28/05/2023 07:31 GMT+7

Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á ở Đại học Công nghệ Nanyang Singapore

Không chỉ là nhà gỗ lớn nhất ở châu Á, tòa nhà Gaia của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) còn nhận được giải thưởng công trình xanh Green Mark Platinum (Zero Energy) của Singapore.

Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á ở Đại học Công nghệ Nanyang Singapore - Ảnh 1.

Gaia là tòa nhà sáng tạo bền vững mới nhất của Đại học Công nghệ Nanyang - Ảnh: NTU

Được kiến trúc sư Toyo Ito, người đoạt giải Pritzker, thiết kế, Gaia - ngôi nhà gỗ có thiết kế xanh ấn tượng, bao gồm các tấm pin mặt trời sản xuất nhiều điện hơn mức cần thiết.

Tòa nhà chỉ cao sáu tầng, nhưng có chiều dài đến 220m và diện tích sàn lên đến 43.500m2.

Tòa nhà có hình dạng hai hình chữ nhật hơi tách biệt và được kết nối với nhau tại nhiều điểm.

Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á ở Đại học Công nghệ Nanyang Singapore - Ảnh 2.

Gaia có tổng diện tích 43.500m2 và được chia làm 2 khu vực nối với nhau tại nhiều điểm - Ảnh: NTU

Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á ở Đại học Công nghệ Nanyang Singapore - Ảnh 3.

Giếng trời có vườn cây xanh tươi tốt - Ảnh: NTU

Về mặt cấu trúc, tòa nhà chủ yếu sử dụng gỗ khối có nguồn gốc bền vững (cây gỗ trong rừng được thu hoạch và thay thế bằng cây trồng mới). 

Gỗ xây dựng bao gồm CLT (gỗ ghép nhiều lớp) và Glulam (gỗ dán nhiều lớp).

Tuy nhiên, giống như nhiều dự án nhà gỗ hiện đại, tòa nhà cũng có một số cốt thép bê tông. Trong trường hợp này, bê tông được sử dụng cho lõi cầu thang, nhà vệ sinh và sàn tầng trệt.

Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á ở Đại học Công nghệ Nanyang Singapore - Ảnh 4.

Tường kính bao quanh tòa nhà cung cấp ánh sáng tự nhiên - Ảnh: NTU

Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á ở Đại học Công nghệ Nanyang Singapore - Ảnh 5.

Khán phòng 170 chỗ ngồi - Ảnh: NTU

Tòa nhà gỗ thuộc sở hữu của Trường Kinh doanh Nanyang (thuộc NTU), với một khán phòng 170 chỗ ngồi, 12 giảng đường, 13 phòng hội thảo và lớp học. 

Thiết kế nội thất hấp dẫn, với gỗ tự nhiên để lộ ra ngoài. Kết hợp nhiều khu vực mở, sân hiên và giếng trời để thúc đẩy việc thông gió.

Những bức tường kính, bao gồm cả giếng trời, đảm bảo ánh sáng tự nhiên tràn ngập bên trong. 

Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á ở Đại học Công nghệ Nanyang Singapore - Ảnh 6.

Gaia được xây dựng bằng cây lấy từ các khu rừng được quản lý bền vững - Ảnh: NTU

Theo NTU, các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên mái sản xuất 516.000 kWh điện hằng năm.

Thiết kế tiết kiệm năng lượng của Gaia giúp nó tạo ra ít hơn khoảng 2.500 tấn CO2 mỗi năm, so với một tòa nhà tiêu chuẩn cùng loại và kích thước.

Tòa nhà gỗ lớn nhất châu Á ở Đại học Công nghệ Nanyang Singapore - Ảnh 7.

Công trình này tái sử dụng gạch cũ của 1 tòa nhà truớc đó nằm trên cùng địa điểm - Ảnh: NTU

Gaia đã nhận được giải thưởng công trình xanh Green Mark Platinum (Zero Energy) của Singapore, giải thưởng tôn vinh những tòa nhà tạo ra nhiều hoặc nhiều năng lượng hơn mức chúng yêu cầu.

Nhà gỗ ghép trăm năm không hỏng của NhậtNhà gỗ ghép trăm năm không hỏng của Nhật

TTO - Kỹ thuật điêu luyện này trong tiếng Nhật gọi là "Kanawatsugi" - thuật ghép mộng gỗ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên