
Tổng thống Mỹ Donald Trump đón các binh sĩ thiệt mạng trong đợt phản công của Iran vào trung tâm chỉ huy của quân đội Mỹ ở Kuwait - Ảnh: AP
Tiếng nổ khắp vùng Vịnh
Ngày 7-3, giờ địa phương, các quốc gia vùng Vịnh ghi nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới, trong khi Iran tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng.
Theo Hãng tin AFP, những tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả Tập thống nhất (UAE), thủ đô Doha của Qatar và Manama của Bahrain, cũng như các nước Saudi Arabia, Kuwait.
Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp việc tổng thống Iran trước đó đã xin lỗi các nước vùng Vịnh về các cuộc tấn công trước đó. Vài giờ sau, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm ở các nước vùng Vịnh "nằm trong tầm kiểm soát của kẻ thù".
Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan cho biết trong một bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình rằng UAE đang trong "thời kỳ chiến tranh". Chính quyền Dubai nói rằng một người đã thiệt mạng do mảnh vỡ từ một "vụ đánh chặn trên không" vào nước này.
Iran: ông Trump sẽ phải trả giá
Ông Ali Larijini, lãnh đạo Hội đồng an ninh quốc gia Iran, nói rằng cuộc chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran là "sai lầm quốc tế" khi nghĩ rằng ông có thể lặp lại "kịch bản Venezuela" ở Iran.
Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, ông Larijani khẳng định Mỹ đang "mắc kẹt trong vũng lầy của chính những sai lầm của mình" và rằng ông Trump đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu ở Iran.
Theo ông, vụ sát hại giới lãnh đạo Iran và hơn một ngàn người dân Iran phải bị trừng phạt, và Iran sẽ không lùi bước cho đến khi trả đũa xong. "Chúng tôi sẽ không để Trump thoát tội, ông ta phải trả giá", ông Larijani nói.
Trước đó, ông Trump cảnh báo Iran "sẽ bị đánh rất mạnh" trong cuối tuần này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến với Iran "bằng toàn bộ sức mạnh", và cùng với Washington đã giành được quyền kiểm soát gần như hoàn toàn bầu trời Tehran sau một tuần tấn công.
Ông Trump dọa dùng tên lửa diệt các băng đảng ma túy ở Nam Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh "Lá chắn châu Mỹ" ở Florida - Ảnh: AFP
Ngày 7-3, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chào đón các nhà lãnh đạo Mỹ Latin đến Florida dự thượng đỉnh "Lá chắn châu Mỹ", và ký tuyên bố khởi động một liên minh mới chống lại các băng đảng ma túy.
Ông Trump khẳng định việc chống các bang đẳng ma túy là lý do chính đáng để Washington tăng cường can thiệp vào Mỹ Latin, bao gồm cả chiến dịch ở Venezuela với đỉnh điểm là bắt giữ Tổng thống Nicolás Marudo rồi tháng 1-2026. Ông thậm chí để ngỏ khả năng sử dụng tên lửa chống lại các thủ lĩnh băng đảng nếu các đối tác yêu cầu.
Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích "các nhà lãnh đạo trong khu vực này đã cho phép những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Tây bán cầu rơi vào tay các băng đảng xuyên quốc gia". Ông chỉ đích danh Mexico là trung tâm hoạt động của các băng đảng.
Ông cũng nói đùa về sự khác biệt ngôn ngữ giữa ông và nhóm các nhà lãnh đạo chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha. "Tôi sẽ không học thứ ngôn ngữ chết tiệt của các bạn. Tôi không có thời gian", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump.
Nga nói Mỹ tìm cách định hình lại cục diện năng lượng để giải quyết vấn đề kinh tế
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, nói rằng Mỹ đang tìm cách định hình lại cục diện năng lượng để phù hợp với nhu cầu của riêng mình nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế.
"Mỹ, như mọi người hiện nay đều thấy, đang định hình lại cục diện năng lượng, chứ không phải chính trị, để phù hợp với nhu cầu của riêng mình. Họ đang khiến, hoặc muốn khiến, mọi người phụ thuộc vào nguồn tài nguyên của họ, cả về vật chất và giá cả, vì những lý do hiển nhiên: tình hình kinh tế khủng hoảng và khoản nợ quốc gia khổng lồ rõ ràng đã đặt giới lãnh đạo Mỹ vào tình thế đáng buồn là nước Mỹ về cơ bản đang phá sản", bà nói với nhật báo Izvestia của Nga.
Bà Maria Zakharova lên án Washington đang sử dụng "những phương pháp hoàn toàn nằm ngoài các chuẩn mực pháp lý quốc tế".
Nga không kích khắp Ukraine

Một khu vực ở Khakov, Ukraine, bị trúng không kích ngày 7-3 - Ảnh: AP
Ngày 7-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 29 tên lửa và 480 máy bay không người lái, một số nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và đường sắt của nước này.
Chính quyền ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đã phá hủy một tòa nhà chung cư năm tầng. Kiev cáo buộc Matxcơva tấn công vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Trong khi đó, Nga cho biết đã thực hiện một "cuộc tấn công chính xác cao quy mô lớn" nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Quân đội Nga trước đó xác nhận đã chặn hơn 120 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận