Lan truyền bài phát biểu cuối cùng của lãnh tụ tối cao Iran, gọi Mỹ là 'đế chế suy tàn'

Trong bài phát biểu cuối trước khi bị sát hại, ông Khamenei gọi Mỹ là đế chế suy tàn, đồng thời nhấn mạnh Iran cần sỡ hữu vũ khí răn đe.

Iran - Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Iran nói nước này cần sở hữu vũ khí răn đe - Ảnh: NDTV

Trong khi người dân Iran để tang Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự phối hợp giữa Israel và Mỹ - đoạn video ghi lại bài phát biểu công khai cuối cùng của ông đang được lan truyền mạnh mẽ.

Theo Đài NDTV, lần xuất hiện cuối cùng của ông Khamenei trước công chúng diễn ra ngày 17-2, hơn 10 ngày trước khi các cuộc không kích do Israel thực hiện với sự hỗ trợ của Mỹ xảy ra.

Khi đó ông phát biểu tại một hội nghị ở tỉnh Đông Azerbaijan nhân dịp kỷ niệm cuộc nổi dậy Tabriz năm 1978.

Trong bài phát biểu được báo South China Morning Post đăng tải, ông Khamenei nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực răn đe quân sự.

"Chúng ta phải sở hữu vũ khí răn đe. Nếu một quốc gia không có năng lực răn đe, họ sẽ bị kẻ thù giẫm nát. Vũ khí răn đe là điều rất cần thiết với dân tộc ta", ông nói.

Ông cũng chỉ trích Mỹ vì can thiệp vào vấn đề của Iran. "Phía Mỹ can thiệp vô căn cứ khi nói "các anh có thể có tên lửa như thế này, tầm bắn như thế kia, và còn hơn thế nữa…". Điều đó liên quan gì đến các người? Đó là việc của dân tộc Iran", ông nhấn mạnh.

Đề cập đến Washington, ông nhận định: "Đó là một hệ thống đang xuống cấp, một đế chế lao dốc tới sự sụp đổ".

Theo ông, Mỹ đang đối mặt với hàng loạt vấn đề về kinh tế, chính sách và xã hội, đồng thời cho rằng hơn một nửa dân số Mỹ không ủng hộ tổng thống đương nhiệm.

Lãnh tụ Iran nhận định nút thắt trong quan hệ Tehran - Washington bắt nguồn từ tham vọng của Mỹ đối với Iran.

"Vấn đề của chúng ta với Mỹ là họ muốn nuốt chửng Iran, và dân tộc Iran đang ngăn cản điều đó. Cộng hòa Hồi giáo chính là rào cản trên con đường của họ", ông nói.

Vị lãnh tụ cũng hạ thấp các đe dọa quân sự từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Trong 47 năm qua, Mỹ đã không thể xóa sổ Cộng hòa Hồi giáo. Họ thừa nhận điều đó với chính người dân mình, và lời thừa nhận ấy là đúng. Các người sẽ không bao giờ làm được điều đó", ông tuyên bố.

Ông bổ sung thêm rằng Mỹ thiếu năng lực cho một cuộc xung đột kéo dài: "Lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới đôi khi có thể bị giáng đòn mạnh đến mức không bao giờ đứng dậy được nữa".

Chỉ vài phút sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về cái chết của ông Khamenei, tài khoản chính thức của vị lãnh tụ trên mạng xã hội X đã đăng tải một thông điệp bằng tiếng Ba Tư, nhắc đến Haidar - nhân vật trung tâm trong Hồi giáo Shia.

Tại Iran, Haidar cũng được sử dụng như một khẩu hiệu chiến đấu. Bài đăng kèm theo hình ảnh một giáo sĩ cầm thanh kiếm lửa.

Dòng trạng thái viết: "Be nām-e nāmi-ye Heydar, alayhis-salām", có nghĩa là: "Nhân danh Haidar cao cả (cầu chúc bình an cho Người)".

Bài phát biểu cuối cùng của lãnh tụ tối cao Iran trước khi bị sát hại - Ảnh 3.Chính trường Mỹ chia rẽ sâu sắc trước chiến dịch tấn công Iran

Nhiều nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ phản ứng gay gắt trước chiến dịch không kích Iran, một số cáo buộc hành động này "vi hiến", một số khác ủng hộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất