17/02/2022 22:01 GMT+7

Ukraine và phe ly khai tố nhau bắn pháo, Anh cảnh báo ‘nguy cơ tạo cớ’ để gây chiến

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 17-2, Ukraine và phương Tây cho biết họ lo ngại Nga có thể đang cố tạo cớ để làm nổ ra chiến tranh, sau khi có báo cáo về các cuộc pháo kích trên khắp chiến tuyến có xung đột giữa Ukraine với phe ly khai do Nga hậu thuẫn.

Ukraine và phe ly khai tố nhau bắn pháo, Anh cảnh báo ‘nguy cơ tạo cớ’ để gây chiến - Ảnh 1.

Căn phòng vương vãi mảnh vỡ và đồ chơi trẻ em - Ảnh: Liên quân Ukraine cung cấp cho AFP

Theo Hãng tin Reuters, Ukraine và các phe ly khai đưa ra cáo buộc mâu thuẫn nhau về các vụ pháo kích hôm 17-2 và các chi tiết này không thể kiểm chứng độc lập.

Thông tin từ cả hai bên gợi ý rằng có các vụ việc nghiêm trọng hơn các vi phạm lệnh ngừng bắn vốn thường xuyên xảy ra ở Donbass, miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các lực lượng thân Nga đã bắn vào một trường mẫu giáo và gọi đây là một "hành động khiêu khích lớn".

Về phần mình, Điện Kremlin cho biết Nga "quan ngại nghiêm túc" về leo thang tình hình sau khi phe ly khai cáo buộc quân chính phủ nổ súng vào lãnh thổ của họ 4 lần trong 24 giờ qua.

Phía Ukraine cáo buộc quân ly khai đã bắn đạn pháo vào một số địa điểm, trong đó có một số quả đạn trúng một trường mẫu giáo và một số khác bắn trúng một trường học khiến học sinh phải chạy xuống hầm.

Đoạn video do cảnh sát Ukraine công bố cho thấy một lỗ thủng xuyên qua bức tường gạch, bên trong là một căn phòng rải rác mảnh vỡ và đồ chơi trẻ em. Hình ảnh cho thấy các nhân viên cấp cứu đưa trẻ nhỏ và giáo viên ra khỏi một tòa nhà.

Trường mẫu giáo ở Ukraine bị trúng đạn - Video: TELEGRAPH

Ukraine và phe ly khai tố nhau bắn pháo, Anh cảnh báo ‘nguy cơ tạo cớ’ để gây chiến - Ảnh 3.

Lỗ thủng xuyên qua bức tường gạch trường mẫu giáo - Ảnh: Liên quân Ukraine cung cấp cho AFP

Kể từ khi có lệnh ngừng bắn năm 2015, chấm dứt các giao tranh lớn trong cuộc xung đột ly khai ở Ukraine, có hàng chục vụ vi phạm lệnh ngừng bắn mỗi ngày nhưng thường là những sự cố nhỏ về vũ khí bắn thử.

Các cuộc pháo kích hoặc đụng độ lớn, gây thương tích hoặc tử vong xảy ra với tần suất vài lần/tháng.

Nước Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng, một trong hai khu vực nổi dậy, cho biết các lực lượng Ukraine đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng máy trong bốn vụ riêng biệt trong ngày 17-2.

"Các lực lượng vũ trang của Ukraine đã vi phạm thô bạo thỏa thuận ngừng bắn, sử dụng vũ khí hạng nặng", phe ly khai cho biết.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết: "Quân ly khai đã nã pháo vào làng Stanytsa Lugansk ở vùng Luhansk. Do việc sử dụng vũ khí là pháo hạng nặng của những kẻ khủng bố, đạn pháo đã bắn trúng tòa nhà mẫu giáo. Sơ bộ, có hai dân thường bị sốc do đạn pháo".

Nga phủ nhận có kế hoạch tiến vào biên giới Ukraine, nhưng nói rằng họ có thể có hành động "quân sự - kỹ thuật" không xác định trừ khi các yêu cầu về an ninh của mình được đáp ứng, trong đó có việc NATO không bao giờ kết nạp Ukraine vào liên minh.

Phương Tây từ chối các yêu cầu chính của Nga nhưng đề xuất đàm phán về kiểm soát vũ khí và các vấn đề khác. Mỹ và châu Âu đe dọa trừng phạt nếu Nga có hành động quân sự với Ukraine, điều mà Nga phủ nhận.

Bình luận về sự việc, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng cuộc tấn công vào trường mẫu giáo ở Ukraine là một "hoạt động cờ giả được dựng lên để làm mất uy tín của người Ukraine và có thể sẽ còn xuất hiện nhiều hơn trong vài ngày tới".

Ngoại trưởng Anh Liz Truss viết trên Twitter cáo buộc: "Các báo cáo về hoạt động quân sự bất thường của Ukraine ở Donbass là một nỗ lực trắng trợn của Chính phủ Nga nhằm ngụy tạo tiền đề cho hành động quân sự. Đây là kịch bản của Điện Kremlin".

Tổng thư ký Jens Stoltenberg của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết NATO "lo ngại Nga đang ngụy tạo một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Ukraine".

Lực lượng ly khai thân Nga tố bị lực lượng Chính phủ Ukraine nã súng, Kiev bác bỏ Lực lượng ly khai thân Nga tố bị lực lượng Chính phủ Ukraine nã súng, Kiev bác bỏ

TTO - Ngày 17-2, lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine tố các lực lượng của Chính phủ Ukraine nổ súng bốn lần trong 24 giờ qua vào khu vực này, và cho biết họ đang xác minh xem có ai bị thương hay thiệt mạng hay không.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên