
Ảnh chụp tại khu tài chính Lục Gia Chủy của TP Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, đây là một phần nỗ lực của Trung Quốc nhằm định vị mình là quốc gia dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, vượt trước Mỹ.
Biện pháp này của Bắc Kinh - được công bố từ hồi tháng 8 - trái ngược rõ rệt với chính sách gần đây của Mỹ, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ đưa ra những thay đổi mới và tốn kém đối với visa lao động tay nghề cao hồi tháng trước.
Truyền thông Trung Quốc cho biết loại thị thực mới - visa K - sẽ đơn giản hóa đáng kể quy trình nhập cảnh cho những người đủ điều kiện.
"Trong bối cảnh một số quốc gia đang thu mình, hướng nội và gạt bỏ nhân tài quốc tế, Trung Quốc đã nắm bắt cơ hội quan trọng và kịp thời đưa ra chính sách này" - Nhân Dân Nhật báo nêu trong bài bình luận vào hôm 30-9.
Khác với nhiều loại thị thực khác, visa K không yêu cầu một nhà tuyển dụng hoặc tổ chức trong nước đứng ra mời ứng viên.
Tân Hoa xã chỉ ra "visa K sẽ mang lại nhiều thuận tiện hơn cho người sở hữu về số lần nhập cảnh, thời hạn hiệu lực và thời gian lưu trú".
Người có thể nộp đơn là "nhân tài khoa học và công nghệ trẻ nước ngoài". Tuy nhiên chưa rõ các yêu cầu cụ thể về độ tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc.
Tân Hoa xã cho biết người có visa này sẽ có thể "tham gia các hoạt động trao đổi trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ, cũng như các hoạt động khởi nghiệp và kinh doanh liên quan".
Trong khi đó, tại Mỹ, ngành công nghệ đã bị chấn động bởi những thay đổi bất ngờ do chính quyền ông Trump áp dụng đối với quy trình cấp visa H-1B.
Visa H-1B cho phép các công ty bảo lãnh người lao động nước ngoài có kỹ năng chuyên môn (như nhà khoa học, kỹ sư, lập trình viên) làm việc tại Mỹ trong ba năm, có thể gia hạn tối đa sáu năm.
Loại thị thực này được ngành công nghệ sử dụng rộng rãi, nhưng chính sách H-1B mới giờ đây nâng mức phí xin thị thực H-1B cho lao động nước ngoài tay nghề cao lên 100.000 USD.
Trong bài viết hôm 30-9, Nhân Dân Nhật báo đã bác bỏ cái gọi là "những tin đồn kỳ quặc" rằng loại visa mới sẽ tạo ra "vấn đề nhập cư" ở Trung Quốc.
"Cái gọi là 'khủng hoảng nhập cư' sẽ không xảy ra. Chúng ta cần có sự tự tin văn hóa" - tờ báo này bình luận.
Giáo sư Zhigang Tao tại Viện Thương học Trường Giang (Cheung Kong Graduate School of Business) ở Bắc Kinh chia sẻ trên Đài Al Jazeera: "Từ thập niên 1980 đến những năm 2010, Trung Quốc từng mất nhân tài vào tay các nước phát triển như Mỹ. Nhiệm vụ hiện nay là giữ chân nhân tài trong nước cũng như thu hút một số nhân tài toàn cầu".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận