
Tại hiện trường vụ nổ súng liên quan các đặc vụ ICE ở phía bắc thành phố Minneapolis, Mỹ ngày 14-1 - Ảnh: CBS NEWS/WCCO
Đài CBS News dẫn thông tin từ 3 quan chức Mỹ tường thuật một vụ nổ súng vừa xảy ra vào tối 14-1 tại phía bắc thành phố Minneapolis, sau khi các sĩ quan ICE bị một số người tấn công bằng xẻng khi thực hiện nhiệm vụ bắt giữ trong khuôn khổ chiến dịch Metro Surge (tăng cường truy quét tại đô thị).
Một trong những người liên quan - một người di cư Venezuela - bị đặc vụ ICE bắn vào chân nhưng được cho là không nguy hiểm tính mạng.
Theo các quan chức thực thi pháp luật, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 19h tối 14-1 (giờ địa phương) trong chiến dịch thực thi và trục xuất có mục tiêu của ICE gần đường North Sixth và đại lộ North 24th.
Giới chức cho biết một người đàn ông cầm xẻng - được mô tả là người nhập cư trái phép đến từ Venezuela và là mục tiêu chính mà ICE nhắm tới lúc đó - đã tấn công một đặc vụ ICE, đánh trúng đặc vụ bằng xẻng và cố gắng nhắm vào đầu của người này. Sau đó một đặc vụ ICE đã nổ súng, bắn vào chân người đàn ông.
Sau khi bị bắn, người này chạy vào một ngôi nhà. Nhà chức trách sau đó xác định trong căn nhà còn có thêm ba mục tiêu khác. Cả bốn người đã cố thủ bên trong.
Do tình huống cố thủ, lực lượng chức năng đã điều thêm đặc vụ tới hiện trường. Các sĩ quan đã đột nhập ngôi nhà với sự hỗ trợ của một đội chiến thuật chuyên biệt của ICE. Giới chức tin rằng tất cả những người bên trong đã bị bắt giữ.
Cả đặc vụ ICE bị đánh trúng và người đàn ông bị bắn đều được đưa tới bệnh viện. Người bị bắn được cho là trong tình trạng ổn định. Tình trạng cụ thể của đặc vụ ICE và mức độ chấn thương chưa được xác nhận.
Một đám đông đã tụ tập tại hiện trường, và được cho là có tiếng pháo hoa vang lên gần đó.
Vụ nổ súng xảy ra đúng một tuần sau khi đặc vụ ICE Jonathan Ross bắn chết bà Renee Nicole Good (37 tuổi) ở phía nam Minneapolis.
Các quan chức Bộ An ninh Nội địa cho biết công dân Venezuela nói trên ban đầu đã chạy trốn lực lượng thực thi pháp luật bằng xe, nhưng ngay sau đó đã đâm vào một chiếc ô tô đang đậu, rồi tiếp chạy bộ để thoát thân. Đặc vụ ICE đã bị người đàn ông này tấn công khi đối tượng chống cự việc bắt giữ.
Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey và Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara đã tổ chức cuộc họp báo chung vào đêm 14-1 theo giờ địa phương, trong đó ông Frey kêu gọi hòa bình và thúc giục người biểu tình đừng "mắc bẫy" của chính quyền ông Trump.
"Minneapolis có khoảng 600 cảnh sát và có khoảng 3.000 đặc vụ ICE trong khu vực. Các đặc vụ ICE đang hiện diện khắp thành phố của chúng tôi và toàn tiểu bang chúng tôi, cùng với Lực lượng Tuần tra Biên giới, họ đang gây ra sự hỗn loạn. Đây không phải là con đường mà nước Mỹ nên đi" - ông Frey nói.
Ông Frey cũng lên mạng xã hội chia sẻ: "Nước Mỹ, đây không phải là con đường chúng ta có thể đi. Tôi đã chứng kiến những hành vi không thể chấp nhận được của ICE. Và đối với bất cứ ai mắc bẫy tối nay, hãy dừng lại. Điều đó không giúp ích gì. Chúng ta không thể phản ứng với sự hỗn loạn của (Tổng thống) Donald Trump bằng sự hỗn loạn của chính mình".
Đặc vụ ICE bắn chết người
Sự phẫn nộ của công chúng đã gia tăng sau vụ đặc vụ ICE bắn chết bà Renee Nicole Good tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota vào hôm 7-1. Kể từ đó, hàng ngàn người đã biểu tình ôn hòa tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về cuộc chạm trán gây chết người này.
Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem nêu lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng người phụ nữ 37 tuổi này là một "phần tử khủng bố nội địa" và rằng đặc vụ đã hành động để tự vệ khi bắn chết bà Good trong xe hơi của bà.
Nhiều quan chức Dân chủ nổi bật, trong đó có Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, đã kịch liệt bác bỏ cách diễn giải này, cho rằng video tại hiện trường cho thấy chiếc xe của bà Good đang quay đầu rời đi và không gây ra mối đe dọa đến tính mạng của đặc vụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận