
Cảnh sát và xe bán quân sự đứng ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi (Pakistan) ngày 2-3, sau các cuộc biểu tình phản đối các cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran khiến lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, theo xác nhận ngày 2-3 của hai quan chức Mỹ, Thủy quân lục chiến nước này đã nổ súng vào người biểu tình khi đám đông tràn vào Lãnh sự quán Mỹ tại Karachi (Pakistan) cuối tuần qua, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.
Đây là lần hiếm hoi lực lượng Mỹ sử dụng vũ lực tại một cơ sở ngoại giao ở nước ngoài, có nguy cơ làm leo thang căng thẳng trong bối cảnh biểu tình lan rộng tại quốc gia này sau khi lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, bị sát hại.
Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên giới chức Mỹ xác nhận Thủy quân lục chiến có tham gia nổ súng vào người biểu tình.
Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ cho biết chưa rõ các phát đạn do Thủy quân lục chiến bắn ra có trúng hoặc gây tử vong cho người biểu tình hay không.
Họ cũng không xác nhận liệu các lực lượng bảo vệ khác như an ninh tư nhân hay cảnh sát địa phương có nổ súng hay không.
Một quan chức cảnh sát Karachi bổ sung rằng các phát súng xuất phát từ bên trong khuôn viên lãnh sự quán.
Người phát ngôn chính quyền tỉnh Sindh, ông Sukhdev Assardas Hemnani, cũng chỉ cho biết lực lượng "an ninh" đã nổ súng nhưng không nêu rõ thuộc đơn vị nào.
Đáng chú ý, hoạt động an ninh thường nhật tại các cơ sở ngoại giao Mỹ chủ yếu do nhà thầu tư nhân và lực lượng địa phương đảm nhiệm. Do đó việc Thủy quân lục chiến trực tiếp tham gia ứng phó cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa mà lãnh sự quán đánh giá.
Trước đó hôm 1-3, người biểu tình đã phá được tường rào bên ngoài khuôn viên lãnh sự quán. Phóng viên Reuters tại hiện trường cho biết nghe thấy nhiều tiếng súng và chứng kiến cảnh lực lượng chức năng bắn hơi cay trên các tuyến phố xung quanh.
Video lan truyền trên mạng xã hội còn cho thấy ít nhất một người biểu tình dường như đã nổ súng về phía lãnh sự quán, trong khi nhiều người khác bị thương, máu me, tháo chạy khỏi hiện trường.
Trước tình hình này, Pakistan - quốc gia có cộng đồng Hồi giáo dòng Shi'ite lớn thứ hai thế giới sau Iran - đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người trên toàn quốc từ ngày 2-3 khi các cuộc biểu tình lan rộng. Giới chức cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng trên cả nước trong các cuộc biểu tình liên quan đến Iran.
Dù vậy, các lãnh đạo cộng đồng Shi'ite vẫn bất chấp lệnh cấm, tiếp tục kêu gọi xuống đường tại Karachi và Lahore.
Hiện các tuyến đường dẫn tới Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi đã bị phong tỏa với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát.
Biện pháp an ninh tương tự cũng được siết chặt quanh Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad và các cơ sở ngoại giao khác của Mỹ tại Pakistan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận