Pakistan - 'cầu nối hòa giải' tiềm năng cho Mỹ và Iran

Pakistan đang nổi lên như một bên trung gian quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Pakistan  - Ảnh 1.

Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, ông Asim Munir - Ảnh: AP

Thúc đẩy đối thoại

Theo Hãng tin Anadolu, ngày 23-3, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Asim Munir, đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif liên lạc với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, bày tỏ sự ủng hộ với người dân Iran và kêu gọi các nỗ lực chung nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. 

"Thủ tướng Shehbaz Sharif đảm bảo với phía Iran rằng Pakistan sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình", thông cáo của Chính phủ Pakistan nêu rõ.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, trao đổi về những diễn biến mới trong khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại để duy trì hòa bình, an ninh và ổn định.

Các nguồn tin cho biết quan chức cấp cao Pakistan đang tích cực triển khai các kênh ngoại giao hậu trường, kết nối Tehran với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Theo tờ The Times, Pakistan đề xuất tổ chức hội nghị cấp cao giữa quan chức Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad. 

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết phái đoàn Mỹ có thể đến nước này "trong một hoặc hai ngày tới" để chuẩn bị cho đối thoại. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng do thiếu lòng tin.

Vai trò cân bằng

Theo tờ Financial Times, Pakistan đang tìm cách khẳng định vai trò trung gian chủ chốt nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran.

Pakistan có vị trí địa chính trị quan trọng trong khu vực, với đường biên giới dài hơn 900km với Iran - lợi thế để mở các kênh ngoại giao trực tiếp với Tehran.

Hạ nhiệt căng thẳng khu vực cũng mang lại lợi ích thiết thực cho Pakistan: nước này phụ thuộc vào nhập khẩu dầu khí vùng Vịnh, đồng thời một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại biên giới Iran sẽ tạo thêm áp lực về an ninh, di cư và tị nạn cho Islamabad.

Pakistan  - Ảnh 2.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (trái) phát biểu trong chuyến thăm Iran năm ngoái - Ảnh: REUTERS

Về nhân khẩu học, Pakistan có cộng đồng Hồi giáo Shia lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Iran. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong thông điệp nhân dịp năm mới Nowruz, đã công khai bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho người dân Pakistan.

Pakistan cũng là quốc gia không có bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ, và là một trong số ít đồng minh Mỹ trong khu vực chưa bị Tehran tấn công bằng tên lửa hay máy bay không người lái.

Dù duy trì quan hệ với Washington và các đồng minh vùng Vịnh - thậm chí có hiệp ước phòng thủ chung với Saudi Arabia - Islamabad vẫn theo đuổi chính sách trung lập và từng lên án các hành động của Mỹ, Israel nhằm vào lãnh đạo Iran.

Với vị thế địa chính trị và mối quan hệ cân bằng với nhiều bên, Pakistan đang tận dụng cơ hội khẳng định vai trò trung gian trong một trong những cuộc khủng hoảng phức tạp nhất hiện nay tại Trung Đông.

Pakistan - 'cầu nối hòa giải' tiềm năng cho Mỹ và Iran - Ảnh 4.Xung đột Mỹ - Iran: Liệu còn khe cửa cho ngoại giao?

Liệu còn cánh cửa ngoại giao nào cho cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, khi đến nay cả Mỹ lẫn Iran vẫn kiên định với những điều kiện cứng rắn?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Pakistan Mỹ Iran Đàm phán

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất