18/02/2022 07:51 GMT+7

Tình hình Ukraine vẫn 'nóng' vì... khẩu chiến

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Một cuộc tấn công của Nga vào ngày 16-2 như phương Tây cảnh báo rốt cuộc đã không xảy ra, nhưng không vì thế mà căng thẳng hạ nhiệt. Lúc này tình hình Ukraine lại nóng với tranh cãi "có thực Nga đã rút quân?".

Tình hình Ukraine vẫn nóng vì... khẩu chiến - Ảnh 1.

Lính biên phòng Ukraine tuần tra biên giới với Nga ngày 16-2 - Ảnh: AFP

Phương Tây tung hình ảnh vệ tinh để chứng minh Nga vẫn tập trung quân đội với số lượng lớn gần biên giới Ukraine sau khi đã tuyên bố rút bớt quân. 

Truyền thông Mỹ, như mọi lần, dẫn nguồn tin "một số quan chức không nêu tên của Mỹ" khẳng định Nga thậm chí còn điều thêm binh sĩ đến khu vực.

Thêm các thông tin trái chiều

Ngày 16-2, Maxar Technologies, một công ty vệ tinh thương mại của Mỹ, công bố các hình ảnh cho thấy quân đội Nga vẫn đang ở gần Ukraine và tiếp tục các hoạt động như trước, bao gồm cả việc xây một cây cầu phao ở Belarus và cách biên giới Ukraine chưa đầy 6km. 

Khi được hỏi về điều này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói: "Đó là một vở kịch của người Nga. Họ sẽ làm ngược lại điều họ nói".

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Nga thậm chí còn "tăng thêm khoảng 7.000 quân" và một vài đơn vị trong số này đã đến nơi tập kết ngày 16-2. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể quyết định "nổ súng bất cứ lúc nào".

Trước các thông tin từ phương Tây, ngày 16-2 Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng tâm lý chống Nga mù quáng đã khiến Washington không nhìn nhận sự việc một cách khách quan. 

"Người Mỹ vẫn đang tự thôi miên mình rằng một cuộc tấn công của Nga là không thể tránh khỏi", Hãng tin Tass trích thông cáo của Đại sứ quán Nga. 

Bộ Quốc phòng Nga trước đó phát đi các đoạn clip cho thấy binh sĩ và khí tài của nước này được xếp lên xe lửa, bắt đầu quá trình rút quân.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ nên chấm dứt việc kích động các nhà báo mà hãy tập trung hơn vào các giải pháp ngoại giao thực sự quan trọng để giải quyết vấn đề căng thẳng ở biên giới Ukraine. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiếp tục mô tả những cáo buộc phương Tây là vô căn cứ. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý không loại trừ khả năng có những hành động khiêu khích nhằm biện minh cho những cáo buộc này và cảnh báo việc sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đấu pháp mỉa mai của Nga

Mỹ và phương Tây cố gắng răn đe Nga bằng trừng phạt kinh tế và công bố những thông tin để chứng tỏ họ biết Matxcơva đang ấp ủ ý định gì ở Ukraine. 

Tờ New York Times cho rằng việc liên tục tung ra những thông tin như vậy là một chiến thuật rõ ràng của chính quyền Tổng thống Biden. Trong khi đó, Matxcơva đã nhiều lần nói rõ mục tiêu của họ là yêu cầu NATO cam kết không "Đông tiến": không kết nạp Ukraine và không triển khai thêm vũ khí về phía biên giới Nga.

Khi Mỹ và các thành viên NATO khác cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh tàn khốc, phía Nga đáp lại bằng sự mỉa mai. 

Hãng thông tấn AP cho rằng bằng cách này, Matxcơva không những không cần phản bác mà còn khiến cho nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin trở nên điềm tĩnh và khôn khéo hơn so với một phương Tây dường như đang rối ren với những cảnh báo liên tục.

Chẳng hạn, trong bài đăng trên Facebook và Telegram ngày 16-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi truyền thông phương Tây công bố "lịch trình các cuộc xâm lược của Nga trong năm 2023" để bà có thời gian sắp xếp nghỉ phép. 

"Giao tranh cuối cùng đã không xảy ra trước sự tiếc nuối của truyền thông phương Tây. Cuộc chiến đang diễn ra trên mặt báo của họ chứ không phải trên thực tế", bà Zakharova mỉa mai.

"Những cuộc chiến ở châu Âu hiếm khi nổ ra vào ngày thứ tư", là một cách mỉa mai khác khi Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov phủ nhận chuyện Nga "xâm lược" Ukraine vào ngày thứ tư 16-2. 

Đành rằng ông Chizhov nói mỉa nhưng thực tế đúng là Thế chiến thứ nhất bắt đầu vào thứ ba, còn Thế chiến thứ hai nổ ra vào thứ sáu.

Nga trục xuất phó đại sứ Mỹ

Ngày 17-2, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Nga đã trục xuất Phó đại sứ Mỹ Bartle Gorman như tin trước đó đã được Hãng thông tấn Nga RIA đưa.

"Hành động của Nga là vô cớ. Chúng tôi coi đây là một bước leo thang và đang xem xét phản ứng của mình. Chúng tôi kêu gọi Nga chấm dứt việc trục xuất các nhà ngoại giao và nhân viên Mỹ một cách vô cớ. Hơn bao giờ hết, lúc này điều quan trọng là các quốc gia chúng ta phải có các nhân viên ngoại giao cần thiết để hỗ trợ liên lạc giữa các chính phủ", phía Mỹ cho biết.

Nga chưa công bố lý do việc trục xuất. Ông Gorman có thị thực hợp lệ và đã ở Nga gần ba năm.

HỒNG VÂN

Nga, Mỹ cãi vã ở Liên Hiệp Quốc, chỉ trích qua lại về vấn đề Ukraine Nga, Mỹ cãi vã ở Liên Hiệp Quốc, chỉ trích qua lại về vấn đề Ukraine

TTO - Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine 'trong vài ngày tới' và lên kế hoạch tạo cớ phát động chiến tranh, trong khi Matxcơva chỉ trích Washington 'châm dầu vào lửa'.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên