Tag: đơn vị hành chính

Chuyển đổi số: Cơ hội tinh gọn cấp tỉnh

Nhờ những lợi thế của thời đại số, việc giảm số lượng tỉnh không chỉ khả thi mà còn mang lại lợi ích lớn về hiệu quả quản lý, tối ưu hóa nguồn lực.

Trước khi sáp nhập tỉnh thành, thu ngân sách của các địa phương ra sao?

Có 22 tỉnh đóng góp số thu ngân sách nhà nước vượt mức trên 20.000 tỉ đồng, còn lại đều ở mức trên dưới 10.000 tỉ đồng, cá biệt có tỉnh có số thu chưa đầy 1.000 tỉ đồng.

Bỏ cấp huyện: 'Thành phố thuộc tỉnh' và 'thành phố thuộc thành phố' sẽ thế nào?

Một số ý kiến cho rằng cần có nghiên cứu, đánh giá cụ thể đối với các thành phố thuộc tỉnh và mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương khi không tổ chức cấp huyện.

Thủ tướng: Sắp xếp lại đơn vị hành chính theo hướng mở rộng tỉnh, kết thúc cấp huyện

Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra sáng 5-3.

'Thời cơ chín muồi sáp nhập tỉnh thành, đánh thức tiềm năng'

Việc sáp nhập các tỉnh là cơ hội để tổ chức lại không gian phát triển quốc gia ở cấp địa phương, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số và làm nền tảng để đất nước vươn mình.

Quy định mới về điều kiện lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh áp dụng từ 1-3

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua, đã quy định chương riêng về nguyên tắc tổ chức, điều kiện thành lập, giải thể, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính.

Bỏ cấp huyện, chính quyền 4 cấp còn 3 cấp khác nhau sao?

Tại kết luận số 126, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện).

Sáp nhập tỉnh gắn liên kết vùng, địa phương nào cần tăng quy mô?

Với lợi thế của 6 vùng kinh tế - xã hội, việc sáp nhập các tỉnh thành gắn với liên kết vùng được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế huy động các nguồn lực, tạo ra không gian phát triển mới.

Nghiên cứu bỏ cấp huyện: Tỉnh, thành nào đang có số cấp huyện nhiều nhất?

Hà Nội là địa phương có số đơn vị cấp huyện nhiều nhất cả nước với 30 đơn vị. Tiếp đó là Thanh Hóa, TP.HCM. Hà Nam là tỉnh có số cấp huyện ít nhất.

Sáp nhập tỉnh thành: 6 thành phố trực thuộc trung ương có cần mở rộng?

Trong số 63 tỉnh, thành có 6 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Huế.