07/06/2024 12:26 GMT+7

Tàu vũ trụ Starliner của Boeing lên tới ISS

Sáng nay 7-6 (giờ Việt Nam), tàu vũ trụ Starliner chở theo hai phi hành gia đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Phi hành gia Suni Williams (phải, áo xanh) và phi hành gia Butch Wilmore (giữa) vào bên trong ISS, sau khi du hành bằng tàu Starliner của Boeing ngày 6-6 - Ảnh: AFP

Phi hành gia Suni Williams (phải, áo xanh) và phi hành gia Butch Wilmore (giữa) vào bên trong ISS, sau khi du hành bằng tàu Starliner của Boeing ngày 6-6 - Ảnh: AFP

Tàu vũ trụ Starliner của Boeing mang theo 2 phi hành gia NASA đã cập bến Trạm Không gian quốc tế (ISS) vào ngày 6-6 (giờ Mỹ), sau khi vượt qua một số thách thức liên quan đến động cơ đẩy của con tàu.

Tàu CST-100 Starliner mang theo các phi hành gia kỳ cựu Butch Wilmore và Suni Williams đã đến ISS sau chuyến bay kéo dài gần 27 giờ, sau khi được phóng lên từ bãi phóng ở mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ.

Con tàu đã tự thực hiện các thao tác cập bến và kết nối với ISS khi cả hai bay quanh quỹ đạo khoảng 400km phía trên nam Ấn Độ Dương lúc 1h34 chiều 6-6 (0h34 ngày 7-6 giờ Việt Nam).

Trước khi tàu cập bến tự động, phi hành gia Wilmore đã có một khoảng thời gian ngắn điều khiển tàu theo cách thủ công.

Khi đến nơi, hai phi hành gia đã dành ra khoảng 2 giờ để thực hiện một loạt quy trình tiêu chuẩn như kiểm tra rò rỉ khóa khí và áp suất lối đi kết nối tàu Starliner với ISS trước khi mở các cửa vào khác, theo Hãng tin Reuters.

Theo kế hoạch, hai phi hành gia Wilmore và Williams sẽ ở lại ISS khoảng 8 ngày. Sau đó họ khởi hành trên chuyến bay trở về, với việc tàu Starliner lao vào bầu khí quyển Trái đất và hạ cánh xuống khu vực sa mạc phía tây nam Mỹ.

Con tàu cập bến ISS thành công, sau khi vượt qua một số khó khăn liên quan đến hệ thống động cơ đẩy phản lực.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Công ty Boeing đã phát hiện rò rỉ khí heli trong hệ thống đẩy, làm hỏng một số trong số 28 động cơ đẩy - dùng để thực hiện các thao tác chính xác trong không gian - của tàu CST-100. Tuy nhiên NASA và Boeing đều cho rằng tàu vẫn có đủ động cơ để hoạt động.

Thành công của CST-100 đáp ứng một bài kiểm tra quan trọng nhằm chứng minh khả năng bay của con tàu. Đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của Boeing với Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk, mở rộng các lựa chọn của Mỹ trong việc đưa phi hành gia lên ISS theo Chương trình phi hành đoàn thương mại của NASA.

NASA thử cách liên lạc mới với tàu vũ trụ cách Trái đất 266 triệu kmNASA thử cách liên lạc mới với tàu vũ trụ cách Trái đất 266 triệu km

Theo trang IFLScience, hệ thống liên lạc mới vượt xa mọi kỳ vọng của NASA, cho phép họ kết nối với tàu vũ trụ Psyche hiện cách Trái đất khoảng 266 triệu km.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên