Ông Trump kêu gọi Đảng Cộng hòa 'tiếp quản' việc bầu cử từ các tiểu bang

Ông Trump tuyên bố Đảng Cộng hòa nên quốc hữu hóa công tác bầu cử sau khi FBI khám xét văn phòng bầu cử ở bang Georgia - nơi từng bị ông cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo báo Washington Post, chia sẻ trong podcast của cựu Phó giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Dan Bongino đăng ngày 2-2, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Đảng Cộng hòa "tiếp quản" các cuộc bầu cử và quốc hữu hóa toàn bộ quy trình.

"Chúng ta nên tiếp quản việc bỏ phiếu, ít nhất ở 15 nơi. Đảng Cộng hòa nên quốc hữu hóa việc bỏ phiếu", ông Trump nói với ông Bongino.

Ông tiếp tục tuyên bố đã xảy ra gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 và chiến thắng năm đó đáng lẽ phải thuộc về ông.

Hiến pháp Mỹ quy định thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức bầu cử sẽ do từng tiểu bang quyết định chứ không phải chính phủ liên bang. Quốc hội có quyền đặt ra các quy tắc về bầu cử, song tổng thống không được Hiến pháp trao vai trò trong vấn đề này.

Lời kêu gọi của ông Trump được đưa ra sau vụ FBI thi hành lệnh khám xét văn phòng bầu cử ở hạt Fulton, bang Georgia, thu giữ toàn bộ phiếu bầu vật lý trong cuộc bầu cử năm 2020, băng ghi kết quả của máy kiểm phiếu, hình ảnh được tạo ra trong quá trình kiểm phiếu và danh sách cử tri của năm đó.

Trong podcast với ông Bongino, Tổng thống Trump tuyên bố mà không có bằng chứng rằng "có những bang gian dối đến mức khó tin", và ông đã giành chiến thắng ở một số bang nhưng kết quả lại không thể hiện điều đó.

Ông cũng tuyên bố, mà không có bằng chứng, rằng người nhập cư trái phép đã được bỏ phiếu vào năm 2020. Ông cũng ám chỉ "nhiều điều thú vị" sẽ được phanh phui từ Georgia.

Mặc dù ông Trump nhiều lần cáo buộc các bang như Georgia bầu cử gian lận, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về gian lận trên diện rộng trong cuộc bầu cử năm 2020. Nhiều tòa án đã bác bỏ các cáo buộc về sai phạm bầu cử do thiếu cơ sở.

Ông Trump - Ảnh 2.

FBI xuất hiện tại văn phòng bầu cử hạt Fulton, bang Georgia hôm 28-1 - Ảnh: AP

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump tìm cách giảm vai trò của các tiểu bang trong việc tổ chức bầu cử.

Hồi tháng 8-2025, ông Trump đã phàn nàn về hình thức bỏ phiếu qua thư và tuyên bố sẽ ký một sắc lệnh hành pháp "nhằm giúp mang lại sự trung thực" cho các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Theo ông, các bang phải tuân theo chỉ đạo của liên bang trong vấn đề bỏ phiếu.

"Hãy nhớ rằng các bang chỉ đơn thuần là đại diện cho chính phủ liên bang trong việc kiểm và tổng hợp phiếu bầu. Họ phải làm theo những yêu cầu từ chính phủ liên bang, do Tổng thống Mỹ đại diện, vì lợi ích của đất nước", ông viết trên mạng xã hội Truth Social vào tháng 8-2025.

Hiện vẫn chưa rõ Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát có thể làm gì nếu "tiếp quản" các cuộc bầu cử như ông Trump đề xuất.

Trước đây, Quốc hội Mỹ từng sử dụng quyền hạn đối với các quy định bầu cử, chẳng hạn như ấn định ngày bầu cử toàn quốc hoặc yêu cầu các bang bảo đảm danh sách cử tri chính xác.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp nhìn chung vẫn để các bang tự tổ chức bầu cử theo luật và thủ tục riêng của mình.

Ông Trump kêu gọi Đảng Cộng hòa 'tiếp quản' việc bầu cử từ các tiểu bang - Ảnh 3.Ông Trump: Tôi sẽ bị luận tội nếu Đảng Cộng hòa thua bầu cử giữa kỳ

Ông Trump kêu gọi Đảng Cộng hòa nỗ lực đảo ngược thế bất lợi trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, cảnh báo rằng nếu Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, ông có thể phải đối mặt với một cuộc luận tội lần thứ ba.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất