Trung Đông chiều 4-4: Mỹ, Israel không kích gần nhà máy điện hạt nhân, trung tâm hóa dầu Iran

Chiến sự Trung Đông chiều 4-4: Iran cáo buộc Mỹ - Israel đã tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr và nhắm vào trung tâm hóa dầu ở tây nam nước này, khiến 6 người thương vong.

Iran - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran là nơi chứa nhiều vật liệu phóng xạ, nên bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào cũng có thể gây ra sự cố hạt nhân lớn - Ảnh: WANA

Mỹ - Israel tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran

Theo Hãng tin AFP, truyền thông nhà nước Iran đưa tin một quả đạn trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã rơi xuống khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran vào sáng 4-4, khiến một người thiệt mạng.

Hãng thông tấn IRNA mô tả "cuộc tấn công mang tính chất tội phạm" diễn ra vào khoảng 8h30 sáng 4-4. Hãng tin Tasnim cho biết vụ việc không gây hư hại cho các cơ sở chính của nhà máy và mọi hoạt động tại đây không bị gián đoạn.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã nhận được thông tin về vụ việc, đồng thời xác nhận người thiệt mạng là một nhân viên an ninh của nhà máy. Một tòa nhà trong cơ sở này đã bị hư hại do ảnh hưởng bởi sóng xung kích và các mảnh vỡ.

Theo IAEA, không có báo cáo về việc gia tăng mức độ phóng xạ.

Theo Hãng tin WANA, đây là lần thứ tư Bushehr bị nhắm đến kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào hôm 28-2. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr là nơi chứa nhiều vật liệu phóng xạ, nên bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào cũng có thể gây ra sự cố hạt nhân lớn.

Trung tâm hóa dầu Iran bị tấn công, 5 người bị thương

Cùng ngày 4-4, truyền thông Iran dẫn lời Phó tỉnh trưởng tỉnh Khuzestan, ông Valiollah Hayati, cho biết Mỹ và Israel đã không kích nhằm vào một trung tâm hóa dầu ở tây nam nước này. 

Vụ việc khiến 5 người bị thương.

"Các vụ nổ đã xảy ra tại khu vực hóa dầu đặc biệt Mahshahr", Hãng tin Fars dẫn lời ông Hayati, đồng thời cho biết cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Mahshahr đã đánh trúng ba công ty.

Thêm tàu Thổ Nhĩ Kỳ đi qua eo biển Hormuz

Iran - Ảnh 2.

Tàu chở dầu Callisto đang neo đậu tại cảng Sultan Qaboos ở Oman do eo biển Hormuz bị đóng cửa - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-4, Bộ trưởng Giao thông vận tải Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu thông báo một tàu mang cờ nước này đã vượt qua eo biển Hormuz. 

Đây là tàu thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ đi qua eo biển này trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông.

"Điều này có được nhờ các nỗ lực của chúng tôi, cũng như việc các tàu này sử dụng cảng Iran hoặc chở hàng hóa xuất phát từ hoặc hướng tới Iran", ông Abdulkadir Uraloglu chia sẻ với kênh CNN Turk.

Ông không nêu rõ thời điểm tàu thứ hai vượt eo biển Hormuz. Con tàu đầu tiên đã đi qua vào ngày 13-3 với sự cho phép của Iran.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có 15 tàu thuộc sở hữu của nước này mắc kẹt, nhưng chỉ 9 tàu xin phép đi qua và hiện một số tàu vẫn chờ hoặc neo tại chỗ.

Mỹ - Israel không kích gần nhà máy điện hạt nhân, trung tâm hóa dầu Iran, 6 người thương vong - Ảnh 3.Iran còn 50% năng lực tên lửa, 'hồi sinh' hầm phóng bị tấn công 'chỉ trong vài giờ'

Bất chấp 5 tuần bị Mỹ và Israel không kích dồn dập, tình báo Mỹ cho biết Iran vẫn còn duy trì khả năng phóng tên lửa đáng kể và tốc độ sửa chữa thần tốc các hầm phóng bị hư hại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ hạt nhân

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất