
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: REUTERS
Cụ thể, một bài đăng hôm 8-8 trên mạng xã hội X cho rằng ông Hegseth đã công khai ủng hộ quan điểm của các mục sư liên quan đến việc bầu cử. Bài viết nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 280.000 lượt xem và 16.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn.
Trong video phóng sự của Đài CNN phỏng vấn hai lãnh đạo của Christ Church - Toby Sumpter và Jared Longshore, họ đã bày tỏ quan điểm rằng mỗi hộ gia đình chỉ nên có một người đại diện đi bỏ phiếu, và thông thường đó là nam giới.
Đặc biệt, ông Longshore, quản lý tại nhà thờ, còn công khai ủng hộ việc bãi bỏ Tu chính án thứ 19 - điều khoản trong Hiến pháp Mỹ đảm bảo quyền bầu cử cho phụ nữ từ năm 1920.
Sau đó, trong bài đăng ngày 7-8, ông Hegseth đính kèm đoạn video này cùng dòng chữ: "All of Christ for All of Life" - khẩu hiệu chính thức của nhà thờ này.
Sự việc làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng việc ông Hegseth chia sẻ đoạn video là biểu hiện sự ủng hộ với quan điểm tước quyền bầu cử của phụ nữ.

Bài đăng trên mạng xã hội X cho rằng ông Hegseth đã công khai ủng hộ quan điểm của các mục sư liên quan đến việc bầu cử của phụ nữ - Ảnh: X
Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng thông tin Snopes, dù ông Hegseth thể hiện sự ngưỡng mộ với mục sư Douglas Wilson - người đứng đầu Christ Church - nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ông trực tiếp ủng hộ việc tước quyền bầu cử của phụ nữ.
Snopes cũng khẳng định không tìm thấy bất kỳ phát ngôn công khai nào từ ông Hegseth xác nhận hay phủ nhận lập trường về vấn đề này.
Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.
Về phía mình, mục sư Wilson đã lên tiếng làm rõ trong một bài viết trên blog cá nhân: Christ Church không chủ trương cấm phụ nữ đi bầu cử, mà mong muốn thúc đẩy sự "thống nhất trong gia đình", bằng cách để người đứng đầu hộ gia đình đại diện bỏ phiếu.
Ông nhấn mạnh, nếu người đứng đầu là phụ nữ - như trong trường hợp góa phụ - thì họ hoàn toàn có quyền bỏ phiếu.
"Trong các cuộc bầu chọn nội bộ của Christ Church, mỗi hộ gia đình có một phiếu. Người bỏ phiếu thường là người chồng hoặc người cha, nhưng nếu người đó là phụ nữ, họ vẫn có đầy đủ quyền bầu cử" - ông Wilson giải thích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận