27/06/2024 06:33 GMT+7

Tin tức thế giới 27-6: Quân đội Bolivia làm đảo chính; Triều Tiên thử tên lửa nhiều đầu đạn

Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa mang nhiều đầu đạn; Tổng thống Zelensky đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế ở Ukraine; Đảo chính ở Bolivia, quân đội chiếm phủ tổng thống... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 27-6.

Hình ảnh cuộc thử nghiệm tên lửa mang nhiều đầu đạn của Triều Tiên ngày 26-6 - Ảnh: KCNA

Hình ảnh cuộc thử nghiệm tên lửa mang nhiều đầu đạn của Triều Tiên ngày 26-6 - Ảnh: KCNA

Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa mang nhiều đầu đạn

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành thành công một vụ thử tên lửa mang nhiều đầu đạn, trái ngược với thông báo của quân đội Hàn Quốc rằng vụ thử nghiệm đã thất bại.

Cuộc thử nghiệm tiến hành ngày 26-6. Triều Tiên đã thành công trong việc kiểm soát tách và dẫn đường từng đầu đạn di động.

Hãng tin KCNA khẳng định cuộc thử nghiệm này có ý nghĩa trong việc đạt được "mục tiêu phát triển nhanh chóng các công nghệ tên lửa".

KCNA dẫn báo cáo của Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên cho biết các đầu đạn di động tách biệt đã được dẫn đường chính xác đến 3 tọa độ mục tiêu. Hiệu quả của mồi bẫy tách biệt với tên lửa cũng đã được xác minh bằng radar phòng không.

Trước đó, Hàn Quốc cho rằng tên lửa đã phát nổ trên không. Các quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa được phóng từ một khu vực ở trong hoặc xung quanh Bình Nhưỡng vào khoảng 5h30 sáng 26-6, nhưng đã phát nổ trên vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên sau khi bay được khoảng 250km.

Đảo chính ở Bolivia

Ngày 26-6, đảo chính xảy ra ở Bolivia. Sau khi chiếm Phủ tổng thống, tổng tư lệnh lực lượng quân đội Bolivia, ông Juan Jose Zuniga, tuyên bố cuộc tấn công vào trụ sở Chính phủ là nhằm "thiết lập lại nền dân chủ" và "giải phóng các tù nhân chính trị".

Phát biểu tại Phủ tổng thống, ông Zuniga cho biết sẽ trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và những sĩ quan quân đội hiện đang bị giam giữ.

Báo chí Bolivia đưa tin trong những ngày qua ông Zuniga đã có những bất bình và tuyên bố chống lại việc cựu tổng thống Evo Morales sẽ ra tái tranh cử vào năm 2025. Ông Morales, chủ tịch Đảng Phong trào xã hội chủ nghĩa (MAS), từng giữ chức tổng thống từ năm 2006 đến năm 2019 và là tổng thống người bản địa đầu tiên ở Bolivia.

Ngay sau khi diễn ra vụ việc, Tổng thống Luis Arce đã bổ nhiệm thiếu tướng Jose Wilson đảm nhiệm chức tổng tư lệnh Lực lượng quân đội Bolivia, đồng thời kêu gọi ông Zuniga kiềm chế "không gây đổ máu trong quân đội".

Ông Luis Arce kêu gọi người dân nước này tập hợp chống lại "cuộc đảo chính" sau khi binh lính cố tiến vào trụ sở chính quyền ở trung tâm thủ đô La Paz.

"Chúng tôi cần người dân Bolivia tổ chức và tập hợp chống lại cuộc đảo chính - ông Luis Arce phát biểu trên truyền hình ngày 26-6 - Chúng ta không thể để cuộc đảo chính cướp đi sinh mạng của người Bolivia một lần nữa".

Người dân Bolivia tụ tập ủng hộ chính phủ khi Tổng thống Luis Arce lên án vụ đảo chính của quân đội, ngày 26-6 - Ảnh: REUTERS

Người dân Bolivia tụ tập ủng hộ chính phủ khi Tổng thống Luis Arce lên án vụ đảo chính của quân đội, ngày 26-6 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Zelensky ký luật về sử dụng tiếng Anh ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26-6 ký thông qua luật chính thức đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế ở Ukraine.

Luật bao gồm danh sách các vị trí yêu cầu thông thạo tiếng Anh. Việc thông thạo tiếng Anh là bắt buộc đối với người đứng đầu chính quyền địa phương, sĩ quan quân đội, công tố viên, cán bộ thuế, công chức hải quan, người đứng đầu và đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở khoa học, người đứng đầu các cơ sở y tế ở nước này.

Bên cạnh đó, luật cũng đưa ra các điều khoản cụ thể liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh trong các cơ quan chính quyền địa phương, các dịch vụ khẩn cấp, khi qua biên giới và trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giao thông, y tế và các lĩnh vực khác.

Công chức ở Ukraine nói được tiếng Anh sẽ được thưởng số tiền bằng 10% lương. Ngoài ra, Chính phủ Ukraine sẽ tài trợ cho các rạp chiếu phim sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

SpaceX trúng hợp đồng giúp trạm ISS "nghỉ hưu" an toàn

NASA đã công bố trao hợp đồng trị giá 843 triệu USD cho SpaceX để phát triển một phương tiện được thiết kế để xử lý an toàn Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Phương án là đẩy ISS vào bầu khí quyển Trái đất vào khoảng năm 2030.

ISS có kích thước cỡ một sân bóng đá, là nơi hoạt động của các phi hành gia trong 24 năm qua.

Tuy nhiên, do đã cũ nên NASA ấn định năm 2030 sẽ cho ISS "nghỉ hưu".

Mỹ, Nhật Bản, Canada và các quốc gia thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã cam kết hợp tác với ISS đến năm 2030, trong khi Nga đồng ý duy trì là đối tác cho đến năm 2028 - thời điểm mà Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos tin rằng phần cứng của ISS có thể tồn tại.

Sự hợp tác đa quốc gia trên ISS đã tồn tại qua nhiều năm xung đột địa chính trị trên Trái đất, bao gồm cả cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã chấm dứt gần như tất cả các mối quan hệ hợp tác giữa Matxcơva với thế giới phương Tây.

Israel không kích Syria

Truyền thông nhà nước Syria sáng 27-6 cho biết Israel đã tiến hành cuộc không kích nhắm vào một số địa điểm ở khu vực phía nam Syria, khiến 2 người thiệt mạng và một binh sĩ bị thương.

"Vào khoảng 23h40 tối giờ địa phương ngày 26-6, Israel đã thực hiện cuộc tấn công trên không từ Cao nguyên Golan, nhằm vào một số địa điểm ở khu vực phía Nam và lực lượng phòng không của chúng tôi đã chặn được tên lửa của họ", Israel cho hay.

Israel đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Syria trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công kể từ khi xảy ra xung đột với Hamas.

Tiêm phóng xạ cứu tê giác

Một con tê giác nằm trong trạng thái an thần sau khi tiêm chất phóng xạ vào sừng, nhằm hạn chế nạn săn trộm, ở Nam Phi - Ảnh: AFP

Một con tê giác nằm trong trạng thái an thần sau khi tiêm chất phóng xạ vào sừng, nhằm hạn chế nạn săn trộm, ở Nam Phi - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 26-6: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nga điện đàm; Nga, Ukraine trao đổi 90 tù binhTin tức thế giới 26-6: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nga điện đàm; Nga, Ukraine trao đổi 90 tù binh

Nga - Ukraine trao đổi 90 tù binh mỗi bên; Nga nói Mỹ vũ trang cho Ukraine có nguy cơ làm căng thẳng leo thang; Cảnh sát đụng độ với người biểu tình phản đối tăng thuế ở Kenya, 5 người chết... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 26-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên