
Giới chức Indonesia xét nghiệm ADN để xác định các phần thi thể có thuộc về Igor Komarov hay không - Ảnh: EAST 2 WEST NEWS
Trong video, du khách người Ukraine xuất hiện với nhiều vết bầm tím, dường như đang đọc theo một nội dung được chuẩn bị sẵn. Anh cầu xin mẹ mình giao nộp 10 triệu USD.
"Mẹ, mẹ ơi - con cầu xin mẹ, xin hãy giúp con. Chúng con đã lấy trộm 10 triệu USD mà họ đang yêu cầu mẹ. Hãy trả lại cho họ 10 triệu USD đó. Làm ơn", anh nói.
Lộ thông tin từ ảnh chia sẻ trên mạng xã hội
Komarov bị bắt cóc vào ngày 15-2 khi đang đi xe máy cùng một người bạn tại thị trấn nghỉ dưỡng Jimbaran. Theo news.com.au, anh đang đi du lịch cùng bạn gái là Yea Mishalova, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và một người bạn.
Anh bị một nhóm ép lên ô tô, bỏ lại người bạn đi cùng. Người này sau đó đã báo vụ việc cho cảnh sát. Vài ngày sau, người dân địa phương phát hiện các bộ phận thi thể trên một bãi biển gần đó và bên cạnh một con sông.
Theo báo India Today, các cơ quan chức năng tin rằng những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội trong chuyến đi có thể đã vô tình tiết lộ vị trí của Komarov.
Dữ liệu từ camera giám sát (CCTV) và định vị GPS sau đó dẫn các điều tra viên đến một biệt thự ở khu vực Tabanan, nơi các sĩ quan được cho là đã phát hiện các vết máu trùng khớp với những vết máu được tìm thấy bên trong một trong những chiếc xe thuê. Các thám tử tin rằng Komarov đã bị giam giữ trái ý muốn và bị tra tấn tại địa điểm này.
Phát lệnh truy nã đỏ 6 nghi phạm
Theo kênh CBS, Ihor Komarov được xác định danh tính từ các mẫu ADN lấy từ thi thể và so sánh với mẫu của mẹ anh, người phát ngôn cảnh sát Bali Ariasandy nói với các phóng viên. Ông không nêu tên Komarov, nhưng đã cho xem một mảnh giấy ghi tên và ngày sinh của anh.
Cảnh sát cho biết động cơ của vụ án vẫn đang được điều tra. Họ cũng đã bắt giữ người đàn ông thuê chiếc ô tô được sử dụng trong vụ án. Người này khai tên 6 người khác - tất cả đều là người nước ngoài tới Indonesia, hiện bị coi là nghi phạm.
Cả 6 người này đã rời khỏi Indonesia và bị cảnh sát phát lệnh truy nã đỏ để bắt giữ, ông Ariasandy cho biết thêm. "Một số người đã thực hiện vụ bắt cóc; có thể còn những người khác sau đó thực hiện hành vi ngược đãi", ông nói.
"Tất cả họ đều là công dân nước ngoài và có thể có nhiều hơn hai hộ chiếu. Một số có hai hoặc ba hộ chiếu. Việc xác minh đang được tiến hành ở nước ngoài", ông Ariasandy nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận