03/02/2026 11:29 GMT+7

Sau vụ bắn người biểu tình, Mỹ yêu cầu sĩ quan đeo camera gắn trên người

Trong bối cảnh nhiều vụ nổ súng gây tranh cãi liên quan đến lực lượng thực thi pháp luật, Bộ trưởng Kristi Noem ngày 2-2 tuyên bố triển khai camera gắn trên người cho toàn bộ sĩ quan làm nhiệm vụ tại Minneapolis.

Sau vụ bắn người biểu tình, Mỹ yêu cầu sĩ quan đeo camera gắn trên người - Ảnh 1.

Các nhân viên tuần tra biên giới đứng gác tại tòa nhà liên bang Bishop Henry Whipple ở Minneapolis, Minnesota ngày 8-1 - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN, ngày 2-2, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem thông báo toàn bộ sĩ quan thuộc Bộ An ninh nội địa (DHS) đang làm nhiệm vụ tại thành phố Minneapolis sẽ được trang bị camera gắn trên người, nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thực thi pháp luật.

"Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi sẽ triển khai camera gắn trên người cho tất cả sĩ quan làm nhiệm vụ ngoài hiện trường tại Minneapolis" - bà Noem viết trên mạng xã hội.

Bà cho biết thêm, khi có đủ ngân sách, chương trình này sẽ được mở rộng trên phạm vi toàn quốc: "DHS sẽ nhanh chóng mua và triển khai camera cho lực lượng thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ".

Trong nhiều năm qua, nhiều người liên tục kêu gọi các sĩ quan DHS - bao gồm Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) - sử dụng camera gắn trên người khi làm nhiệm vụ.

Trên thực tế đã có thời điểm các sĩ quan buộc phải tự ghi lại những cuộc đối đầu căng thẳng với người biểu tình bằng chính điện thoại cá nhân.

Một trong những vụ việc gây chú ý gần đây là trường hợp một sĩ quan nổ súng khiến bà Renee Good thiệt mạng, trong đó toàn bộ diễn biến đã được ghi lại bằng điện thoại riêng của người nổ súng.

Hai tuần sau, hai sĩ quan ICE bắn chết thêm một người ở Minneapolis là ông Alex Pretti. Các nhà điều tra đã phải rà soát dữ liệu từ hơn 30 camera gắn trên người của những sĩ quan khác có mặt tại hiện trường để làm rõ diễn biến trước thời điểm ông Alex Pretti tử vong.

Khi được hỏi về lý do chính quyền chưa bắt buộc sĩ quan đeo camera, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn đang được tiến hành và quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của DHS và Tổng thống.

Cùng ngày 2-2, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định ông trao toàn quyền quyết định việc sử dụng camera gắn trên người cho Bộ trưởng Kristi Noem: "Đó không phải là quyết định của tôi. Tôi để bà ấy toàn quyền".

Sau vụ bắn người biểu tình gây tranh cãi, Mỹ ra lệnh đeo camera cho sĩ quan - Ảnh 2.Nước Mỹ phân cực vì vụ ICE bắn người biểu tình

Nước Mỹ đang rúng động trước chiến dịch trấn áp nhập cư mạnh tay của chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau khi lực lượng liên bang tiếp tục cướp đi sinh mạng người dân thứ hai chỉ trong chưa đầy ba tuần tại thành phố Minneapolis.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất