03/11/2025 13:28 GMT+7

Mỹ siết lệnh trừng phạt, Trung Quốc giảm gần nửa lượng dầu nhập từ Nga

Việc Mỹ, Anh và EU mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga đã khiến nhiều nhà máy lọc dầu Trung Quốc đồng loạt hủy đơn hàng, làm gián đoạn gần một nửa lượng dầu nhập từ Matxcơva.

Mỹ siết lệnh trừng phạt, Trung Quốc giảm gần nửa lượng dầu nhập từ Nga - Ảnh 1.

Các bồn chứa dầu thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo trang tin Bloomberg ngày 3-11, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang giảm mạnh việc nhập khẩu dầu thô Nga sau khi Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) mở rộng lệnh trừng phạt, đưa các tập đoàn năng lượng lớn của Matxcơva và một số khách hàng vào danh sách đen.

Theo giới thương nhân, hai tập đoàn quốc doanh của Trung Quốc - Sinopec và PetroChina - đã hủy một số đơn hàng dầu Nga sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí lớn nhất ở Nga là Rosneft và Lukoil hồi tháng trước.

Các nhà máy lọc dầu tư nhân nhỏ cũng tạm ngừng mua vì lo ngại bị xử phạt tương tự trường hợp của Công ty hóa dầu Shandong Yulong - đơn vị vừa bị Anh và EU trừng phạt.

Loại dầu Nga bị ảnh hưởng gồm ESPO, vốn được Trung Quốc ưa chuộng, hiện đã giảm giá mạnh.

Công ty tư vấn Rystad Energy ước tính khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày, tương đương 45% lượng dầu Trung Quốc nhập từ Nga, đang bị gián đoạn do "làn sóng tẩy chay" này.

Nga hiện là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc, một phần nhờ mức giá chiết khấu sâu kể từ khi bị phương Tây trừng phạt sau cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, Washington và các đồng minh hiện nay đang siết chặt lệnh trừng phạt đối với cả nhà sản xuất và người mua dầu Nga, nhằm làm suy yếu nguồn thu năng lượng của Matxcơva.

Động thái này có thể mở ra cơ hội cho các nhà cung cấp khác, trong đó có Mỹ, quốc gia vừa đạt thỏa thuận thương mại lịch sử với Trung Quốc sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tuần trước.

Dù vậy, lệnh trừng phạt không hoàn toàn gây thiệt hại cho Nga, khi Công ty hóa dầu Shandong Yulong do bị phương Tây hủy hợp đồng đã tăng cường mua dầu Nga vì không còn lựa chọn khác.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu tư nhân khác vẫn theo dõi sát tình hình để tránh rủi ro, đồng thời đối mặt với hạn ngạch nhập khẩu hạn chế do thay đổi về chính sách thuế khiến lượng nguyên liệu thay thế bị thu hẹp.

Điều này khiến việc nhập dầu Nga của Trung Quốc có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới, nhất là khi vấn đề này không được hai nhà lãnh đạo Trump - Tập đề cập công khai trong cuộc gặp gần đây.

Trung Quốc cắt giảm 45% lượng dầu nhập từ Nga sau loạt trừng phạt của Mỹ - Ảnh 3.Điện Kremlin: Năng lượng Nga vẫn hấp dẫn bất chấp lệnh trừng phạt

Bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành dầu khí Nga, Điện Kremlin khẳng định ngành năng lượng Nga vẫn hấp dẫn và giữ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất