Tỉnh nào là nơi đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 2 miền Tây?

Vĩnh Long sau sáp nhập sẽ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 2 miền Tây và có đến 6 thương hiệu giáo dục đại học lớn nhất nhì cả nước hoạt động.

vĩnh long - Ảnh 1.

Sau sáp nhập, Vĩnh Long là tỉnh đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 2 ở miền Tây - Ảnh: CHÍ HẠNH

Theo đề án sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long mới hình thành sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 2 tại miền Tây, chỉ sau TP Cần Thơ.

Từ "tay trắng" đến xếp thứ 2 miền Tây

Theo đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Vĩnh Long mới sẽ có diện tích tự nhiên là 6.296km2, quy mô dân số hơn 4,1 triệu người, và có 124 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Tỉnh sẽ giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, và lập quy hoạch lại ngành giáo dục để có phương án bố trí, sắp xếp đơn vị sự nghiệp phù hợp với yêu cầu mới.

Trường đại học Trà Vinh được giữ nguyên theo đề án, trường này hiện nằm trong top 200 trường đại học xanh, top 100 trường đại học có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội. Chương trình đào tạo đang được thiết kế theo hướng đa ngành, đa cấp độ và đa loại hình, góp phần đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của khu vực và cả nước.

Bến Tre hiện chưa có trường đại học, nhưng có 1 phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM và dự kiến sẽ phát triển thành trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM trong tương lai.

Sau sáp nhập Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, trung tâm hành chính sẽ được đặt tại tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là nơi hiện có 4 cơ sở giáo dục đại học lớn là Trường đại học Xây dựng miền Tây, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long; Trường đại học Cửu Long và phân hiệu UEH Mekong (Đại học Kinh tế TP.HCM).

Như vậy, Vĩnh Long từng "tay trắng" về cơ sở giáo dục đại học, sau sáp nhập tỉnh sẽ có 6 cơ sở giáo dục đại học đồn trú, tiếp tục xếp thứ 2 tại miền Tây.

Tỉnh có hàng vạn sinh viên, học viên theo học

Vĩnh Long hiện có nhiều trường đại học, phân hiệu đại học lớn tham gia đào tạo ở hầu hết tất cả ngành nghề. Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (phường 2, TP Vĩnh Long) đang đào tạo 28 ngành, với hơn 40 chuyên ngành đại học và sau đại học.

Trường có đội ngũ gần 400 giảng viên có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và có gần 12.000 học viên, sinh viên theo học các bậc, hệ đào tạo.

Trước nhu cầu nhân lực lớn, phục vụ phát triển vùng, ban giám hiệu trường đang tập trung phát triển chương trình đào tạo đa dạng, phù hợp với nhu cầu xã hội.

Phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng, cải thiện liên tục cơ sở vật chất, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng và chú trọng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.

Trường đại học Xây dựng miền Tây (phường 3, TP Vĩnh Long) cũng đã đào tạo gần 2.500 thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân chất lượng cao. Cung cấp nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh, khu vực và cả nước.

Theo PGS.TS Lương Minh Cừ - hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long, trường đang đào tạo đa ngành nghề, đã và đang hợp tác với gần 200 viện, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây cũng là nơi có lượng lớn lưu học sinh Lào, Campuchia theo học.

Là cơ sở giáo dục đại học trẻ nhất tỉnh, qua 5 năm hoạt động UEH Vĩnh Long (phân hiệu Đại học Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long) đã nâng cấp thành UEH Mekong. Từ 6 ngành ban đầu, đến nay trường có 15 ngành đào tạo bậc đại học, 11 ngành bậc đào tạo sau đại học.

Số lượng sinh viên chính quy đã tăng gần 10 lần, từ 223 sinh viên năm 2020 lên hơn 2.180 sinh viên năm 2024. Cơ sở này đã và đang đào tạo gần 700 học viên cao học ở 11 chương trình đào tạo.

Tại lễ đổi tên UEH Mekong, ông Nguyễn Văn Phúc - thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - đặt hàng trường tiếp tục xây dựng, phát triển thành trung tâm nghiên cứu, cung cấp các giải pháp sáng tạo cho tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh nào là nơi đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 2 miền Tây? - Ảnh 2.Tỉnh Vĩnh Long mới sẽ có bờ biển kéo dài 130km với nhiều dự án 'khủng'

Tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh mỗi tỉnh "góp vào" tỉnh Vĩnh Long mới sau khi sáp nhập 65km đường bờ biển, sẽ tạo ra một không gian phát triển mới về hướng đông, với những siêu dự án như khu lấn biến 500.000ha của Bến Tre; Khu kinh tế Định An...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên