
Lực lượng Ukraine chiến đấu ở Pokrovsk - Ảnh: REUTERS
Ukraine tăng sức ép ở Dobropillia, buộc Nga chuyển hướng khỏi Pokrovsk
Ngày 3-11, sau khi Nga tuyên bố quân đội nước này đã tiến vào thành phố Pokrovsk - trung tâm giao thông và hậu cần miền đông Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng thừa nhận dù Pokrovsk đang chịu áp lực nặng nề, song lực lượng Nga chưa đạt được tiến triển nào trong 24 giờ qua. Ông cho biết hiện có khoảng 300 binh sĩ Nga đang có mặt tại thành phố này.
Tổng thống Zelensky cũng cho biết Nga đang tập trung lực lượng gần thị trấn Dobropillia lân cận, nơi lực lượng Ukraine từng giành được bước tiến trong cuộc phản công hồi đầu năm.
Mô tả tình hình ở nơi này là "phức tạp", ông Zelensky cho biết Nga đã mất thế chủ động nhưng vẫn đang tăng cường đưa thêm quân vào nơi này.
Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, cho biết quân đội nước này đang gia tăng sức ép ở Dobropillia nhằm buộc Nga phải chuyển hướng tập trung khỏi Pokrovsk. Quân đội Ukraine cho biết Nga chưa kiểm soát hoàn toàn bất kỳ quận nào trong thành phố.
Hãng tin Reuters cho biết không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến sự từ hai bên.
Trước khi chiến sự nổ ra, Pokrovsk có khoảng 60.000 dân, nhưng phần lớn dân thường đã sơ tán từ lâu. Việc kiểm soát được thành phố này có thể giúp Nga mở đường tiến về Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất còn do Ukraine kiểm soát tại vùng Donetsk.
Hamas có thể chấp nhận giao nộp vũ khí hạng nặng
Báo Times of Israel ngày 3-11 cho biết doanh nhân người Mỹ gốc Palestine Bishara Bahbah, người đã đóng vai trò trung gian tiếp xúc với Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, cho biết Hamas đã bắt đầu chấp nhận ý tưởng giao nộp vũ khí hạng nặng như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.
Theo ông Bishara Bahbah, Mỹ cũng đã bắt đầu thể hiện thiện chí chấp nhận ý tưởng Hamas chỉ giao nộp vũ khí hạng nặng. Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết có khả năng Hamas sẽ được phép giữ lại vũ khí hạng nhẹ “để tự vệ”.
Hiện các quan chức Mỹ và Hamas đều chưa xác nhận thông tin trên. Trước đó, phong trào này đã nhiều lần khẳng định sẽ không giải giáp vũ khí trừ khi Nhà nước Palestine được thành lập.
Mỹ đề nghị Liên hợp quốc trừng phạt 7 tàu xuất khẩu than và quặng sắt của Triều Tiên
Ngày 3-11, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ đề nghị ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trừng phạt 7 tàu bị nghi ngờ xuất khẩu trái phép than và quặng sắt của Triều Tiên sang Trung Quốc, vi phạm lệnh cấm của Liên hợp quốc.
Washington cho rằng các hoạt động này giúp Bình Nhưỡng thu về 200 - 400 triệu USD mỗi năm để tài trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa.
Triều Tiên đã bị Liên hợp quốc trừng phạt từ năm 2006 do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Các biện pháp này đã nhiều lần được tăng cường nhất trí, nhưng hiện nay Hội đồng Bảo an rơi vào bế tắc khi Trung Quốc và Nga muốn nới lỏng trừng phạt để thúc đẩy Bình Nhưỡng quay lại đàm phán giải trừ hạt nhân.
Thống đốc Fed cảnh báo lạm phát cao trong năm 2026
Theo Hãng tin AFP, ngày 3-11, bà Lisa Cook - thành viên Hội đồng thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - cảnh báo lạm phát có thể duy trì ở mức cao trong năm 2026 do tác động của thuế quan chưa được phản ánh hết vào giá tiêu dùng.
Bà cho biết nhiều công ty đang giảm hàng tồn kho với giá thấp trước khi tăng giá bán lẻ, trong khi một số khác chờ tình hình thuế quan lắng xuống mới tăng giá. Fed sẵn sàng hành động mạnh mẽ nếu tác động từ thuế quan lớn hoặc kéo dài hơn dự kiến.
Theo bà, tác động của thuế quan với giá cả có thể chỉ tạm thời, và lạm phát sẽ hạ nhiệt sau đó, song cảnh báo vẫn có rủi ro kéo dài. Bà cũng nhận định việc Chính phủ Mỹ đóng cửa hiện tại có thể tác động đến hoạt động kinh tế trong quý này.
Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chiến lược phát triển kinh tế với Nga

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hàng Châu, Trung Quốc ngày 3-11 - Ảnh: TÂN HOA XÃ
Theo Hãng thông tấn Tass (Nga), ngày 3-11, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Hàng Châu (Trung Quốc), Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ tăng cường phối hợp các chiến lược phát triển kinh tế với Matxcơva.
"Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy sự gắn kết các chiến lược phát triển với Nga, mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực và không ngừng phát triển quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Trung - Nga trong kỷ nguyên mới, cùng nhau tiến bước trên con đường hiện đại hóa", ông Lý tuyên bố.
Theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), sau cuộc hội đàm, hai bên nhất trí rằng sự định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước mang lại bảo đảm chính trị cho quan hệ và hợp tác song phương. Ngoài ra, hai bên cũng đề xuất mở rộng các cơ chế hợp tác và tăng cường đầu tư trong hợp tác song phương.
Malaysia có thể chấm dứt thỏa thuận thương mại với Mỹ bất cứ lúc nào
Ngày 3-11, Văn phòng Tổng chưởng lý (AGC) Malaysia cho biết nước này có quyền chấm dứt Hiệp định Thương mại đối ứng (ART) với Mỹ bất cứ lúc nào thông qua thông báo bằng văn bản mà không cần sự đồng ý của Mỹ.
Trong tuyên bố, AGC cho biết điều này được quy định tại Điều 7.5 của ART, trong đó cũng nhấn mạnh tất cả các biện pháp bảo vệ theo thỏa thuận đều nhằm mục đích bảo vệ và duy trì chủ quyền của Malaysia và bảo vệ lợi ích quốc gia của nước này trong mọi lúc.
Tuyên bố nêu rõ ART sẽ chỉ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi hai bên trao đổi thông báo bằng văn bản xác nhận rằng các thủ tục pháp lý trong nước của mỗi bên đã hoàn tất.
Theo AGC, việc thực hiện các nghĩa vụ và cam kết theo thỏa thuận này của Malaysia phải tuân theo luật pháp và thủ tục trong nước hiện hành của Malaysia. ART cũng quy định việc tham vấn thiện chí giữa Malaysia và Mỹ về các vấn đề thực hiện trước khi một trong hai bên có thể hành động chống lại bên kia.
Malaysia và Mỹ đã ký kết ART vào ngày 26-10 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-47 tại Kuala Lumpur vừa qua. Chính phủ Malaysia khẳng định không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, một số nhà quan sát của Malaysia cho rằng thỏa thuận này không đảm bảo chủ quyền kinh tế của đất nước.
Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico

Cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez - Ảnh: CARETAS
Theo Hãng tin Reuters ngày 3-11, Ngoại trưởng Peru Hugo de Zela thông báo nước này đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico, sau khi Mexico bắt đầu tiến trình cấp quy chế tị nạn cho cựu Thủ tướng Betssy Chavez. Peru xem đây là "hành động không thân thiện".
Bộ Ngoại giao Mexico chưa đưa ra phản hồi với yêu cầu bình luận.
Bà Betssy Chavez từng làm việc dưới thời Tổng thống Pedro Castillo - người bị phế truất và bắt giữ vào cuối năm 2022 sau nỗ lực giải tán Quốc hội. Bà Chavez hiện đang đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến vai trò trong vụ việc này.
Vào tháng 9, bà Chavez phủ nhận việc bà từng tìm cách chạy trốn đến Đại sứ quán Mexico tại Peru khi ông Castillo tiến hành nỗ lực giải tán Quốc hội. Tuy nhiên, tài xế của bà khai rằng Chavez đã yêu cầu ông chở bà đến đó, trước khi quay lại văn phòng.
Jamaica tan hoang sau bão

Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy những chiếc thuyền nằm la liệt tại khu vực bị ảnh hưởng sau cơn bão Melissa ở Bluefields, Jamaica, ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS
            
        
                
                   
                
                   
                
                   
                
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận