17/02/2022 16:05 GMT+7

Lực lượng ly khai thân Nga tố bị lực lượng Chính phủ Ukraine nã súng, Kiev bác bỏ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 17-2, lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine tố các lực lượng của Chính phủ Ukraine nổ súng bốn lần trong 24 giờ qua vào khu vực này, và cho biết họ đang xác minh xem có ai bị thương hay thiệt mạng hay không.

Lực lượng ly khai thân Nga tố bị lực lượng Chính phủ Ukraine nã súng, Kiev bác bỏ - Ảnh 1.

Một cuộc tập trận của các lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Kherson, Ukraine ngày 12-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, lực lượng ly khai tại khu vực Luhansk cho biết các lực lượng Ukraine đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng máy trong 4 vụ nổ súng riêng biệt trong ngày 17-2.

"Các lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn, sử dụng vũ khí hạng nặng", lực lượng ly khai tại khu vực Luhansk tuyên bố.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Theo Reuters, ngày 17-2, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) - đang theo dõi tình hình tại miền đông Ukraine - đã ghi nhận nhiều vụ pháo kích ở miền đông Ukraine.

Quân đội Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của lực lượng ly khai về việc các lực lượng vũ trang của chính phủ đã tấn công họ. Quân đội Ukraine nói rằng chính phe ly khai đã nã súng vào binh sĩ Ukraine.

Theo Reuters, những vụ việc như trên đã xảy ra nhiều lần trong suốt 8 năm qua. Năm 2014, lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn tại các khu vực Donetsk và Luhansk tách khỏi sự kiểm soát của Chính phủ Ukraine và tuyên bố độc lập, làm dấy lên xung đột với quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, cuộc đụng độ mới nhất giữa lực lượng ly khai và quân đội Ukraine diễn ra trong bối cảnh Nga điều quân đến khu vực biên giới với Ukraine. Phương Tây đe dọa sẽ áp các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu nước này động binh. Nga đã bác bỏ việc họ có kế hoạch tấn công Ukraine.

Tuần này, Nga cho biết sẽ rút một số binh sĩ khỏi khu vực biên giới với Ukraine sau khi hoàn thành các cuộc tập trận. Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine và phương Tây đều thúc giục Nga chứng minh điều này.

Hạ viện Nga cũng đang kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập cho hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk tại Ukraine. Ông Putin vẫn chưa có quyết định chính thức về vụ việc.

Chủ tịch Tập Cận Bình hiếm hoi lên tiếng về tình hình Ukraine Chủ tịch Tập Cận Bình hiếm hoi lên tiếng về tình hình Ukraine

TTO - Ngày 17-2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine, theo báo South China Morning Post.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên