
Người biểu tình phản đối ICE xuống đường ngày 24-1 bất chấp thời tiết lạnh giá - Ảnh: REUTERS
Vụ đặc vụ biên phòng Mỹ bắn chết Alex Pretti, một công dân Mỹ 37 tuổi ở Minneapolis (bang Minnesota), đã châm ngòi cho các chỉ trích nhắm vào chính quyền Donald Trump.
Chính quyền liên bang đổ lỗi cho tiểu bang
Tình hình ở Minneapolis căng thẳng khi hàng ngàn đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) cùng Tuần tra biên giới Mỹ được triển khai tới thành phố. Vụ bắn chết người mới xảy ra hôm 24-1 chỉ chưa đầy ba tuần sau khi một công dân Mỹ khác là Renee Good bị đặc vụ ICE bắn chết tại Minneapolis.
Phản ứng sau vụ bắn chết Alex Pretti, Tổng thống Trump đổ lỗi cho Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey khi họ yêu cầu các nhân viên thực thi luật nhập cư rời khỏi thành phố.
"Thị trưởng và thống đốc đang kích động nổi loạn, với những lời lẽ khoa trương, nguy hiểm và ngạo mạn của họ!" ông Trump viết trên mạng xã hội.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thì bày tỏ sự ủng hộ đối với các quan chức thực thi luật nhập cư liên bang, đồng thời lên án các quan chức Minnesota và những người biểu tình.
"Cảm ơn Chúa vì những người yêu nước của @ICEgov - chúng tôi ủng hộ các bạn 100%. Các bạn đang cứu đất nước", ông Hegseth đăng trên X ngày 24-1.
"Thật đáng xấu hổ cho giới lãnh đạo Minnesota - và những kẻ điên rồ trên đường phố", ông viết tiếp.
Phó tổng thống JD Vance cũng đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo Minnesota về vụ nổ súng, cho rằng việc họ không sẵn lòng hợp tác với các nhân viên thực thi luật nhập cư là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc.
"Khi tôi đến thăm Minnesota, điều mà các nhân viên ICE muốn hơn bất cứ điều gì là hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để tình hình trên thực địa không vượt khỏi tầm kiểm soát", ông Vance viết trên X. "Các nhà lãnh đạo địa phương ở Minnesota cho đến nay đã từ chối đáp ứng những yêu cầu đó", ông cáo buộc.
Phe Dân chủ đồng loạt chỉ trích
Trái ngược với thái độ trên, Thống đốc Minnesota Tim Walz gọi vụ việc mới nhất là "kinh hoàng" và kêu gọi giới chức tiểu bang mở cuộc điều tra.
Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey thì yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt chiến dịch truy quét người nhập cư tại thành phố, điều mà ông tin là nguyên nhân bùng phát bạo lực.
Nữ dân biểu thuộc Đảng Dân chủ Ilhan Omar trút giận lên ICE bằng những từ ngữ nặng nề hơn: "Đây gần như là một vụ hành quyết do lực lượng thực thi di trú gây ra. Tôi hoàn toàn đau lòng, kinh hoàng và phẫn nộ khi các đặc vụ liên bang lại sát hại một thành viên khác trong cộng đồng của chúng ta".
Nữ dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez thuộc Đảng Dân chủ mô tả tình hình rất nghiêm trọng đối với nước Mỹ và kêu gọi hành động nhanh chóng để ngăn chặn bất ổn.
"Chúng ta phải ngăn chặn sự hỗn loạn này. Chính quyền này đang tuyên bố công khai và biện minh cho bạo lực chống lại công dân Mỹ dựa trên tổ chức của họ, dựa trên liên kết chính trị của họ và sử dụng vỏ bọc của Bộ An ninh nội địa để làm điều đó. Chúng ta phải vạch ra ranh giới ngay bây giờ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, truyền thông của chúng ta, và hơn thế nữa", bà Alexandria Ocasio-Cortez nêu quan điểm.
Tại Washington D.C, lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố các thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ không bỏ phiếu để thông qua dự luật phân bổ ngân sách "nếu dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh nội địa được đưa vào". ICE trực thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ.
"Đảng Dân chủ đã tìm kiếm những cải cách hợp lý trong dự luật chi tiêu cho Bộ An ninh nội địa, nhưng vì Đảng Cộng hòa từ chối đối đầu Tổng thống Trump, dự luật về Bộ An ninh nội địa là hoàn toàn không đủ để kiềm chế những hành vi lạm dụng của ICE", ông Schumer viết.
Các thượng nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto và Jacky Rosen, những người đã bỏ phiếu cùng với Đảng Cộng hòa để mở cửa lại chính phủ năm ngoái, cũng khẳng định sẽ chống lại dự luật cấp ngân sách và kêu gọi cải cách nhiều hơn nữa đối với Bộ An ninh nội địa cùng ICE.
Thượng viện Mỹ đang đối mặt với hạn chót vào nửa đêm 30-1 để thông qua dự luật cấp ngân sách để tránh việc chính phủ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần. Dự luật sẽ cần 60 phiếu để được thông qua.
Với đa số 53 ghế, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẽ cần ít nhất 8 đảng viên Dân chủ bỏ phiếu để thông qua biện pháp này, do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul có khả năng sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật.
Theo Đài CNN, nếu phe Dân chủ nói không với dự luật ngân sách lần này, nhiều cơ quan liên bang sẽ tạm thời bị đóng cửa bao gồm các bộ Chiến tranh, Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giáo dục, Giao thông vận tải, Nhà ở và phát triển đô thị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận