
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Đài NBC News khi có mặt tại Qatar - Ảnh: NBC NEWS
Ông Zelensky: Nga đã chụp ảnh vệ tinh căn cứ Mỹ ở Trung Đông để giúp Iran
Cuối tuần qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ các vệ tinh của Nga đã chụp ảnh một căn cứ không quân của Mỹ tại Saudi Arabia vào ba thời điểm khác nhau trong những ngày trước khi Iran tấn công địa điểm này.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài NBC News đăng ngày 29-3, ông Zelensky đã chia sẻ bản tóm tắt tình báo của Ukraine. Ông nói rằng các vệ tinh Nga đã chụp ảnh Căn cứ Không quân Prince Sultan vào các ngày 20, 23 và 25-3. Iran đã tấn công căn cứ này vào ngày 26-3, khiến 10 quân nhân Mỹ bị thương và gây hư hại cho một số máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ.
Dựa trên kinh nghiệm của Ukraine về các mô hình giám sát của Nga, ông giải thích rằng hình ảnh đầu tiên là dấu hiệu chuẩn bị, hình ảnh thứ hai là mô phỏng, và hình ảnh thứ ba đồng nghĩa một cuộc tấn công sẽ diễn ra trong vòng một hoặc hai ngày.
Tổng thống Zelensky nói rằng ông "chắc chắn 100%" rằng Nga đã chia sẻ những thông tin tình báo như vậy với Iran nhằm hỗ trợ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trên khắp Trung Đông.
Hiện Nga và Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.
Báo New York Times: Mỹ cho phép một tàu chở đầy dầu mỏ của Nga đến Cuba
Ngày 29-3, báo New York Times (Mỹ) dẫn lời một quan chức Mỹ nắm được thông tin cho biết Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang cho phép một tàu chở dầu của Nga mang đầy dầu thô cập cảng Cuba, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho đảo quốc này.
Con tàu Anatoly Kolodkin chở khoảng 730.000 thùng dầu và thuộc sở hữu của Chính phủ Nga.
Tàu đã ở vị trí cách lãnh hải Cuba chưa đến 15 dặm (24km) vào chiều 29-3 giờ địa phương, theo dữ liệu từ trang MarineTraffic. Với tốc độ 12 hải lý/h, con tàu dự kiến sẽ đi vào vùng biển Cuba tối 29-3 và có thể đến thành phố Matanzas của Cuba vào ngày 31-3.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp dụng các biện pháp trên thực tế tương đương với lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba kể từ tháng 1.
Hiện chưa rõ vì sao Nhà Trắng lại quyết định cho phép Nga vận chuyển dầu tới Cuba vào thời điểm này, cũng như liệu họ có cho phép các chuyến tàu chở dầu của Nga tiếp cận Cuba trong tương lai hay không.
Máy bay vi phạm vùng cấm bay gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết một máy bay dân sự đã vi phạm vùng cấm bay gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Palm Beach, bang Florida vào ngày 29-3, trước khi được "hộ tống an toàn ra khỏi khu vực".
NORAD thông tin chiếc máy bay đã vi phạm lệnh hạn chế bay tạm thời vào khoảng 13h15 ngày 29-3 theo giờ miền Đông của Mỹ. Lệnh hạn chế này thường được áp dụng khi Tổng thống Mỹ có mặt tại khu vực.
"Trong quá trình đánh chặn, máy bay của NORAD đã thả pháo sáng, có thể công chúng đã nhìn thấy. Pháo sáng được sử dụng để thu hút sự chú ý hoặc liên lạc với phi công" - NORAD nói.
NORAD cho biết đã ghi nhận nhiều vụ việc tương tự kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào năm ngoái, và tất cả đều được xử lý mà không ghi nhận mối đe dọa nào.
Hãng hàng không Trung Quốc nối lại các chuyến bay đến Triều Tiên sau 6 năm
Ngày 30-3, Hãng hàng không Air China của Trung Quốc sẽ nối lại các chuyến bay thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sau sáu năm gián đoạn, một dấu hiệu nữa cho thấy Triều Tiên đang mở cửa trở lại sau khi nối lại dịch vụ tàu hỏa giữa hai nước, theo Hãng tin AFP.
Theo trang web của Air China, chuyến bay CA121 dự kiến khởi hành từ Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh lúc 8h05 sáng 30-3 theo giờ địa phương và hạ cánh tại Sân bay quốc tế Sunan của Bình Nhưỡng lúc 11h cùng ngày.
Các nước châu Âu chỉ trích kế hoạch mở rộng áp dụng án tử hình ở Israel
Ngày 29-3, Anh, Pháp, Đức và Ý đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch của Israel mở rộng việc áp dụng án tử hình trong một dự luật dự kiến sắp được bỏ phiếu thông qua, theo Hãng tin AFP.
"Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về dự luật sẽ mở rộng đáng kể khả năng áp dụng án tử hình tại Israel. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về tính chất phân biệt đối xử trên thực tế của dự luật này. Việc thông qua dự luật có nguy cơ làm suy yếu các cam kết của Israel đối với các nguyên tắc dân chủ" - ngoại trưởng các nước trên nêu trong tuyên bố chung.
Những năm qua mặc dù án tử hình vẫn tồn tại đối với một số ít tội danh tại Israel, nước này trên thực tế đã trở thành quốc gia đi theo hướng bãi bỏ án tử hình: người cuối cùng bị xử tử là Adolf Eichmann vào năm 1962.
Indonesia và Nga đẩy mạnh hợp tác hải quân
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, biên đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Tanjung Priok ở thủ đô Jakarta trong ngày 29-3, bắt đầu chuỗi hoạt động giao lưu và diễn tập chung với hải quân nước chủ nhà.
Đại sứ quán Nga tại Jakarta thông báo lực lượng tham gia gồm tàu hộ tống Gromky-335, tàu ngầm Petropavlovsk Kamchatsky B-274 và tàu kéo Andrey Stepanov. Dự kiến hai bên sẽ tiến hành huấn luyện chung về các khoa mục cơ động và thông tin liên lạc trên biển.
Lễ đón tại cảng Tanjung Priok có sự tham dự của Tư lệnh Vùng Hải quân 3 Indonesia - chuẩn tướng Dian Suryansyah, cùng chuẩn đô đốc Evgeny Myasoedov - Phó tư lệnh lực lượng khu vực Đông Bắc thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Đại sứ Nga tại Indonesia Sergey Tolchenov cũng có mặt và lên thăm các tàu trong biên đội.
Hai bên nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài trong lĩnh vực hải quân, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường phối hợp nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nữ thần Tự do 2026

Một người biểu tình hóa trang hình tượng Nữ thần Tự do để hưởng ứng những cuộc xuống đường “No King” chiều 28-3 của hàng triệu người khắp nước Mỹ và nhiều thành phố lớn trên thế giới. Tấm biểu ngữ mang theo nhắc rằng nước Mỹ đã độc lập, không có vua từ năm 1776 - Ảnh: AP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận