28/11/2025 15:49 GMT+7

ICE thuê 'thợ săn tiền thưởng' truy vết người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ?

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) dự định chi 180 triệu USD để thuê các thợ săn tiền thưởng nhằm truy tìm những người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

ICE thuê 'thợ săn tiền thưởng' truy vết người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ? - Ảnh 1.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền tin ICE dự định chi 180 triệu USD để tìm các "thợ săn tiền thưởng" truy vết những người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ - Ảnh: AFP

Theo trang kiểm chứng Snopes, tin đồn được cho là bắt nguồn từ đề xuất hợp đồng dịch vụ mà ICE từng công bố, trong đó cơ quan này tìm kiếm các nhà thầu hỗ trợ truy vết khoảng 1,5 triệu người mà chính phủ cần liên hệ hoặc điều tra.

Trong tài liệu, ICE yêu cầu các nhà thầu phải có khả năng xác định nơi cư trú hoặc nơi làm việc của những người được chỉ định, xử lý tối thiểu 50.000 hồ sơ mỗi tháng và sử dụng các công cụ điều tra chuyên nghiệp.

Gói thầu này ban đầu có ngân sách lên tới 180 triệu USD, và sau đó được điều chỉnh tăng lên hơn 281 triệu USD.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền tin ICE đang dự định chi số tiền này để tìm các "thợ săn tiền thưởng" (bounty hunter). 

Một người dùng Threads chia sẻ: "ICE đang tuyển dụng 'thợ săn tiền thưởng' và thưởng tiền mặt cho họ nếu hành động nhanh nhất có thể. Đó là chính sách chính thức của chính phủ".

Theo người dùng này, công việc của "thợ săn tiền thưởng" được anh đọc qua trong báo cáo tổ chức tin tức phi lợi nhuận Mỹ The Intercept và 404 Media, nơi phóng viên dùng thuật ngữ này để mô tả ngắn gọn những người "truy tìm người khác để nhận tiền". 

Sau đó, cách diễn giải này nhanh chóng lan truyền lên mạng xã hội. Nhiều người khẳng định ICE chọn thuê "thợ săn tiền thưởng" và thậm chí trả thêm tiền nếu họ làm việc nhanh.

Tuy nhiên, Snopes cho biết tuyên bố chỉ đúng một phần và vẫn còn nhiều điểm chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Theo Snopes, các nghề như điều tra viên tư nhân, nhân viên thu nợ hay cựu nhân viên thực thi pháp luật đều có thể đáp ứng yêu cầu của ICE, nên không đủ cơ sở để khẳng định ICE đang đặc biệt thuê "thợ săn tiền thưởng".

Phía ICE cũng hoàn toàn không đề cập hay xác nhận việc sử dụng lực lượng này. Trong tài liệu chính thức, ICE không ưu tiên bất kỳ loại nhà thầu nào, cũng không áp dụng mô hình thưởng theo hiệu suất.

Được biết kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump bắt đầu, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã tìm cách đề xuất tham gia vào các chiến dịch trục xuất quy mô lớn. 

Một báo cáo của Politico đầu năm 2025 cho biết một số nhà thầu quân sự thậm chí từng đưa ra kế hoạch trị giá 25 tỉ USD, bao gồm mạng lưới "trại xử lý" và lực lượng tư nhân tham gia bắt giữ người nhập cư.

ICE thuê 'thợ săn tiền thưởng' truy vết người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ? - Ảnh 3.'Người nhà' của Thư ký báo chí Nhà Trắng bị ICE bắt giữ, dư luận Mỹ tranh cãi

Vụ bắt giữ bà Bruna Ferreira, người có con chung với anh trai của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, đã thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất