
Mảnh vỡ tên lửa và máy bay không người lái của Iran được Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) công bố ngày 3-3 - Ảnh: AFP
Iran còn đủ tên lửa đạn đạo cho vài ngày?
Các quan chức phương Tây, phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về các vấn đề tình báo, cho biết Iran chỉ còn đủ tên lửa đạn đạo để sử dụng trong vài ngày nếu tiếp tục bắn với nhịp độ hiện tại, theo Hãng thông tấn AP.
Một quan chức cấp cao cho biết nhịp độ tấn công bằng tên lửa của Iran đang giảm do Mỹ và Israel thành công trong việc phá hủy các địa điểm phóng.
Tuy nhiên, những người này cũng lưu ý đến việc Iran có thể đang giữ lại một cơ số chưa xác định tên lửa hành trình trong kho.
Điều này, theo nguồn tin của AP, "chắc chắn là cả một vấn đề" khi các quốc gia trong khu vực bị Iran nhắm mục tiêu đang sử dụng hết tên lửa phòng thủ của mình. Nói cách khác, trong vài ngày tới, những quốc gia này sẽ phải tính toán kỹ lưỡng hơn với kho tên lửa của mình.
Tên lửa hành trình có độ chính xác cao và tránh được radar, trong khi tên lửa đạn đạo bay nhanh và đủ sức xuyên thủng lá chắn phòng không. Quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo gần như không đổi sau khi phóng, còn tên lửa hành trình có thể đổi hướng để tiếp cận mục tiêu.
Thêm nhiều công ty ngừng vận chuyển qua vùng Vịnh
Ngày 4-3, tập đoàn vận tải đường biển khổng lồ Maersk thông báo sẽ ngừng nhận vận chuyển hàng hóa tại vùng Vịnh "cho đến khi có thông báo mới", sau khi đánh giá rủi ro khi cuộc xung đột ở Trung Đông lan rộng khắp khu vực. Công ty này cũng cho biết thêm "sẽ có ngoại lệ đối với thực phẩm thiết yếu, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác".
Động thái diễn ra sau khi một số tập đoàn vận tải biển khác đưa ra các quyết định tương tự. Hôm 28-2, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lần đầu tiên tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, đến ngày 4-3 thì nhấn mạnh đã "kiểm soát hoàn toàn".
Phía Iran cũng cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào muốn đi qua đều có nguy cơ bị hư hại do tên lửa hoặc máy bay không người lái chệch hướng.
Ông Putin dọa ngừng bán khí đốt cho châu Âu
Ngày 4-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin ám chỉ việc ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu để chuyển sang các thị trường "tiềm năng hơn".
"Hiện nay các thị trường khác đang mở ra. Và có lẽ sẽ có lợi hơn cho chúng ta nếu ngừng cung cấp cho thị trường châu Âu ngay bây giờ, chuyển sang những thị trường đang mở ra đó và thiết lập vị thế của mình ở đó", ông Putin nói, theo bản ghi được Điện Kremlin công bố.
Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, "đây chưa phải là quyết định cuối, mới là một ý tưởng thoáng qua", song ông "chắc chắn sẽ chỉ đạo chính phủ làm việc về vấn đề này cùng với các công ty Nga".
Phát ngôn đưa ra sau vụ một tàu chở khí đốt hóa lỏng (LNG) của Nga bị tấn công trên Địa Trung Hải. Nói về điều này, nhà lãnh đạo Nga lên án đây là một "hành động khủng bố". Ông đồng thời nhận định giá dầu và khí đốt đang tăng lên vì cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.
Cuba thực hiện chuyển đổi cần thiết đối với mô hình kinh tế và xã hội

Một doanh nghiệp tư nhân bán hàng gia dụng tại thủ đô La Habana - Ảnh: TTXVN
Theo TTXVN, trong cuộc họp ngày 3-3, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung ngay lập tức vào việc thực hiện những chuyển đổi cấp bách và cần thiết nhất đối với mô hình kinh tế và xã hội.
Những thay đổi này về cơ bản liên quan đến quyền tự chủ của doanh nghiệp; quyền tự chủ của chính quyền địa phương; việc thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, chính phủ và các thể chế; sản xuất lương thực quốc gia, với bảng cân đối kế toán của chính quyền địa phương.
Chính quyền La Habana cũng đề cập đến sự chuyển đổi trong cơ cấu năng lượng, bao gồm không chỉ các nguồn năng lượng tái tạo mà còn cả mọi thứ liên quan đến dầu thô trong nước; xuất khẩu, liên kết chúng với các chính sách linh hoạt đã được phê duyệt cho đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Về các thành phần kinh tế, tận dụng quan hệ đối tác kinh tế giữa nhà nước và khu vực tư nhân, đặc biệt là ở cấp địa phương; thúc đẩy kinh doanh với người Cuba đang sinh sống ở nước ngoài.
Chưa có nguy cơ rò rỉ phóng xạ tại Iran
Ngày 4-3, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân ở Iran không bị hư hại trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel.
"Dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh mới nhất, IAEA không thấy thiệt hại nào đối với các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân ở Iran và do đó không có nguy cơ phát tán phóng xạ vào thời điểm này", cơ quan này thông báo qua mạng xã hội X.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi trước đó kêu gọi các bên "kiềm chế tối đa" trong cuộc xung đột để tránh mối đe dọa phóng xạ.
Ukraine có thể thiếu tên lửa phòng không vì chiến sự Trung Đông
Trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào cuộc xung đột với Iran, Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất, đúng vào thời điểm Nga không có dấu hiệu giảm bớt chiến dịch tấn công các thành phố của Ukraine.
Theo Hãng tin Reuters, từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào các quốc gia vùng Vịnh. Hầu hết đã bị đánh chặn, sử dụng cả các hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 Patriot mà Ukraine dựa vào để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự.
Điều này dẫn tới lo ngại nguồn cung tên lửa cho Ukraine sẽ đối mặt khả năng gián đoạn nếu chiến sự kéo dài. Khoảng 600 tên lửa PAC-3 do Lockheed Martin sản xuất hằng năm hiện đã không đủ để đáp ứng nhu cầu của Mỹ và các đồng minh ở vùng Vịnh, chứ chưa nói đến Ukraine, theo ông Serhii Kuzan - người đứng đầu Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraine có trụ sở tại Kiev.
"Đó là phép toán rất đơn giản của chiến tranh", ông Kuzan nói, đồng thời cho biết thêm hệ thống phòng không SAMP/T của Pháp và Ý với khả năng tương tự Patriot, lại không sản xuất đủ nhanh để cung cấp cho Ukraine một giải pháp thay thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận