
Cột khói đen bốc lên từ một nhà kho tại khu công nghiệp ở thành phố Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sau các báo cáo về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào UAE ngày 1-3 - Ảnh: AP
Theo tính toán của Hãng thông tấn Tass ngày 1-3, đến nay đã có 10 quốc gia ở Trung Đông bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công của Iran nhằm đáp trả chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel.
Cụ thể, Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - những nơi đặt các căn cứ quân sự Mỹ - đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) của Iran.
Tuy nhiên, phần lớn các đợt không kích của Iran tập trung nhằm vào Israel.
Các hệ thống phòng không tại Syria cũng tham gia đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa của Iran. Người dân ở thủ đô Damascus thuật lại họ nghe thấy nhiều tiếng nổ.
Iran khẳng định các cuộc tấn công trả đũa của họ không nhằm vào các nước láng giềng, mà chỉ nhắm vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, thực tế nhiều địa điểm khác tại các thành phố trong khu vực cũng bị ảnh hưởng.
Chẳng hạn tại Kuwait, Bộ Y tế nước này cho biết 1 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong các cuộc tấn công trả đũa mới nhất của Iran.
Trong khi đó, 3 người chết và 58 người bị thương ở UAE - quốc gia phát hiện 165 tên lửa đạn đạo, 541 drone mang bom từ Iran nhưng đã phá hủy phần lớn chúng...
Hôm 28-2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, gồm cả thủ đô Tehran, bị tấn công. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.
Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa quy mô lớn.
Trên mạng xã hội Truth Social ngày 1-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ giáng đòn vào Iran "bằng sức mạnh chưa từng thấy trước đây" nếu Tehran tiếp tục trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận