25/01/2026 09:02 GMT+7

Biểu tình bùng nổ ở Mỹ sau khi đặc vụ bắn chết thêm 1 người ở Minneapolis

Vụ nổ súng chết người ở Minneapolis làm bùng lên các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều thành phố của Mỹ và phản ứng mạnh mẽ từ các quan chức Đảng Dân chủ.

Mỹ - Ảnh 1.

Đám đông người biểu tình đổ về khu vực lực lượng liên bang nổ súng bắn chết người ở Minneapolis ngày 24-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-1, giờ địa phương, vụ nổ súng đã thổi bùng làn sóng biểu tình phản đối chiến dịch trấn áp nhập cư tại Minneapolis và các thành phố khác.

Theo Hãng tin Reuters, đụng độ xảy ra khi hàng trăm người biểu tình đổ đến khu vực xảy ra vụ nổ súng làm chết một người đàn ông 37 tuổi ở Minneapolis.

Các đặc vụ liên bang đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để trấn áp đám đông. Cảnh sát thành phố và cảnh sát bang Minnesota cũng đã được điều đến để kiểm soát tình hình.

Vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh 10.000 người xuống đường ở thành phố này vào cuối tuần để phản đối các đặc vụ liên bang Mỹ.

Biểu tình bùng nổ ở Mỹ sau khi đặc vụ bắn chết thêm 1 người ở Minneapolis - Ảnh 2.

Lực lượng liên bang trấn áp người biểu tình ở Minneapolis sau vụ nổ súng ngày 24-1 - Ảnh: AFP

Theo báo New York Times, khoảng 500 người đã tuần hành trong giá lạnh ở thủ đô Washington D.C đến trụ sở của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) và ngày càng đông người tập trung hơn.

Tại New York, hơn 1.000 người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Union vào cuối này. "Tôi không ngờ mình lại có thể tức giận hơn thế nữa", bà Alli Malafronte, 61 tuổi và sống ở Manhattan, nói.

Đến nay chính quyền liên bang Mỹ và bang Minnesota đang đưa ra các phiên bản trái ngược của vụ nổ súng mới nhất.

Bộ An ninh nội địa cho biết người đàn ông, được xác định là công dân Mỹ Alex Pretti, có súng ngắn và có ý định "tàn sát" các đặc vụ liên bang.

Người này đã "chống cự quyết liệt" khi các đặc vụ thuộc lực lượng tuần tra biên giới tìm cách tước vũ khí của anh ta.

Ngược lại, Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, nói rằng điều đó "vô lý" và "dối trá" qua các video ghi lại vụ việc.

"Tôi đã xem đoạn video từ nhiều góc độ và nó thật kinh tởm. Không thể tin tưởng chính phủ liên bang sẽ dẫn dắt cuộc điều tra này, bang Minnesota sẽ đảm nhiệm việc đó", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Watz. Cảnh sát Minneapolis nói ông Pretti có giấy phép sở hữu súng.

Video xuất hiện trên mạng cho thấy người đàn ông trên, được truyền thông địa phương xác định là y tá 37 tuổi Alex Pretti, người Mỹ, dường như đang cố gắng che chắn cho một người phụ nữ tham gia biểu tình khỏi bị xịt hơi cay thì bị một đặc vụ kéo xuống mặt đường.

Một số sĩ quan sau đó tìm cách khống chế Pretti trước khi một đặc vụ nổ súng bắn ông ta. Pretti tiếp tục trúng thêm nhiều phát đạn trong lúc các sĩ quan lùi ra xa.

Hình ảnh vụ nổ súng ở Minneapolis được các nhân chứng ghi lại - Nguồn: RT News

Đài CNN phân tích hình ảnh ghi lại vụ việc cho biết dường như một nhân viên nhập cư liên bang đã tước vũ khí của ông Pretti ngay trước khi bắn ông ta. Chỉ hơn một giây sau khi sĩ quan này rút súng từ thắt lưng của ông Pretti, một tiếng súng vang lên, tiếp theo là ít nhất 9 tiếng súng nữa, theo CNN.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt chiến dịch truy quét người nhập cư liên bang, hoạt động đôi khi đã làm bùng phát các cuộc biểu tình bạo lực.

"Đây là lúc để hành động như lãnh đạo. Hãy đặt Minneapolis và nước Mỹ lên trước tiên ở thời điểm này và cùng hướng tới hòa bình", ông nói.

Đối đầu giữa ông Trump và phe Dân chủ

Trong khi đó, ông Trump chỉ trích thị trưởng và thống đốc Minnesota kích động nổi loạn sau vụ việc đặc vụ liên bang Mỹ lại bắn chết thêm 1 người ở thành phố Minneapolis.

"Thị trưởng và thống đốc đang kích động nổi loạn bằng những lời lẽ khoa trương, nguy hiểm và ngạo mạn của họ", ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 24-1, giờ địa phương, leo thang cuộc đối đầu với Thị trưởng Jacob Frey của bang Minnesota và Thống đốc Tim Walz của thành phố Minneapolis của phe Dân chủ.

Trước đó, ông Trump đã đe dọa sẽ áp dụng Đạo luật chống nổi loạn, cho phép ông điều động quân đội vào Minnesota để thực thi pháp luật.

Trong khi đó các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ cho biết sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh nội địa (DHS).

Do ngân sách của DHS nằm trong gói chi tiêu chính phủ dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại Thượng viện trong tuần này, điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa một phần nếu nó không được thông qua.

Biểu tình bùng nổ ở Mỹ sau khi đặc vụ lại bắn chết thêm 1 người ở Minneapolis - Ảnh 4.Biểu tình khắp nước Mỹ phản đối vụ nổ súng của đặc vụ ICE

Làn sóng biểu tình tiếp diễn trong bối cảnh Cơ quan Di trú và hải quan (ICE) Mỹ đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng sau vụ nổ súng ở Minneapolis.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất