
Lực lượng bảo vệ bờ biển hỗ trợ sơ tán người dân tại thị trấn Guiuan, tỉnh Đông Samar, miền Trung Philippines, trước khi bão Kalmaegi đổ bộ vào ngày 3-11 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, Cơ quan thời tiết quốc gia của Philippines cho biết bão Kalmaegi với sức gió 150km/h và gió giật lên tới 205km/h đã đổ bộ vào tỉnh Dinagat Islands (Quần đảo Dinagat) ngay trước 23h đêm 3-11 (giờ địa phương).
Chỉ chưa đầy một giờ trước đó, bà Miriam Vargas (34 tuổi) ngồi trong bóng tối cùng hai con sau khi cơn bão làm mất điện.
"Hiện tại mưa và gió bắt đầu mạnh. Chúng tôi đang ngồi trên cầu thang và cầu nguyện" - người mẹ đơn thân từ Dinagat chia sẻ với AFP.
Bà kể lại: "Gió rít lên và có tiếng đồ vật rơi xuống. Đã mất điện khoảng một giờ trước và chúng tôi không nhìn thấy gì cả".
Ông Roel Montesa, một quan chức phòng chống thiên tai trên đảo Leyte, trước đó thông tin công tác sơ tán "đang được tiến hành tại Palo và Tanauan" - hai thị trấn từng bị ảnh hưởng nặng nề vào năm 2013 khi siêu bão Haiyan cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người.
Hàng ngàn cư dân cũng đã được sơ tán từ hôm 2-11 ở đảo Samar lân cận, nơi có thể hứng những con sóng cao đến 3m, theo ông Randy Nicart, một quan chức phòng vệ dân sự.
"Chính quyền tại một số địa phương phải thực hiện lệnh sơ tán bắt buộc" - ông nói.
Giới chức nước này cho biết tính đến 20h ngày 3-11 (giờ địa phương), gần 156.000 người đã được sơ tán.
Philippines hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão mỗi năm, ảnh hưởng đến các khu vực dễ xảy ra thiên tai, nơi hàng triệu người sống trong cảnh nghèo đói.
Với việc bão Kalmaegi đổ bộ, Philippines đã đạt đến mức trung bình 20 cơn bão nói trên. Các chuyên gia cho rằng còn ít nhất từ 3 - 5 cơn bão nữa có thể xuất hiện trước khi năm 2025 kết thúc.
Ở phía nam đảo Leyte, tại tỉnh Dinagat Islands, Thống đốc Nilo Demerey cho biết từ 10.000 - 15.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Quan chức phòng chống thiên tai Joy Conales thông tin cư dân thị trấn Loreto của Dinagat đã được yêu cầu di tản lên vùng cao. Thị trấn này có một con đê cao được xây dựng để bảo vệ khu vực trung tâm khỏi sóng lớn.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão ngày càng mạnh hơn do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Philippines đã hứng chịu hai cơn bão lớn trong tháng 9, trong đó có siêu bão Ragasa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận