
Ông Trump (giữa) được cho là đang cân nhắc giữa ông Vance (trái) và ông Rubio (phải) làm người kế thừa di sản chính trị của mình - Ảnh: AP
Theo Hãng tin Reuters ngày 29-3, dù mới chỉ qua năm đầu tiên của nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu cân nhắc sẽ chọn ai kế thừa di sản của mình.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ hiện tại, hai ứng viên là Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đã nổi bật hơn cả.
Gần đây, câu hỏi về người kế nhiệm ông Trump một lần nữa nóng lên trong nội bộ Đảng Cộng hòa khi ông Trump được cho là đang liên tục hỏi các đồng minh và cố vấn thân cận: "Nên chọn JD hay Marco?".
Tác động lớn từ chiến sự Iran
Dù đều là cộng sự đặc biệt thân cận của ông Trump, ông Vance và ông Rubio lại có nhiều điểm khác biệt căn bản. Trong bối cảnh ấy, cuộc xung đột quân sự giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran đang trở thành phép thử quan trọng cho cả hai ứng viên tiềm năng.
Trong vai trò Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia, ông Rubio vừa là tiếng nói, vừa là người đại diện ông Trump trong nhiều cuộc thảo luận quan trọng với các đối tác tại Trung Đông.
Ngay từ đầu chiến dịch, ông đã công khai bảo vệ các hành động quân sự chống Iran. Tại cuộc họp nội các hôm 27-3, ông khẳng định ông Trump "sẽ không để mối nguy hiểm (như Iran) tồn tại".
Giới phân tích nhận định nếu chiến sự kết thúc nhanh và có lợi cho Mỹ, ông Rubio sẽ là người hưởng lợi chính trị lớn nhất với tư cách người đứng mũi chịu sào trên mặt trận ngoại giao.
Ở chiều ngược lại, ông Vance từ đầu đã tỏ thái độ dè dặt với việc sử dụng vũ lực để giải quyết các mối lo ngại an ninh.
Dù công khai tuyên bố ủng hộ ông Trump trong cả chiến dịch quân sự tại Venezuela hồi tháng 1 lẫn tại Iran, truyền thông Mỹ tiết lộ nhiều thông tin hậu trường cho thấy ông Vance đã lên tiếng phản đối những lựa chọn này.
Bản thân ông Trump cũng thừa nhận giữa mình và cấp phó có "khác biệt về mặt triết lý", dù cả hai vẫn xây dựng hình ảnh đoàn kết trước công chúng.
Một quan chức cấp cao Nhà Trắng khẳng định ông Trump chấp nhận việc Phó tổng thống thường xuyên có quan điểm ngược lại, miễn là ông Vance giữ nguyên sự trung thành.
Thậm chí, quan điểm đối lập ấy còn được xem là sự bổ khuyết tốt, giúp Tổng thống hiểu rõ hơn tâm tư cử tri.
Giới phân tích cho rằng nếu cuộc chiến kéo dài, ông Vance có thể hưởng lợi khi chứng minh mình phản ánh đúng tâm lý phản chiến của một bộ phận cử tri Cộng hòa.
Ông Rubio thu hẹp dần khoảng cách

Ông Rubio công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ ở cả Venezuela và Iran - Ảnh: REUTERS
Kết quả khảo sát ý kiến không chính thức tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) - một sự kiện thường niên quan trọng của Đảng Cộng hòa - ngày 28-3 cho thấy cuộc đua đang nóng lên rõ rệt.
Theo tờ Financial Times, ông Vance vẫn dẫn đầu với 53% ủng hộ từ những người tham dự, nhưng con số này đã giảm đáng kể so với mức 61% của năm 2025.
Trong khi đó, ông Rubio tăng vọt từ chỉ 3% lên 35%, phản ánh vai trò ngày càng trung tâm của ông trong chính quyền ông Trump, đặc biệt trên mặt trận đối ngoại.
Khảo sát riêng của Reuters/Ipsos tháng 3 cũng cho kết quả tương tự: 79% đảng viên Cộng hòa có cái nhìn tích cực về ông Vance, so với 71% dành cho ông Rubio. Tuy nhiên, cả hai con số này đều có thể thay đổi nếu ông Trump quyết định công khai ngả về một phía.
Về vấn đề này, một nguồn tin thân cận Nhà Trắng chia sẻ với Reuters: "Ai cũng nhìn thấy những tín hiệu nhỏ mà ông Trump dành cho ông Rubio, nhưng không thấy điều tương tự với ông Vance". Dù vậy, Nhà Trắng đã bác bỏ nhận định ông Trump đang thiên vị bên nào.
Đối đầu hay đồng hành?

Ông Vance vẫn đang dẫn đầu các cuộc khảo sát trong nội bộ Đảng Cộng hòa về việc kế thừa ông Trump - Ảnh: REUTERS
Cũng không loại trừ khả năng ông Vance và ông Rubio sẽ chọn đi cùng nhau thay vì đối đầu. Bản thân ông Rubio từng tuyên bố sẽ không tranh cử tổng thống nếu ông Vance ứng cử tổng thống và sẵn sàng làm ứng viên phó tổng thống cho đồng nghiệp. Ông Trump cũng từng gợi ý rằng cặp đôi Vance - Rubio nếu tranh cử chung sẽ "rất khó bị đánh bại".
Điều này có cơ sở khi cả hai đều là chính khách dày dạn kinh nghiệm. Trước khi nắm giữ các vai trò hiện tại, ông Vance và ông Rubio đều từng là thượng nghị sĩ và được xem là đại diện cho thế hệ chính khách trẻ của Đảng Cộng hòa. Cả hai cũng được nghị sĩ lưỡng đảng đánh giá cao về năng lực.
Tuy nhiên, cả ông Vance lẫn ông Rubio đều chưa tuyên bố tranh cử và chưa loại trừ hoàn toàn khả năng này. Theo giới quan sát, nhiều khả năng sẽ không có động thái chính thức nào cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, khi Đảng Cộng hòa đang tập trung giữ quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận