
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 12-1 - Ảnh: REUTERS
Trong một công điện được gửi đi vào đầu tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã yêu cầu các cơ quan ngoại giao của Mỹ tại nước ngoài xem xét những điều kiện về sức khỏe trước khi quyết định cấp visa.
"Bạn phải xem xét tình trạng sức khỏe của người xin visa. Một số bệnh lý cần xem xét như bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, ung thư, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, bệnh thần kinh và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác có thể đòi hỏi chi phí chăm sóc lên tới hàng trăm nghìn USD", KFF Health News trích dẫn công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu các nhân viên cấp visa xem xét thêm những lý lo khác để quyết định liệu người xin visa có đủ điều kiện nhập cảnh Mỹ không, bao gồm tuổi nghỉ hưu và có bao nhiêu người phụ thuộc (con cái hoặc cha mẹ cao tuổi).
Về khía cạnh người phụ thuộc, Ngoại trưởng Rubio chỉ đạo các cơ quan ngoại giao cần đánh giá xem liệu người phụ thuộc của người xin visa có bị “tàn tật, bệnh mãn tính hoặc cần chăm sóc đặc biệt” đến mức người này không thể đi làm hay không.
Các quy định bổ sung này sẽ áp dụng với những cá nhân muốn nhập cư Mỹ, không áp dụng với các chuyến thăm ngắn hạn thông thường. Một nguồn thạo tin đã xác nhận với AFP đây là thông tin chính xác.
Giới quan sát cho biết đây là động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ.
Trước đây Washington từng xem xét liệu một người có trở thành “gánh nặng công” đối với quỹ chính phủ trước khi cấp visa nhập cư, kể cả với trường hợp người Mỹ muốn bảo lãnh vợ hoặc chồng.
Tuy nhiên chính quyền ông Trump đặc biệt chú trọng vấn đề nhập cư và biên giới - một trong những cam kết nổi bật trong chiến dịch tranh cử và chương trình nghị sự sau đó của nhà lãnh đạo Mỹ.
“Không có gì bí mật khi chính quyền ông Trump đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu. Điều này bao gồm thực thi các chính sách đảm bảo rằng hệ thống nhập cư của chúng tôi không trở thành gánh nặng cho người đóng thuế Mỹ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trong một tuyên bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận