Tag: nhà ở

Khối lượng giao dịch nhà ở cũ tại các thành phố lớn Trung Quốc tiếp tục phục hồi

Nhờ các chính sách kích thích, giá nhà ở cũ tại cả Bắc Kinh và Thượng Hải đều đã phục hồi so với tháng 2.

Trung Quốc thắt chặt kiểm soát việc mở rộng đô thị, ưu tiên tái thiết hơn phát triển mới

Trung Quốc thắt chặt kiểm soát việc mở rộng đô thị, ưu tiên tái thiết các không gian đô thị hiện có hơn phát triển trên những vùng đất nguyên sơ.

Hàn Quốc: Gia tăng xu hướng cho tặng bất động sản, vì sao?

Tỉ lệ người trong độ tuổi 50 và 60 tham gia chuyển nhượng bất động sản theo hình thức tặng cho tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã tăng lên trong thời gian gần đây.

Khởi tố nhóm môi giới ‘phù phép’ hồ sơ mua nhà ở xã hội

Để 'xử lý' hồ sơ cho những người không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, nhóm môi giới nhận 4 - 7 triệu đồng mỗi bộ tài liệu giả.

Thủ tục 7 bước với 132 ngày để làm dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo thống nhất trình tự thủ tục làm dự án nhà ở xã hội gồm 7 bước (132 ngày đối với dự án tư nhân) và 8 bước (122 ngày đối với dự án vốn đầu tư công).

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh nới lỏng quy định liên bang nhằm hạ giá nhà

Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh nới lỏng một số quy định liên bang nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở, tăng nguồn cung và giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở hơn trong bối cảnh giá nhà tăng cao.

Lãi suất thế chấp tăng cao, gây áp lực lên thị trường nhà ở Mỹ

Lãi suất thế chấp tại Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 9-2025 vào ngày 13-3, khi lợi suất trái phiếu tăng do cuộc xung đột tại Iran.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy nhà ở giá rẻ

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật lưỡng đảng về nhà ở, nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở giá rẻ.

Nguồn cung tăng vọt, cửa đã rộng cho người mua nhà ở xã hội?

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết trong năm nay có 220 dự án nhà ở xã hội khởi công xây dựng, tương đương 215.000 căn được xây dựng, vượt xa kế hoạch được giao.

Doanh nghiệp kêu lãi vay nhà ở xã hội 12%/năm quá cao, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Mức lãi vay khoảng 12%/năm quá cao so với thu nhập của phần lớn người có nhu cầu mua nhà ở xã hội trong bối cảnh thu nhập chưa tăng tương ứng.