02/04/2026 15:44 GMT+7

Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Vì sao hóa đơn tiền điện tháng 3 tại TP.HCM tăng cao?

Theo EVNHCMC, sản lượng điện tháng 3 tăng cao do số ngày sử dụng nhiều hơn và thời tiết nắng nóng. Ngành điện cũng khuyến nghị người dân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Vì sao hóa đơn tiền điện tháng 3 tại TP.HCM tăng cao? - Ảnh 1.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 2-4, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), đã thông tin về tình hình tiêu thụ điện và đưa ra khuyến nghị cho người dân khi bước vào cao điểm nắng nóng.

Theo ông Kiên, trong tháng 3 sản lượng điện tiêu thụ tăng cao rõ rệt so với tháng 2. "Thời điểm này bắt đầu phát hành hóa đơn tiền điện nên nhiều khách hàng, đặc biệt là hộ gia đình, sẽ nhận thấy chi phí tăng lên", ông nói.

Nguyên nhân chi phí tăng, theo ông Kiên, chủ yếu đến từ 2 yếu tố:

- Thứ nhất, tháng 2 trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và chỉ có 28 ngày, trong khi tháng 3 kéo dài 31 ngày nên tổng sản lượng điện tiêu thụ cao hơn. 

- Thứ hai, yếu tố thời tiết cũng tác động đáng kể khi nền nhiệt trong tháng 3 dù không quá gay gắt so với nhiều năm nhưng vẫn cao hơn tháng 2, làm gia tăng nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát. Do đó hóa đơn tiền điện tháng 3 có xu hướng tăng ở mức tương đối so với tháng trước.

Cũng theo ông Kiên, bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nhiều thời điểm dao động từ 37- 40°C, số giờ nắng trong ngày gia tăng, thậm chí tình trạng oi bức còn kéo dài về đêm.

Điều này khiến nhu cầu sử dụng máy lạnh, quạt điện và các thiết bị giải nhiệt tăng liên tục, không còn tập trung vào một số khung giờ như trước.

Thực tế ghi nhận trong tháng 3-2026, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn TP đạt 168,61 triệu kWh, tăng hơn 30% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng ngày 31-3, sản lượng điện tiêu thụ đã lên tới 176,9 triệu kWh, gần chạm mức đỉnh của năm 2025.

Theo dự báo, xu hướng này sẽ tiếp tục trong tháng 4 khi TP.HCM bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm.

Sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày dự kiến đạt khoảng 173,53 triệu kWh, tăng gần 3% so với tháng 3 và cao hơn 3,39% so với cùng kỳ. Công suất cực đại ước đạt 9.178MW.

Việc nắng nóng kéo dài sang ban đêm khiến nhiều hộ gia đình duy trì sử dụng máy lạnh xuyên suốt, làm gia tăng đáng kể lượng điện tiêu thụ.

Không chỉ nhóm thiết bị làm mát, các thiết bị như tủ lạnh, tủ đông cũng tiêu thụ điện nhiều hơn do phải hoạt động với cường độ cao để duy trì nhiệt độ trong điều kiện môi trường nóng.

Đại diện EVNHCMC nhận định dù có thể xuất hiện các cơn mưa chuyển mùa vào nửa cuối tháng 4 giúp giảm nhiệt cục bộ, nhưng xét chung cả tháng, sản lượng điện vẫn duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình này, ngành điện khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là điều chỉnh thói quen sử dụng máy lạnh hợp lý, duy trì nhiệt độ từ 26°C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và tận dụng thông gió tự nhiên để giảm áp lực tiêu thụ điện trong mùa nắng nóng.

Nắng nóng kéo dài cả ban đêm, tiêu thụ điện tại TP.HCM tăng cao - Ảnh 2.Nỗ lực phủ tự động hóa 100% lưới điện cho toàn TP.HCM trong năm 2027

Tổng công ty Điện lực TP.HCM đặt mục tiêu phủ tự động hóa 100% lưới điện toàn TP.HCM trong năm 2027.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất