
Lực lượng tuần duyên Philippines - Trạm Eastern Samar đang hỗ trợ người dân sơ tán tại thị trấn Guiuan, tỉnh Eastern Samar, miền Trung Philippines, trước khi bão Kalmaegi đổ bộ - Ảnh: AFP
Có thể đạt cấp siêu bão
Theo ABC News, ngày 3-11, giới chức Philippines đã yêu cầu hàng chục nghìn người dân sơ tán đến nơi an toàn và cấm ngư dân ra khơi tại khu vực miền Đông - Trung nước này, khi cơn bão Kalmaegi từ Thái Bình Dương đang tiến gần.
Nhà chức trách cảnh báo mưa lớn dữ dội và nước dâng do bão có thể cao tới 3m, đe dọa tính mạng người dân.
Theo Cơ quan khí tượng Philippines, bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) được phát hiện cách thị trấn Guiuan thuộc tỉnh Eastern Samar khoảng 235km về phía đông, với sức gió duy trì 120km/h và giật tới 150km/h.
Dự báo bão sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày 3-11, sau đó di chuyển theo hướng tây, càn quét các tỉnh miền Trung như Cebu - nơi vẫn đang khắc phục hậu quả trận động đất 6,9 độ hôm 30-9 khiến ít nhất 79 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Đặc biệt, cơ quan khí tượng lưu ý cơn bão có thể mạnh thêm khi di chuyển qua biển Philippines trước khi đổ bộ vào thị trấn Guiuan hoặc các khu vực lân cận. Kalmaegi có thể mạnh lên thành bão lớn trong 24 giờ tới và đạt sức gió cực đại từ 150 - 165km/h khi đổ bộ.
Dựa trên dữ liệu khí hậu hiện tại, Kalmaegi có thể đạt cấp siêu bão và đổ bộ vào một số tỉnh của Philippines trước khi đi vào Biển Đông ngày 5-11, theo TTXVN.
Sơ tán hàng chục ngàn người, tình trạng báo động cao nhất
Thống đốc tỉnh Eastern Samar, ông RV Evardone, cho biết địa phương đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc từ sáng 3-11, với sự hỗ trợ của quân đội, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các đơn vị ứng phó thiên tai.
Hơn 70.000 cư dân tại các thị trấn Guiuan, Mercedes và Salcedo đã được yêu cầu di chuyển đến trung tâm sơ tán hoặc công trình bê tông kiên cố. Nhà chức trách cảnh báo sóng dâng cao đến 3m, gây nguy hiểm cho các khu vực ven biển.
Trước đó, thị trấn Guiuan cũng chính là nơi siêu bão Haiyan (Yolanda) - một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận - đổ bộ vào tháng 11-2013, quét qua miền Trung Philippines khiến hơn 7.300 người chết hoặc mất tích, phá hủy gần 1 triệu ngôi nhà và khiến hơn 4 triệu người phải sơ tán.
“Người dân không phàn nàn gì, vì họ đã từng trải qua cơn bão Yolanda. Ai cũng hiểu rằng ‘thà phòng còn hơn chữa’. Khi đó, thi thể nằm rải rác khắp đường phố, nhiều người mất tất cả”, ông Evardone nói.
Ngoài ra, các quan chức cũng cho biết hàng nghìn người dân trên những hòn đảo gần Eastern Samar cũng đang được sơ tán, trong khi lực lượng phản ứng khẩn cấp, bao gồm tuần duyên Philippines, đã được đặt trong tình trạng báo động cao.
Theo Hãng tin AFP, tại tỉnh Dinagat Islands, Thống đốc Nilo Demerey cho biết khoảng 10.000 đến 15.000 người đã được chuyển đến nơi an toàn từ hai ngày qua. Chính quyền kêu gọi người dân tại các khu vực thấp, đặc biệt là thị trấn Loreto, di chuyển lên vùng có địa hình cao hơn nhằm tránh nguy cơ ngập lụt và sóng lớn.
Mỗi năm, Philippines phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng với động đất và hoạt động núi lửa thường xuyên, khiến quốc gia này được xem là một trong những vùng dễ xảy ra thiên tai nhất thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận