18/02/2022 06:47 GMT+7

Nga, Mỹ cãi vã ở Liên Hiệp Quốc, chỉ trích qua lại về vấn đề Ukraine

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine 'trong vài ngày tới' và lên kế hoạch tạo cớ phát động chiến tranh, trong khi Matxcơva chỉ trích Washington 'châm dầu vào lửa'.

Nga, Mỹ cãi vã ở Liên Hiệp Quốc, chỉ trích qua lại về vấn đề Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 17-2 - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-2, Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington có thông tin các lực lượng của Nga "đang chuẩn bị mở cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới" và đã xác định sẵn các mục tiêu chính, bao gồm thủ đô Kiev. Ông Blinken cho biết đã yêu cầu gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại châu Âu vào tuần tới.

Cũng tại phiên họp ở LHQ, Bộ trưởng phụ trách châu Âu và Bắc Mỹ của Anh, ông James Cleverly, khẳng định "Nga đã triển khai các lực lượng cần để xâm chiếm Ukraine và sẵn sàng hành động".

Theo ông Blinken, Nga có kế hoạch tạo cớ phát động chiến dịch tấn công nước láng giềng bằng một cuộc tấn công giả hoặc sử dụng vũ khí hóa học.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho rằng Nga sắp xua quân sang Ukraine, bất chấp việc Matxcơva thông báo rút bớt quân gần biên giới và bác bỏ các cáo buộc của phương Tây.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin chỉ trích tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ là một động thái “đáng tiếc” và “nguy hiểm”, có nguy cơ “đổ thêm dầu vào lửa” cho tình trạng căng thẳng hiện nay.

Ông Vershinin khẳng định các lực lượng của Nga vẫn ở trên lãnh thổ Nga và một số đơn vị đã rút về căn cứ sau những cuộc tập trận.

Ngày 17-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số lực lượng Nga tham gia tập trận quân sự ở bán đảo Crimea đã trở về căn cứ ở vùng Chechnya, miền Nam nước Nga.

"Thật không may là căng thẳng tiếp tục bị leo thang bởi những tuyên bố như vậy", Hãng tin Sputnik dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói về phát biểu của ông Biden.

Nói về việc trục xuất nhà ngoại giao số 2 tại Đại sứ quán Mỹ, Nga cho biết việc này nhằm đáp trả việc Mỹ trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Nga ở Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 17-2 Nga đã trục xuất phó đại sứ Mỹ Bartle Gorman.

“Đúng là nhà ngoại giao Mỹ đã được yêu cầu rời khỏi Nga, nhưng để đáp trả việc trục xuất vô lý tham tán công sứ của Đại sứ quán của chúng tôi ở Washington, bất chấp việc ông ấy là một quan chức hàng đầu”, Bộ Ngoại giao Nga giải thích.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang thời gian qua khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine. Phía Nga bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng việc NATO tìm cách mở rộng về phía đông, trong đó có việc kết nạp Ukraine cũng như đưa vũ khí vào lãnh thổ nước này, đang đe dọa trực tiếp đến an ninh của Matxcơva.

Nga trục xuất phó đại sứ Mỹ, tình hình Nga - Ukraine dồn dập diễn biến mới Nga trục xuất phó đại sứ Mỹ, tình hình Nga - Ukraine dồn dập diễn biến mới

TTO - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 17-2 Nga đã trục xuất phó đại sứ Mỹ Bartle Gorman. Theo Hãng thông tấn RIA của Nga, Washington sẽ phản ứng với động thái này. Hiện chưa rõ nguyên nhân quyết định trên của Nga.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên