Tin tức thế giới 9-3: Iran cảnh báo giá dầu 200 USD/thùng; Nga hạ nhiều drone hướng về Matxcơva

Iran cảnh báo nhắm vào các cơ sở dầu mỏ ở Trung Đông, đẩy giá dầu lên 200 USD/thùng; Nga tuyên bố đánh chặn 234 drone của Ukraine; Kinh tế Nga trở lại top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 9-3.

Iran - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình các video đăng trên mạng xã hội vào ngày 7 và 8-3, cho thấy đám cháy bùng lên tại một kho chứa dầu ở thủ đô Tehran của Iran - Ảnh: AFP

Iran cảnh báo nhắm vào các cơ sở dầu mỏ ở Trung Đông, đẩy giá dầu lên 200 USD/thùng

Ngày 8-3, quân đội Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ trong khu vực nếu Israel tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, theo Hãng tin AFP.

Ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự trung tâm Iran, nói trên truyền hình quốc gia: "Chính phủ các nước Hồi giáo cần phải cảnh báo Mỹ và Israel về những hành động hèn hạ, vô nhân đạo như vậy càng sớm càng tốt".

"Nếu không, các biện pháp tương tự sẽ được áp dụng trong khu vực. Và nếu các ông có thể chấp nhận giá dầu trên 200 USD/thùng, hãy tiếp tục trò chơi này".

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa nhắm vào thành phố ven biển Tel Aviv và sa mạc Negev ở Israel, cũng như các căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực.

"Đợt tấn công thứ 29 của Chiến dịch Lời hứa Đích thực 4 đã được triển khai bằng các tên lửa thế hệ mới của lực lượng không gian vũ trụ thuộc IRGC nhằm vào Tel Aviv, sa mạc Negev và các căn cứ không quân khủng bố của Mỹ trong khu vực" - tuyên bố nêu.

Nga tuyên bố đánh chặn 234 drone của Ukraine, một số drone bay về hướng Matxcơva

Theo Hãng tin Reuters, ngày 8-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã đánh chặn 234 máy bay không người lái (drone) trên bầu trời nhiều khu vực ở miền trung và miền nam Nga trong vòng chín giờ, trong đó có 6 drone hướng về thủ đô Matxcơva.

Bộ này báo cáo không có thiệt hại hay thương vong nào trong khoảng thời gian từ 14h chiều đến 23h ngày 8-3 theo giờ địa phương. Thống đốc vùng Bryansk giáp biên giới Ukraine thông tin một người làm việc trên nông trại bị thương.

Trong khi đó, thống đốc do Nga bổ nhiệm tại các phần phía đông của khu vực Donetsk (miền đông Ukraine) cho biết một cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã khiến một gia đình 4 người thiệt mạng ở thị trấn Hirnyak gần Pokrovsk.

Một đại diện của Ủy ban Điều tra Nga nói rằng các đợt pháo kích của Ukraine đã làm hư hại một phòng khám nhi ở Donetsk.

Thời gian chờ tại khu vực kiểm tra an ninh ở một số sân bay Mỹ lên tới 3 giờ

Theo Hãng tin Reuters, thời gian chờ đợi tại khu vực kiểm tra an ninh ở một số sân bay Mỹ đã kéo dài đến ba giờ vào ngày 8-3, do số lượng nhân viên Cục An ninh vận tải (TSA) vắng mặt tăng lên trong thời gian chính phủ đóng cửa một phần và do lượng khách trong kỳ nghỉ xuân tăng.

Sân bay Hobby ở Houston có lúc ghi nhận thời gian chờ trung bình là 3,5 giờ, và có lúc thời gian chờ trung bình là 3 giờ.

Sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans cho biết: "TSA đang thiếu nhân viên tại điểm kiểm tra an ninh, dẫn đến tình trạng xếp hàng lâu hơn bình thường. Hành khách có lịch trình bay hôm nay nên đến sân bay ít nhất 3 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến".

TSA thông tin tình trạng xếp hàng lâu hơn mức trung bình cũng được ghi nhận tại sân bay quốc tế George Bush ở Houston, sân bay quốc tế Charlotte Douglas ở North Carolina và sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta.

Biểu tình bên ngoài nhà thị trưởng New York, tìm thấy thiết bị có thể gây chết người

Iran - Ảnh 2.

Cảnh sát kiểm tra bên trong một chiếc ô tô, sau khi một thiết bị nổ tự chế được ném gần những người biểu tình chống Hồi giáo nhưng không phát nổ tại New York, Mỹ ngày 8-3 - Ảnh: AFP

Ngày 8-3, cảnh sát thành phố New York (Mỹ) thông tin một thiết bị được kích nổ và ném đi trong các cuộc biểu tình diễn ra cuối tuần qua bên ngoài nhà riêng của Thị trưởng New York Zohran Mamdani là một thiết bị nổ có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí gây chết người.

Theo Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch, thiết bị này là một chiếc lọ chứa đầy đai ốc, bu lông và ốc vít, được quấn băng keo đen, ném bên ngoài dinh thự Gracie Mansion, nhưng ngòi cháy đã tự tắt. Hai người đã bị tạm giữ.

Cảnh sát cho biết đây là một trong hai thiết bị được ném ra trong các cuộc biểu tình, do hai nhóm đối lập tổ chức. Thiết bị thứ hai hiện vẫn đang được kiểm tra.

Kinh tế Nga trở lại top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Phóng viên TTXVN tại Matxcơva dẫn số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của xứ sở bạch dương đạt giá trị 213.500 tỉ rúp (2.556 tỉ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Rosstat, Mỹ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 30.800 tỉ USD. Trung Quốc đứng thứ hai với 19.800 tỉ USD. Đức đứng thứ ba với 5.050 tỉ USD. Nhật Bản giữ vị trí thứ tư với 4.400 tỉ USD. Ấn Độ đứng thứ năm với GDP ước tính sơ bộ đạt 3.900 tỉ USD. Nền kinh tế Anh được xếp ở vị trí thứ sáu với 3.700 tỉ USD, và Pháp đứng thứ bảy với 3.400 tỉ USD.

Lần cuối cùng Nga lọt vào top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới là vào năm 2022, khi đó GDP của nước này đạt 2.300 tỉ USD. Trong bảng xếp hạng hiện tại, nền kinh tế Nga đã vượt qua Ý (2.553 tỉ USD) và Canada (2.350 tỉ USD).

Thái Lan mạnh tay trấn áp các hành vi tiếp tay cho tội phạm mạng

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, bà Airin Phanrit, ngày 8-3 cho biết chính phủ nước này đang phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh tấn công tác trấn áp tội phạm mạng, mối đe dọa nghiêm trọng đã gây ra thiệt hại lớn cho đất nước và người dân.

Bà Airin nhấn mạnh thiệt hại do các vụ lừa đảo qua điện thoại gây ra là rất rõ ràng, trong đó một số công dân Thái Lan đã tham gia các hành vi lừa gạt đồng bào mình, bao gồm việc nhận tiền để mở tài khoản trung gian.

Bà kêu gọi người dân, đặc biệt là giới trẻ, không nên bị cám dỗ bởi những khoản tiền nhỏ để đăng ký thẻ SIM hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho những kẻ lừa đảo để chúng có thể sử dụng số điện thoại, sau đó được dùng làm công cụ cho các hoạt động tội phạm trực tuyến.

Theo phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, hành vi nhận tiền để đăng ký thẻ SIM hoặc cho phép người khác sử dụng thẻ SIM đã đăng ký dưới tên mình có nguy cơ cao bị xử lý theo Nghị định khẩn cấp về các biện pháp phòng, chống tội phạm công nghệ năm 2023 (sửa đổi năm 2025) nếu số điện thoại đó được chứng minh là đã được sử dụng để phạm tội.

Tin tức thế giới 9-3: Iran cảnh báo Mỹ giá dầu 200 USD/thùng; Nga hạ nhiều drone hướng về Matxcơva - Ảnh 2.Tin tức thế giới 8-3: Iran lại tấn công nhiều nước vùng Vịnh; Nga không kích khắp Ukraine

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ đánh lớn vào Iran cuối tuần này; Tiếng nổ khắp vùng Vịnh khi Tehran tấn công; Washington khởi động liên minh chống ma túy ở Nam Mỹ; Nga nói Mỹ muốn định hình lại thị trường năng lượng... là những tin tức đáng chú ý sáng 8-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất