
Ảnh chụp ngày 28-9-2022 cho thấy cảnh khí gas thoát ra do rò rỉ trên đường ống dẫn khí Nord Stream 2, tại khu vực kinh tế Thụy Điển ở biển Baltic - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, luật sư bào chữa cho biết Tòa án tối cao Ý đã cho phép dẫn độ ông Serhii Kuznietsov - nghi phạm người Ukraine trong vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) - sang Đức.
Serhii Kuznietsov (có trang ghi là Sergey Kusnetsov hoặc Serhii K.) đã phủ nhận việc ông là thành viên của nhóm đối tượng bị cáo buộc đặt chất nổ lên các đường ống dẫn khí đốt dưới biển nối Nga với châu Âu vào tháng 9-2022, sau khi cuộc chiến Nga - Ukraine nổ ra.
Lúc đầu Tòa án tối cao Ý ngăn chặn việc dẫn độ vào ngày 15-10 do vấn đề liên quan đến lệnh bắt giữ của Đức, nhưng cuối cùng đã cho phép dẫn độ sau khi xem xét lại.
"Do đó, ông Kuznietsov sẽ được giao cho Đức trong vài ngày tới" - Nicola Canestrini, luật sư của nghi phạm Ukraine, nói.
Ông Kuznietsov đang bị giam giữ tại Ý. Ông có thể chịu mức án lên tới 15 năm tù nếu bị kết tội tại Đức.
Các đường ống nói trên vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu trong nhiều năm, nhưng đã bị hư hại do các vụ nổ lớn. Cuộc điều tra của Đức xác định một nhóm gồm 5 nam và 1 nữ người Ukraine là thủ phạm gây ra vụ nổ.
Kuznietsov cho biết ông là thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine và đang ở Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ việc - lập luận mà nhóm luật sư bào chữa cho rằng sẽ mang lại cho ông "quyền miễn trừ chức năng" theo luật quốc tế.
"Cho dù thất vọng lớn đến đâu, tôi vẫn tin tưởng ông sẽ được trắng án sau phiên tòa xét xử đầy đủ tại Đức" - luật sư của người đàn ông chia sẻ.
Chuyện gì đã diễn ra?
Ngày 26-9-2022, các đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 đã bị tấn công, gây hư hại rất lớn. Các quốc gia liên quan, gồm Đan Mạch, Đức và Thụy Điển, đã tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt và mô tả các vụ nổ là hành vi phá hoại nghiêm trọng.
Nghi phạm trên bị bắt vào đêm 20-8-2025 tại tỉnh Rimini, trên bờ biển Adriatic của Ý. Người này bị tình nghi thuộc nhóm đối tượng đã đặt các thiết bị nổ phá hoại hai tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 ở gần đảo Bornholm của Đan Mạch hồi tháng 9-2022.
Văn phòng Công tố Đức cho rằng Kuznietsov không chỉ tham gia, mà còn bị nghi ngờ nắm vai trò điều phối kế hoạch hành động.
Các công tố viên Đức nói ông Kuznietsov đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê một du thuyền. Sau đó đối tượng được cho là đã cùng đồng phạm khởi hành từ thành phố Rostock của Đức để thực hiện vụ tấn công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận