30/06/2024 06:51 GMT+7

Tin tức thế giới 30-6: Ông Biden thừa nhận tranh luận bất ổn nhưng tự tin sẽ chiến thắng

Ông Biden thừa nhận đã có màn tranh luận không tốt nhưng cam kết chiến thắng bầu cử; Ukraine tấn công qua biên giới, Nga đáp trả; Hamas không chịu đề xuất mới về ngừng bắn ở Gaza... là những tin tức đáng chú ý.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên máy bay ở New York để tham gia các hoạt động gây quỹ ngày 29-6 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên máy bay ở New York để tham gia các hoạt động gây quỹ ngày 29-6 - Ảnh: REUTERS

Ông Biden lên đường đi gây quỹ sau màn tranh luận bất ổn

Ngày 29-6, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi động một loạt sự kiện gây quỹ trên khắp 2 bang, nhằm nỗ lực dập tắt cuộc khủng hoảng niềm tin sau màn tranh luận yếu ớt trước đối thủ Donald Trump khiến các thành viên Đảng Dân chủ của ông mất tinh thần.

Theo Hãng tin Reuters, ông Biden sẽ đến thăm khu vực Hamptons xa hoa ở New York để tham dự buổi gây quỹ tranh cử do tỉ phú Barry Roseentein tổ chức, với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng. Tiếp đó, ông sẽ tới New Jersey để tham dự buổi gây quỹ do Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy, một đảng viên Đảng Dân chủ, tổ chức.

"Tôi hiểu mối quan tâm về cuộc tranh luận. Tôi đã không có một đêm tuyệt vời. Tôi hứa với bạn rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này", ông Biden phát biểu ở Hamptons.

Chiến dịch Biden ngày 29-6 khoe đã huy động được hơn 27 triệu USD từ buổi tranh luận tối 27-6 đến tối 28-6, giờ địa phương. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại màn tranh luận có thể ảnh hưởng đến việc gây quỹ của ông Biden trong thời gian tới. Những phát biểu lắp bắp và trả lời quanh co của ông Biden khiến nhiều người sợ rằng vị tổng thống 81 tuổi này không đủ sức cho một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Sau cuộc tranh luận bất ổn và những lời kêu gọi từ trong chính Đảng Dân chủ muốn ông từ bỏ cuộc đua, ông Biden vẫn tự tin rằng ông dự định đánh bại đối thủ Trump của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Hamas nói đề xuất ngừng bắn không có gì mới

Ngày 29-6, ông Osama Hamdan, một quan chức Hamas ở Lebanon, xác nhận nhóm này đã nhận được đề xuất mới của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả con tin, nhưng cho rằng nó "không có gì mới" và chỉ là sự lãng phí thời gian. 

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra kế hoạch bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần kèm theo việc Israel rút quân khỏi các khu vực đông dân cư và thả một số con tin trong tay Hamas để đổi lấy các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. 

Hamas đến nay vẫn yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi Hamas bị đánh bại hoàn toàn và tất cả con tin được giải thoát.

Người dân di tản ở thành phố Gaza trong lúc giao tranh tiếp diễn ngày 27-6 - Ảnh: AFP

Người dân di tản ở thành phố Gaza trong lúc giao tranh tiếp diễn ngày 27-6 - Ảnh: AFP

Liên đoàn Ả Rập đưa Hezbollah khỏi danh sách khủng bố

Ngày 29-6, trợ lý tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Hossam Zaki tuyên bố khối này đã ngừng coi Hezbollah là một "tổ chức khủng bố".

Theo ông Zaki, việc gắn nhãn đã làm gián đoạn liên lạc giữa khối này và Hezbollah.

Tại Lebanon, ông Zaki gặp gỡ các nhóm đại diện cho các quan điểm chính trị khác nhau, thảo luận tập trung vào việc giảm căng thẳng ở miền nam nước này kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Israel ở Gaza. Đồng thời, ông Zaki đã tổ chức cuộc gặp với người đứng đầu khối trung thành với phong trào Kháng chiến liên kết với Hezbollah. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Liên đoàn Ả Rập và Hezbollah trong hơn một thập kỷ.

Nga đáp trả vụ Ukraine tấn công qua biên giới

Ukraine cho biết một cuộc tấn công của Nga vào thị trấn Vilniansk phía nam nước này ngày 29-6 làm chết ít nhất 7 người. Vụ việc diễn ra vài giờ sau khi Nga cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã giết chết 5 người ở làng biên giới thuộc vùng Kursk. Cả hai nước cho biết có 2 trẻ em thiệt mạng trong mỗi vụ tấn công.

Kiev cũng nói Nga đã tấn công một số ngôi làng tại tiền tuyến ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo số người chết ở Vilniansk, gần trung tâm khu vực Zaporizhzhia, có thể tăng lên. "Bảy người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga ở khu vực Zaporizhzhia", ông Zelensky viết trên mạng xã hội. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Igor Klimenko, cho biết 18 người, trong đó có 4 trẻ em, bị thương ở Vilniansk.

Một khu vực trúng tên lửa Nga ở Vilniansk thuộc vùng Zaporizhzhia của Ukraine ngày 29-6 - Ảnh: AFP

Một khu vực trúng tên lửa Nga ở Vilniansk thuộc vùng Zaporizhzhia của Ukraine ngày 29-6 - Ảnh: AFP

Ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng tốc chuyển giao vũ khí, bởi "bất kỳ sự chậm trễ nào trong các quyết định ở cuộc chiến này đều đồng nghĩa với việc có người mất mạng".

Người bắn nỏ vào cổ cảnh sát trước Đại sứ quán Israel thiệt mạng

Một người đàn ông dùng nỏ bắn vào cổ một cảnh sát Serbia trước Đại sứ quán Israel ở Belgrade ngày 29-6 đã bị cảnh sát này bắn chết. Bộ trưởng Nội vụ Ivica Dacic của Serbia cho biết kẻ tấn công, sinh năm 1999 và "cải đạo" sang đạo Hồi, đã thiệt mạng vì các vết thương.

Sau đó, chính quyền đã thực hiện một số vụ bắt giữ vì "lý do phòng ngừa" và một số người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ tấn công.

Theo ông Dacic, những người bị bắt bao gồm một người đàn ông đến từ Belgrade từng bị giam giữ 2 năm trước vì là quản trị viên của một số trang web phiến quân kêu gọi thánh chiến. "Anh ta bị nghi đã trực tiếp tham gia hỗ trợ hậu cần và tổ chức hành động khủng bố này", ông Dacic nói.

Cảnh sát cũng cho biết họ vẫn đang lục soát một số địa điểm.

Triều Tiên tức giận vì Mỹ, Nhật, Hàn tổ chức tập trận

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung "Freedom Edge" của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc được tổ chức từ ngày 27 đến 29-6 là "khiêu khích". Hãng thông tấn KCNA cho biết Bình Nhưỡng sẽ không phớt lờ việc tăng cường khối quân sự do Mỹ và các đồng minh dẫn đầu, đồng thời sẽ có phản ứng mạnh mẽ và áp đảo.

Theo Hãng tin Reuters, cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn với sự tham gia của các tàu khu trục hải quân, máy bay chiến đấu và tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ Theodore Roosevelt, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước tên lửa, tàu ngầm và các cuộc tấn công trên không.

Cuộc tập trận "Freedom Edge" được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Mỹ năm ngoái.

Âm nhạc và nghệ thuật

Những người tham gia lễ hội Glastonbury, lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Anh, chụp ảnh trước tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tên Carhenge tại Worthy Farm ở làng Pilton thuộc vùng Somerset tây nam nước Anh. Lễ hội diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30-6 và lần đầu tiên hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo - Ảnh: AFP

Những người tham gia lễ hội Glastonbury, lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Anh, chụp ảnh trước tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tên Carhenge tại Worthy Farm ở làng Pilton thuộc vùng Somerset tây nam nước Anh. Lễ hội diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30-6 và lần đầu tiên hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 29-6: Ông Putin cân nhắc tên lửa tầm trung; ông Biden đặt mục tiêu đắc cửTin tức thế giới 29-6: Ông Putin cân nhắc tên lửa tầm trung; ông Biden đặt mục tiêu đắc cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin cân nhắc địa điểm triển khai tên lửa tầm trung; Tổng thống Mỹ Joe Biden tự tin đặt mục tiêu đắc cử bất chấp cuộc tranh luận bị đánh giá thấp trước ông Donald Trump... là những tin tức quốc tế đáng chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên