
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là người đứng đầu hoạt động của Mỹ ở Venezuela sau vụ tập kích bắt giữ ông Maduro - Ảnh: REUTERS
Ngày 5-1, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller cho biết ông Trump đã đề nghị ông Rubio, dưới sự “chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của tổng thống”, dẫn dắt toàn bộ tiến trình cải tổ Venezuela.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ đứng đầu một nhóm liên ngành, gồm các quan chức phụ trách năng lượng, tài chính và quân sự.
“Đây là một ê kíp lớn, mọi người đang phối hợp rất chặt chẽ”, ông Miller nói với báo giới tại Nhà Trắng, đồng thời khẳng định Mỹ đang nhận được “sự hợp tác đầy đủ, trọn vẹn và toàn diện” từ chính quyền Caracas.
Nhà Trắng hiện vẫn chưa công bố chi tiết cách Washington dự định quản lý Venezuela sau vụ tập kích bắt ông Maduro, người đã không nhận tội trong phiên tòa tại Mỹ liên quan đến cáo buộc khủng bố ma túy.
Ông Trump trước đó chỉ nói Mỹ sẽ “điều hành đất nước này” cho đến khi tổ chức bầu cử mới, đồng thời cho rằng các tập đoàn dầu mỏ lớn sẵn sàng chi hàng tỉ USD để khôi phục ngành dầu khí Venezuela, với khả năng được Chính phủ Mỹ hỗ trợ tài chính.
Về phía mình, Ngoại trưởng Rubio tránh đi sâu vào các câu hỏi cụ thể, chỉ nói rằng Mỹ sẽ gây ảnh hưởng lên bộ máy còn lại ở Caracas thông qua sức ép kinh tế.
Ông Trump và ông Miller cũng nói Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, người đang làm lãnh đạo lâm thời Venezuela, sẽ phối hợp với Mỹ, dù bà công khai lên án việc ông Maduro bị bắt.
Trong khi đó, tại Mỹ, hoài nghi bắt đầu gia tăng. Dân biểu Jim Himes, nghị sĩ Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, đã chỉ trích việc Washington “không có kế hoạch cho tương lai”.
Theo Đài CNN, ông Himes cảnh báo kịch bản này gợi lại những sai lầm từng xảy ra tại Iraq, Afghanistan và Libya.
Ở bình diện quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp khẩn khi nhiều nước bày tỏ lo ngại về việc Mỹ không tôn trọng luật pháp quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz biện minh đây chỉ là “một chiến dịch thực thi pháp luật”, không phải chiến tranh hay chiếm đóng.
Bất chấp tranh cãi, ông Trump tỏ ra tự tin sự ủng hộ trong nước sẽ không suy chuyển, bất chấp vụ việc ở Venezuela có nguy cơ làm rạn nứt một bộ phận cử tri vốn ủng hộ lập trường tránh can dự quân sự ở nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận