
Sau sắp xếp, Vĩnh Long dự kiến còn 35 xã phường - Ảnh: Chụp từ đề án
Ngày 16-4, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết sắp trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thông qua đề án sắp xếp 102 xã phường xuống còn 35 đơn vị.
Cụ thể, tỉnh Vĩnh Long trước đây có 8 huyện, thị, thành phố với 102 đơn vị hành chính cấp xã gồm 83 xã, 13 phường và 6 thị trấn. Sau sắp xếp, tỉnh dự kiến còn 8 phường, 27 xã. TP Vĩnh Long có 5 phường gồm Thanh Đức, Phước Hậu, Tân Hạnh, Tân Ngãi và Long Châu.
Thị xã Bình Minh có 3 phường gồm Bình Minh, Cái Vồn và Đông Thành.
Huyện Mang Thít sau sắp xếp sẽ còn 4 xã gồm Cái Nhum, Tân Long Hội, Nhơn Phú và Bình Phước. Huyện Long Hồ có 3 xã Long Hồ, An Bình và Phú Quới. Huyện Vũng Liêm có 7 xã gồm Quới Thiện, Trung Thành, Trung Ngãi, Quới An, Trung Hiệp, Hiếu Phụng và xã Hiếu Thành.
Huyện Trà Ôn có 5 xã gồm Lục Sỹ Thành, Trà Ôn, Trà Côn, Vĩnh Xuân, Hòa Bình. Huyện Bình Tân có 3 xã gồm Tân Quới, Tân Lược, Mỹ Thuận. Huyện Tam Bình có 5 xã gồm Hòa Hiệp, Tam Bình, Ngãi Tứ, Song Phú, Hậu Lộc.
Như vậy theo đề án mới nhất, huyện Vũng Liêm sẽ tăng thêm 1 đơn vị hành chính cấp xã so với dự kiến ban đầu. Đề án cũ, toàn tỉnh Vĩnh Long có 34 đơn vị hành chính cấp xã phường, huyện Vũng Liêm có 6 đơn vị hành chính cấp xã.
Thị xã Bình Minh sẽ có tổng cộng 3 phường, đề án cũ thị xã này chỉ có 2 phường và 1 xã là Đông Thành. Trung tâm TP Vĩnh Long sẽ không còn các phường mang ký tự số và có 1 phường mới tên Long Châu. Các phường mới tại TP Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở các phường cũ và sáp nhập một phần các xã của huyện Long Hồ.
Tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 1.525,73km2, số liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) cung cấp. Dân số tính đến cuối năm 2024 là 1.318.980 người, thường trú 1.295.254 người, tạm trú 23.726 người, số liệu do Công an tỉnh thống kê.
Nếu đề án được thông qua, Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy ý kiến từ nhân dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận