ thống radar của căn cứ, các kho chứa nhiên liệu và hai đường băng được máy bay Mỹ sử dụng.

Thông tin trên hiện được phía Iran công bố, trong khi Mỹ và các nước liên quan chưa đưa ra xác nhận chính thức về mức độ thiệt hại tại các căn cứ này.

Iran phóng tên lửa đạn đạo Kheibar vào các căn cứ Mỹ và Israel - Nguồn: RT

Israel tuyên bố hơn 80 tiêm kích đã ném 230 quả bom xuống Iran trong đêm 6-3

Iran - Ảnh 2.

Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran ngày 6-3 - Ảnh: AFP

Quân đội Israel cho biết hơn 80 máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành một loạt cuộc không kích trong đêm qua, thả khoảng 230 quả đạn xuống nhiều mục tiêu quân sự tại Iran.

Theo thông báo của quân đội Israel, các vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực trên khắp Iran, trong đó có cả thủ đô Tehran.

Trong làn sóng tấn công này, Israel cho biết các mục tiêu bị nhắm tới gồm một trường đại học quân sự thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một cơ sở lưu trữ chứa hạ tầng phóng tên lửa và một địa điểm ngầm dùng để lưu trữ, sản xuất tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, phía quân đội Israel không công bố cụ thể vị trí của các địa điểm bị tấn công.

Iran tấn công vào Israel và căn cứ Mỹ, IRGC nói 'đang chờ' lực lượng Mỹ ở Hormuz

Ngày 7-3, quân đội Iran tuyên bố lực lượng hải quân nước này đã tiến một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (drone) quy mô lớn nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ tại UAE và Kuwait.

Theo tuyên bố này, các mục tiêu bao gồm căn cứ không quân Al Minhad tại UAE, một căn cứ khác ở Kuwait và một "cơ sở chiến lược" tại Israel.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đang "chờ đợi" lực lượng Mỹ hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

"Chúng tôi đang chờ sự xuất hiện của họ", người phát ngôn IRGC Ali Mohammad Naini nói, sau khi phía Mỹ thông báo hải quân nước này đang chuẩn bị hộ tống tàu thuyền qua eo biển "ngay khi có thể".

Ông Naini cũng cảnh báo Washington nên nhớ tới vụ siêu tàu chở dầu Bridgeton của Mỹ bị tấn công năm 1987, cũng như các tàu chở dầu gần đây bị nhắm mục tiêu, theo Hãng tin Fars.

Saudi Arabia cảnh báo Iran 'tránh tính toán sai lầm' sau loạt tấn công tên lửa, drone

Theo báo Times of Israel, ngày 7-3, Saudi Arabia cảnh báo Iran cần "tránh những tính toán sai lầm" sau khi vương quốc này hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và drone nhằm vào căn cứ quân sự và cơ sở dầu mỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng tử Khalid bin Salman, cho biết các cuộc tấn công như vậy đang làm suy yếu an ninh và ổn định khu vực.

Ông đưa ra cảnh báo này sau cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, trong đó hai bên thảo luận về các cuộc tấn công của Iran và những biện pháp cần thiết để chấm dứt chúng.

Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo được phóng về phía Căn cứ Không quân Prince Sultan ở phía đông nam thủ đô Riyadh. Căn cứ này có binh sĩ Mỹ đồn trú.

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Press Agency sau đó cho biết thêm một tên lửa khác cũng nhắm vào căn cứ trên nhưng đã bị hệ thống phòng không đánh chặn thành công.

Ngoài ra, các hệ thống phòng thủ của Saudi Arabia cũng phá hủy một loạt máy bay không người lái nhằm vào mỏ dầu Shaybah gần biên giới UAE.

Trước đó trong tuần, ít nhất hai máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở miền đông Saudi Arabia. Đây là một trong những cơ sở dầu khí quan trọng của quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Israel phát hiện nhiều tên lửa Iran trên khắp cả nước

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện thêm các tên lửa được phóng từ Iran hướng về khu vực đại đô thị Tel Aviv và nhiều khu vực rộng lớn ở miền Trung Israel.

Trước đó, các tên lửa cũng được phát hiện bay về phía những khu vực khác trên cả nước này, bao gồm cả miền Nam Israel.

Theo tờ Times of Israel, nước này ghi nhận Iran đã phóng 5 tên lửa đạn đạo kể từ buổi đêm 6-3. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Theo đánh giá sơ bộ của quân đội, các tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn và không có báo cáo nào về việc bị các mục tiêu bị đánh trúng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Đêm nay Mỹ ném bom mạnh nhất nhằm vào Iran

Iran - Ảnh 2.

Đám cháy từ hiện trường vụ không kích sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran vào rạng sáng 7-3 - Ảnh: AFP

Xuất hiện trên Fox News ngày 6-3 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran trong đêm nay có thể là lớn nhất từ trước đến nay.

"Đêm nay sẽ là chiến dịch ném bom lớn nhất của chúng tôi", ông tuyên bố.

Theo ông Bessent, cuộc tấn công của Mỹ sẽ "gây thiệt hại lớn nhất cho các bệ phóng tên lửa của Iran, các nhà máy sản xuất tên lửa", đồng thời khẳng định Washington đang làm suy giảm đáng kể năng lực của Tehran.

Ông cũng cáo buộc Iran "cố gắng tạo ra hỗn loạn kinh tế", đề cập đến việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran đưa tin về các cuộc xung kích tại thủ đô Tehran vào rạng sáng 7-3 (giờ địa phương). Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy sân bay Mehrabad của Tehran bốc cháy.

Hezbollah đụng độ với binh sĩ Israel ở biên giới Lebanon - Syria

Phòng không hoạt động tại khu vực miền đông Lebanon vào rạng sáng 7-3 - VIDEO: X THE CRADLE

Theo Hãng tin AFP, truyền thông Lebanon ngày 7-3 đưa tin đụng độ đã nổ ra khi lực lượng Israel cố gắng đổ bộ dọc biên giới Lebanon - Syria. Lực lượng Hezbollah thân Iran tuyên bố các thành viên của lực lượng đã tham gia vào cuộc đụng độ.

Địa điểm được xác định là Nabi Sheet, thuộc khu vực Baalbek ở miền đông Lebanon - vùng có ảnh hưởng mạnh của lực lượng Hezbollah. Hezbollah đã "phát hiện bốn trực thăng của quân đội Israel xâm nhập từ hướng Syria".

Sau khi đổ bộ, lực lượng Israel tiến vào khu vực nghĩa trang Nabi Sheet và đụng độ với một số thành viên Hezbollah được trang bị vũ khí hạng nhẹ và trung bình.

Hezbollah tuyên bố giao tranh leo thang sau khi lực lượng Israel bị phát hiện, đồng thời cáo buộc Israel tấn công dữ dội trước khi rút lui. Hezbollah sau đó cho biết nhóm này đã phóng rocket khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Trước đó Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích và đưa bộ binh vào Lebanon, sau khi nhóm Hezbollah phóng tên lửa vào Israel để trả đũa vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là cuộc đột kích sâu nhất của lực lượng Israel vào lãnh thổ Lebanon, kể từ vụ đặc nhiệm Israel bắt giữ thành viên Hezbollah Imad Amhaz tại thành phố Batroun ở miền bắc Lebanon vào tháng 11-2024.

Saudi Arabia chặn drone nhắm vào mỏ dầu Shaybah

Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, rạng sáng 7-3, nước này đã chặn và phá hủy 16 máy bay không người lái (drone) đang hướng tới mỏ dầu Shaybah, song không nêu rõ nguồn gốc của các drone này.

Nằm ở sa mạc Empty Quarter, Shaybah là một trong những mỏ dầu lớn nhất Trung Đông với sản lượng 1 triệu thùng dầu thô/ngày.

Năm 2019, Shaybah và các cơ sở dầu khí khác tại Saudi Arabia đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng drone của lực lượng Houthi đóng tại Yemen.

Đài Mỹ: Ông Trump nêu ý tưởng triển khai lực lượng nhỏ tới Iran, hợp tác dầu mỏ Iran - Mỹ

Ngày 7-3, Đài NBC News dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày với các phụ tá tầm nhìn về Iran của ông sau khi xung đột kết thúc. Trong đó, ông hình dung rằng trong tương lai Tehran có thể hợp tác với Washington về dầu mỏ, tương tự mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela.

Bên cạnh đó, ông cũng nêu ý tưởng triển khai một số lực lượng bộ binh Mỹ tới Iran.

Các nguồn tin cho biết ông Trump không đề cập tới một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Iran, mà là khả năng triển khai một nhóm nhỏ binh sĩ Mỹ để thực hiện các nhiệm vụ có mục tiêu chiến lược cụ thể.

Tuy nhiên, ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Israel trị giá khoảng 151,8 triệu USD mà không thông qua quy trình xem xét của Quốc hội.Israel đã đề nghị mua 12.000 quả bom BLU-110A/B nặng hơn 450 kg.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết đã xác định tình trạng khẩn cấp đã xảy ra, cho phép tiến hành thương vụ ngay lập tức.

Israel đang đánh chặn loạt tên lửa từ Iran

Sáng 7-3, quân đội Israel cho biết loạt tên lửa mới đã được phóng đến từ Iran và hệ thống phòng không Israel đang hoạt động để đánh chặn.

Trong khi đó, Đài Al Jazeera đưa tin chiến đấu cơ của Israel đã tấn công một địa điểm ở ngoại ô thị trấn Shmestar thuộc thung lũng Bekaa ở Lebanon.

Ngoài ra, đã có báo cáo về các cuộc đụng độ giữa lính biệt kích Israel và các thành viên lực lượng Hezbollah ở khu vực Bekaa.

Ông Trump: Iran có thể bị coi là "đầu hàng vô điều kiện" khi không còn khả năng chiến đấu

Nói với trang Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đầu hàng vô điều kiện trong cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran có thể đồng nghĩa với việc phá hủy hoàn toàn năng lực quân sự của Iran, chứ không nhất thiết phải là Tehran chính thức tuyên bố đầu hàng.

"Đầu hàng vô điều kiện có thể là khi (người Iran) tự công bố điều đó, nhưng cũng có thể là khi họ không thể chiến đấu thêm nữa vì không còn ai hay bất cứ thứ gì để chiến đấu", ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Reuters hôm 5-3, ông Trump tuyên bố ông phải có tiếng nói trong việc lựa chọn người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran, sau khi Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong trận không kích của Mỹ và Israel.

Trong ngày 6-3, ông viết trên mạng xã hội, đưa ra yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện và nhà lãnh đạo tối cao tiếp theo của Iran phải là người có thể chấp nhận được.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, nói những tuyên bố của ông Trump là "vi phạm rõ ràng các nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, như đã được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc".

"Việc lựa chọn lãnh đạo của Iran sẽ diễn ra hoàn toàn phù hợp với các thủ tục hiến pháp của chúng tôi và chỉ theo ý chí của người dân Iran, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài", ông nói thêm.

Iran tiến hành đợt không kích thứ 24 đáp trả Israel

Tổ chức tin tức Mamlekate chia sẻ video ghi lại những vụ nổ lớn ở thủ đô Tehran của Iran vào sáng 7-3 - Video: AL JAZEERA/X MAMLEKATE

Ngày 7-3, Hãng tin Fars của Iran đưa tin Tehran đã phóng đòn tấn công đáp trả vào Tel Aviv. Nhóm phóng viên của Đài CNN cho biết họ chứng kiến các vụ nổ trên bầu trời thành phố.

Israel đã không kích sân bay Mehrabad ở Tehran, khiến nơi này trở thành "quả cầu lửa" sau đòn tấn công. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc lên ở cả phía đông lẫn phía tây thành phố.

Trước đó, quân đội Israel thông báo đang tiến hành một làn sóng tấn công mới nhằm vào Tehran.

Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã đánh chặn và phá hủy bốn máy bay không người lái đang hướng về mỏ dầu Shaybah.

Sân bay Mehrabad bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị Israel không kích - Video: TELEGRAM

Mỹ không lo ngại về thông tin Nga hỗ trợ tình báo cho Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 6-3 khẳng định Washington "không lo ngại" trước các báo cáo cho rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran về vị trí và hoạt động của lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS News, ông Hegseth nói Mỹ "theo dõi mọi thứ" và các chỉ huy quân đội nắm rõ tình hình.

"Chúng tôi có hệ thống tình báo tốt nhất thế giới. Chúng tôi sẽ xử lý khi cần thiết", ông nói.

Trước đó, Nhà Trắng cũng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của thông tin này. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho rằng các hoạt động quân sự của Mỹ "không bị ảnh hưởng" và Washington đang đạt được mục tiêu của chiến dịch.

Azerbaijan nói đã ngăn chặn âm mưu khủng bố của IRGC

Cơ quan An ninh Azerbaijan cho biết đã phá vỡ các "kế hoạch khủng bố" và hoạt động thu thập tình báo bị cáo buộc do lực lượng IRGC của Iran chuẩn bị trên lãnh thổ nước này.

Theo Hãng thông tấn nhà nước Azertac, giới chức Azerbaijan nói âm mưu này bao gồm kế hoạch nhắm vào tuyến đường ống dầu chiến lược Baku-Tbilisi-Ceyhan, Đại sứ quán Israel tại Baku, một lãnh đạo cộng đồng Do Thái địa phương và giáo đường Do Thái Ashkenazi.

Lực lượng an ninh cho biết đã vô hiệu hóa ba thiết bị nổ sau khi chúng được đưa vào Azerbaijan, đồng thời tiến hành các cuộc khám xét trên diện rộng để xác định các mục tiêu tiềm năng và những người bị nghi hợp tác với tình báo Iran.

Sân bay tại Iran bốc cháy ngùn ngụt; Mỹ không lo ngại việc Nga hỗ trợ tình báo cho Tehran - Ảnh 2.Iran cảnh báo châu Âu; IRGC thách tàu Mỹ hộ tống dầu qua eo biển Hormuz

Diễn biến chiến sự Trung Đông sáng 7-3: Iran cảnh báo châu Âu sẽ là mục tiêu nếu tham gia tấn công; Israel tuyên bố không kích trung tâm chỉ huy Iran tại Lebanon, hơn 200 người thiệt mạng; IRGC thách tàu Mỹ hộ tống dầu qua eo biển Hormuz.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mehrabad Iran IRGC Israel

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất