Pakistan sẵn sàng đăng cai đàm phán Mỹ - Iran, ông JD Vance được chú ý

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố sẵn sàng đứng ra làm trung gian và đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến sự ở Trung Đông.

Pakistan - Ảnh 1.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 24-3, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết nước này "hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ" các nỗ lực đối thoại để chấm dứt chiến sự, khẳng định sẵn sàng đứng ra đăng cai các cuộc đàm phán ba bên.

"Nếu được cả Mỹ và Iran đồng thuận, Pakistan sẵn sàng và vinh dự được làm nước chủ nhà, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất và đi đến kết quả cuối cùng, nhằm đạt được một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột đang diễn ra", ông viết trên mạng xã hội X.

Tuyên bố của ông Sharif được đưa ra sau khi xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán rằng Pakistan có thể đóng vai trò cầu nối giữa Washington và Tehran.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Mỹ và Iran có thể gặp nhau tại Islamabad ngay trong tuần này để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần một tháng qua.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa bên nào chính thức xác nhận địa điểm đàm phán, và khả năng đối thoại vẫn phụ thuộc vào việc cả hai phía có đồng ý hay không.

Phía Iran hôm 23-3 phát đi tín hiệu rằng họ đã nhận được thông điệp từ "một số nước bạn bè", cho thấy Mỹ muốn mở đàm phán để kết thúc chiến tranh.

Sau đó, ông Sharif cho biết đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và cam kết Pakistan sẽ hỗ trợ mọi nỗ lực mang lại hòa bình cho khu vực. Ngoại trưởng kiêm Phó thủ tướng Pakistan Ishaq Dar cũng xác nhận đã liên lạc với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Giới chức Pakistan nhấn mạnh nước này từ lâu luôn ủng hộ đối thoại và ngoại giao như con đường để giảm căng thẳng khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Hussain Andrabi nói Islamabad "luôn sẵn sàng đăng cai đối thoại" và nhất quán với lập trường thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Trung Đông.

Một chi tiết đáng chú ý là giới lãnh đạo quân sự Pakistan dường như cũng đang đóng vai trò tích cực trong nỗ lực hòa giải. Nhà Trắng xác nhận Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 22-3 để trao đổi về xung đột.

Cũng trong cùng ngày, ông Imran Ali Chaudhry, cựu đại sứ Pakistan tại Oman, cho biết ông Munir trước đó đã có chuyến đi kín tới Oman và gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng ông Jared Kushner - con rể ông Trump - trong khoảng bốn giờ.

Pakistan - Ảnh 2.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng tư lệnh quân đội Asim Munir gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào tháng 9-2025 - Ảnh: WHITE HOUSE

Tuy nhiên, chính các nhân vật này lại đang là trở ngại với Tehran. Theo các nguồn tin Iran, nước này không muốn ngồi vào bàn đàm phán với ông Witkoff hoặc ông Kushner, những người từng tham gia các cuộc thương lượng hạt nhân trước khi xung đột nổ ra.

Iran được cho là xem Phó tổng thống Mỹ JD Vance là gương mặt có thể chấp nhận hơn nếu tiến trình thương lượng thực sự diễn ra.

Các nguồn tin cũng cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhiều khả năng sẽ là người dẫn đầu phía Iran trong trường hợp đàm phán được tiến hành. Dù vậy, chính ông Ghalibaf cho đến nay vẫn bác bỏ thông tin hai bên đã bắt đầu tiếp xúc, gọi đây là "tin giả".

Bên cạnh Islamabad, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng được nhắc tới như các địa điểm tiềm năng cho đàm phán. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Tehran hiện ưu tiên Pakistan hơn.

Pakistan sẵn sàng đăng cai đàm phán Mỹ - Iran, ông JD Vance được chú ý - Ảnh 4.Pakistan - 'cầu nối hòa giải' tiềm năng cho Mỹ và Iran

Pakistan đang nổi lên như một bên trung gian quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất