
Các đặc vụ liên bang bắt giữ một người đàn ông trong chiến dịch thực thi nhập cư tại bang Florida, Mỹ, ngày 7-11 - Ảnh: REUTERS
Theo báo Guardian ngày 21-11, dữ liệu mới công bố cho thấy lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã tiến hành các chiến dịch truy quét trên quy mô toàn quốc trong suốt thời gian chính phủ liên bang đóng cửa, dẫn đến con số kỷ lục hơn 65.000 người đang bị giam giữ tại các cơ sở di trú - mức cao nhất từng được ghi nhận từ thập niên 1980 đến nay.
Trong giai đoạn từ ngày 1-10 đến ngày 15-11, ICE đã bắt giữ và tạm giam khoảng 54.000 người, đồng thời trục xuất khoảng 56.000 người.
Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP) cũng bắt giữ thêm hàng nghìn người trong cùng thời gian, cho thấy quy mô thực thi nhập cư được đẩy mạnh đáng kể, bất chấp việc chính phủ ngừng hoạt động khiến nhiều cơ quan khác phải đóng cửa hoặc hạn chế dịch vụ.
Trong khi nhiều nhân viên liên bang phải nghỉ việc không lương, ICE vẫn duy trì đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Đáng chú ý, dữ liệu mới cho thấy hơn 21.000 người không có tiền án hoặc cáo buộc hình sự đã bị ICE bắt giữ trong thời gian chính phủ đóng cửa - vượt qua số người có tiền án hoặc đang bị truy tố. Điều này đi ngược lại tuyên bố của các quan chức Bộ An ninh nội địa (DHS) rằng lực lượng chỉ nhắm đến "những kẻ nguy hiểm nhất".
Giới nghiên cứu đánh giá mức độ gia tăng này là bất thường. Ông Adam Sawyer, Giám đốc nghiên cứu tại Relevant Research - nhóm chuyên theo dõi dữ liệu nhập cư - nhận định số người bị ICE giam giữ hiện nay là "cao nhất kể từ khi hệ thống giam giữ di trú hiện đại bắt đầu vào những năm 1980".
Một minh chứng khác cho thấy sự leo thang trong chiến dịch truy quét người nhập cư của chính quyền Washington: từ 950 người trong tuần đầu tiên ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai (tháng 1 năm nay) lên gần 22.000 người trong dữ liệu mới - tăng 2.131%.
Ngoài nhóm không có tiền án, ICE cũng đang giam giữ hơn 16.000 người có tiền án và gần 15.300 người đang có cáo buộc hình sự chờ xét xử.
Sự mở rộng quyền hạn của ICE còn thể hiện ở việc huy động nguồn lực từ nhiều cơ quan khác. Lực lượng biên phòng tại biên giới Mỹ - Mexico, vốn trước đây chủ yếu thực hiện các vụ bắt giữ tại biên giới, nay được điều động vào sâu trong nội địa để hỗ trợ các chiến dịch.
Nhiều chính quyền địa phương cũng được trao quyền phối hợp với ICE trong truy quét, góp phần làm tăng số vụ bắt giữ tại các đô thị lớn như Los Angeles, Chicago và Charlotte.
Với ngân sách ngày càng lớn và phạm vi hoạt động được mở rộng, ICE cũng ghi nhận nhiều trường hợp bắt nhầm người có tình trạng cư trú hợp pháp, thậm chí công dân Mỹ, làm dấy lên chỉ trích về việc thực thi quá mức và thiếu kiểm soát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận