
Hình ảnh được cắt từ đoạn video quay từ điện thoại của đặc vụ ICE ngay trước khi nổ súng bắn chết bà Renee Nicole Good - Ảnh: CNN
Nhà Trắng hôm 9-1 đã chia sẻ lại đoạn video được quay từ điện thoại di động của đặc vụ Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Jonathan Ross - người đã nổ súng bắn chết bà Renee Nicole Good ở thành phố Minneapolis (bang Minnesota) hồi tuần này.
Đoạn video dài 47 giây cho thấy ông Ross giơ điện thoại lên và quay video khi tiếp cận xe của bà này. Trong đoạn video, bà Good nói với đặc vụ ICE: "Không sao, anh bạn, tôi không giận anh".
Chỉ vài giây sau, khi vẫn đang ghi hình, ông Ross rút súng và bắn bà Good khi bà này đạp ga.
Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance, người cáo buộc bà Good cố tình dùng ô tô làm vũ khí, đã đăng lại video và khẳng định video cho thấy tính mạng đặc vụ bị đe dọa.
Theo Đài CNN, đoạn phim này cùng nhiều video khác cho thấy bà Good và bạn đời Becca Good (người đã xuống xe vào thời điểm vụ việc xảy ra) đã đối chất với các nhân viên ICE, song cũng làm dấy lên câu hỏi về quyết định nổ súng của đặc vụ Ross.
Bộ An ninh nội địa Mỹ cáo buộc bà Good "chặn đường các đặc vụ ICE", song phân tích của CNN cho thấy nhiều chiếc xe khác, bao gồm cả xe của đặc vụ Ross, vẫn có thể chạy vòng qua xe của bà Good trước vụ nổ súng.
Một số chuyên gia lo ngại việc ông Ross dùng điện thoại để quay video, ngay cả khi nổ súng có thể đã làm hạn chế khả năng phản ứng của ông vào thời điểm đó.
"Nếu anh là một đặc vụ thì không nên bị vướng víu bất cứ thứ gì trong tay. Đó là việc của camera gắn trên người. Nhưng họ lại không đeo loại camera đó", chuyên gia phân tích thực thi pháp luật của CNN Jonathan Wackrow nói.
Một cựu quan chức cấp cao trong ngành thực thi pháp luật cho rằng hành động nổ súng trong lúc vẫn quay phim của đặc vụ ICE là rất đáng lo ngại.
Điện thoại của ông Ross không hướng vào bà Good khi tiếng súng vang lên. Nhiều chuyên gia nhận xét tình huống leo thang quá nhanh và đặc vụ Ross đã tự hạn chế khả năng phản ứng khi đứng quá gần đầu xe.
Cựu Cảnh sát trưởng Philadelphia Charles Ramsey nhận xét: "Khoảnh khắc ông ấy đi ngang qua, bà ấy còn mỉm cười. Bà ấy trông không giống một kẻ khủng bố chút nào".
Theo nguồn tin, ICE hiện không có chính sách rõ ràng về việc dùng điện thoại cá nhân hay công vụ để ghi hình. Việc truy cập điện thoại cá nhân của sĩ quan thường cần lệnh khám xét hoặc trát của tòa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận