
Dự án "Nhà ở mô đun bằng tre Housing Now" ở Myanmar - Ảnh: Aung Htay Hlaing/Dezeen
Công ty kiến trúc Blue Temple trụ sở tại Myanmar đã hợp tác với Công ty xây dựng Housing Now để xây dựng một loạt nhà tre giá rẻ có khả năng chống chịu thiên tai.
Nằm ở vùng Bago của Myanmar, những ngôi nhà tre này được xây dựng từ cấu trúc mô đun có khả năng chống động đất. Và theo các công ty thiết kế, mỗi ngôi nhà có thể được xây dựng chỉ trong bảy ngày với "giá của một chiếc điện thoại thông minh".
Dự án mang tên "Nhà ở mô đun bằng tre Housing Now" được thành lập nhằm tạo ra nhà ở giá rẻ cho các gia đình bị di dời và phục vụ cơ sở hạ tầng công cộng trong nước.

Các nhà tre đang được lắp ghép - Ảnh: Aung Htay Hlaing/Dezeen

Nhà tre lắp ghép sau khi hoàn thiện - Ảnh: Aung Htay Hlaing/Dezeen
Blue Temple và Housing Now đã thiết kế 26 ngôi nhà chống động đất như một giải pháp giúp người dân sống sót sau xung đột và thiên tai.
Kể từ khi được xây dựng, những ngôi nhà có giá khoảng 1.000 USD/căn này đã sống sót sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter.
"Tại một khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và áp lực môi trường cực độ, mô hình nhà ở bằng tre lắp ghép của Housing Now đã chứng minh rằng nhà ở an toàn, đàng hoàng có thể được xây dựng với chi phí thấp như giá một chiếc điện thoại thông minh", Blue Temple cho biết.
"Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra kiến trúc hiệu suất cao dễ tiếp cận ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt - sử dụng vật liệu địa phương, lao động địa phương và các phương pháp lắp ghép sẵn có thể chịu được xung đột và thiên tai" - người sáng lập Blue Temple, Raphaël Ascoli, chia sẻ với tạp chí kiến trúc Dezeen (Anh).

Vật liệu xây dựng nhà hoàn toàn sử dụng vật liệu địa phương - Ảnh: Aung Htay Hlaing/Dezeen

Những ngôi nhà được thiết kế để có khả năng chống chịu xung đột và thiên tai - Ảnh: Aung Htay Hlaing/Dezeen
Được xây dựng với sự hợp tác của các gia đình, các ngôi nhà được cấu tạo từ khung nhà lắp ghép sẵn được thiết kế để chịu đựng được mọi rung lắc từ động đất.
Theo ông Ascoli, được làm từ tre bó "đường kính nhỏ", loại tre có sẵn rộng rãi trong nước và có độ bền tương đương gỗ, những công trình này được cấu tạo từ các kết cấu tre hình vòm lồng vào nhau.

Các thanh tre đan xen vào nhau tạo thành khung kết cấu - Ảnh: Aung Htay Hlaing/Dezeen

Một ngôi nhà đang được hoàn thiện - Ảnh: Aung Htay Hlaing/Dezeen
"Tại Myanmar, tre là vật liệu xây dựng rẻ nhất, và các loài tre có đường kính nhỏ cũng phổ biến nhất", Ascoli cho biết.
"Bằng cách bó lại, chồng lên nhau và buộc chặt chúng thông qua một hệ thống định vị bằng khuôn mẫu, chúng tôi đạt được độ bền tương đương gỗ với chi phí thấp hơn nhiều và chuỗi cung ứng hoàn toàn nội địa", ông giải thích.
Mỗi ngôi nhà đều nằm trong những khối kiến trúc đồng nhất, được nâng đỡ trên bệ bê tông và che chắn bởi mái dốc có diềm mái nhô ra.
Từ mặt đất, những bậc thang bằng bê tông và gỗ dẫn lên lối vào nhà. Những cửa sổ lớn mở rộng hòa nhập với mặt tiền có kết cấu độc đáo.

Bố cục bên trong có thể được cá nhân hóa - Ảnh: Aung Htay Hlaing/Dezeen
Bên trong, các tấm và vách ngăn không chịu lực cho phép cư dân tạo ra không gian nội thất phù hợp với bản thân mà không ảnh hưởng đến khả năng chống động đất của ngôi nhà.
Theo ông Ascoli, phương pháp xây dựng của Blue Temple có nghĩa tính thẩm mỹ của các ngôi nhà là kết quả hình học công trình chứ không phải ý đồ thiết kế.
"Tính thẩm mỹ là kết quả trực tiếp của hình học được thiết kế tại công trường - sự rõ ràng đến từ nhu cầu, chứ không phải từ kiểu dáng", ông nói.
Trên hết, mục tiêu rộng lớn hơn của dự án nhà ở mô đun bằng tre Housing Now là thiết lập các phương pháp xây dựng "an toàn, nhanh chóng, chi phí thấp" để "những người khác có thể sao chép".

Phối cảnh dự án - Nguồn: Blue Temple
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận