
Đám đông biểu tình hô vang khẩu hiệu "No Kings" (Không vua) ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico, ngày 28-3-2026 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin Reuters, hơn 3.200 sự kiện biểu tình đã được lên kế hoạch tại 50 bang trong ngày 28-3 (giờ Mỹ). Các cuộc biểu tình lớn diễn ra tại New York, Dallas, Philadelphia và Washington, nhưng khoảng hai phần ba sự kiện diễn ra bên ngoài các đô thị lớn, tăng gần 40% tại các cộng đồng nhỏ so với đợt đầu tiên hồi tháng 6 năm ngoái.
Tại bang Minnesota, tâm điểm trong chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền ông Trump, một cuộc biểu tình lớn diễn ra trước tòa nhà chính quyền ở Saint Paul.
Nhiều người mang theo hình ảnh hai công dân Mỹ vừa thiệt mạng trong các vụ nổ súng của lực lượng nhập cư liên bang tại thành phố Minneapolis.
Thống đốc Minnesota Tim Walz, ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2024, nói với đám đông rằng sự phản kháng của họ là “trái tim và linh hồn” của những giá trị tốt đẹp của nước Mỹ.
“Họ gọi chúng ta là những kẻ cấp tiến. Đúng vậy, chúng ta đã bị ‘cấp tiến hóa’ bởi lòng trắc ẩn, bởi sự tử tế, bởi quy trình pháp lý, bởi dân chủ và bởi quyết tâm chống lại chủ nghĩa độc tài”, ông nói.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng phát biểu tại sự kiện. Ông tuyên bố: “Chúng ta sẽ không để đất nước này rơi vào chủ nghĩa độc tài hay chế độ đầu sỏ. Nhân dân sẽ làm chủ”.
Tại New York, cảnh sát ước tính đám đông lên đến hàng chục nghìn người, kéo dài hơn 10 dãy phố ở khu Manhattan.
Diễn viên Robert De Niro, một trong những người tổ chức, cho rằng chưa có tổng thống nào trước đây tạo ra “mối đe dọa hiện hữu” đối với tự do và an ninh như ông Trump.
Ở Washington, người biểu tình tập trung tại Quảng trường quốc gia (National Mall), hô khẩu hiệu ủng hộ dân chủ và giương các biểu ngữ phản đối tổng thống.
Tại Maryland, một nhóm người cao tuổi ngồi xe lăn giơ các biển hiệu như “Chống lại bạo quyền”, “Bấm còi nếu bạn ủng hộ dân chủ” và “Hạ bệ Trump”.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình ở trung tâm thành phố Los Angeles, bang California, ngày 28-3 - Ảnh: AP
Tại Dallas, hàng nghìn người tham gia biểu tình, xảy ra một số vụ xô xát với các nhóm phản đối. Cảnh sát đã bắt giữ một số người sau khi các nhóm đối đầu chặn đường.
Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết hai người đã bị bắt vì tấn công lực lượng liên bang tại một tòa nhà liên bang ở Los Angeles, nơi khoảng 1.000 người biểu tình tụ tập.
Cảnh sát Los Angeles cũng bắt giữ nhiều người gần khu vực nhà tù liên bang, sau khi một số người ném vật thể qua hàng rào và lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay.
Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Iran bước sang tuần thứ năm. Một số người tham gia cho biết họ phản đối “cuộc chiến ngu ngốc” này.
Theo khảo sát của Reuters Ipsos, tỉ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống còn 36%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Các nhà tổ chức cho biết phong trào phản đối đang lan rộng, kể cả tại các bang vốn ủng hộ Đảng Cộng hòa như Idaho, Wyoming, Montana và Utah, khi nước Mỹ tiến gần tới cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Làn sóng “No Kings” đầu tiên diễn ra vào ngày sinh của ông Trump 14-6 năm ngoái, thu hút khoảng 4 đến 6 triệu người tại 2.100 địa điểm. Đợt thứ hai vào tháng 10 có khoảng 7 triệu người tham gia tại hơn 2.700 địa điểm.

Đám đông cầm biểu ngữ kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Chicago - Ảnh: AFP

Người biểu tình tụ tập tại Portland, Oregon ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS

Người biểu tình mặc trang phục bơm hơi tại Los Angeles ngày 28-3 - Ảnh: CNN

Người biểu tình tụ tập tham gia cuộc biểu tình “No Kings” tại Clarkesville, bang Georgia ngày 28-3 - Ảnh: AP

Một người biểu tình giơ nắm đấm tại thủ đô Washington, Mỹ - Ảnh: CNN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận