17/02/2022 06:29 GMT+7

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức nói tình hình Ukraine 'cực kỳ nghiêm trọng'

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz có cuộc điện đàm hôm 16-2, nhất trí tình hình ở Ukraine cực kỳ nghiêm trọng do vẫn còn nguy cơ bị tấn công.

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức nói tình hình Ukraine cực kỳ nghiêm trọng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh: REUTERS

Nhà Trắng cho biết ông Biden và ông Scholz đã thảo luận về cuộc trò chuyện gần đây của họ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Đức "tái khẳng định cam kết của họ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp xuyên Đại Tây Dương về các biện pháp ngoại giao và răn đe, cũng như củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu Nga tiếp tục nhắm đến Ukraine", Nhà Trắng cho biết.

Steffen Hebestreit, người phát ngôn Chính phủ Đức, cho biết cần phải "cảnh giác tối đa" vì cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu của đợt rút quân đáng kể nào của Nga. Ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo phương Tây hoan nghênh tuyên bố của ông Putin rằng cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.

Ông Biden và ông Scholz nhất trí cần thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk - được Bộ tứ Normandy, gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức, thúc đẩy tại thủ đô của Belarus vào năm 2015, nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu khi đó đã kéo dài 10 tháng ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, thỏa thuận chưa được triển khai đầy đủ khiến giao tranh vẫn tiếp diễn suốt 7 năm qua. Trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine nóng trở lại, thỏa thuận Minsk lần nữa được xem là lối thoát cho khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Biden: Mỹ không định triển khai tên lửa ở Ukraine Tổng thống Biden: Mỹ không định triển khai tên lửa ở Ukraine

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin không phát động chiến tranh vì "những chết chóc và sự hủy diệt vô nghĩa" sẽ diễn ra. Ông cũng cảnh báo Mỹ cùng đồng minh sẽ tạo thế cô lập Nga nếu Matxcơva phiêu lưu quân sự.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên