
Công nhân nhà máy xe điện NIO tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) - Ảnh: AFP
Hãng tin AFP dẫn số liệu được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố ngày 30-9 cho biết hoạt động sản xuất của các nhà máy nước này đã giảm trong 6 tháng liên tiếp tính đến hết tháng 9.
Điều này phản ánh nhu cầu tiêu dùng nội địa suy giảm và bất ổn thương mại kéo dài đang tạo áp lực lên nền kinh tế.
Cụ thể, chỉ số PMI (chỉ số quản lý thu mua) ngành sản xuất tháng 9 đạt 49,8 điểm. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3, vượt dự báo 49,6 điểm của Bloomberg, nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm - mốc phân chia giữa tăng trưởng và co rút.
Theo quy ước quốc tế, chỉ số PMI trên 50 điểm nghĩa là ngành sản xuất đang mở rộng, dưới 50 điểm là đang thu hẹp.
Chuỗi suy giảm năng suất công nghiệp Trung Quốc bắt đầu từ tháng 4, khi các nhà máy nước này phải đối mặt với bất ổn từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Trong khi đó, chỉ số PMI phi sản xuất (bao gồm dịch vụ và xây dựng) đã giảm còn 50,0 điểm trong tháng 9 từ mức 50,3 của tháng 8, thấp hơn dự báo 50,2 điểm của Bloomberg và là mức thấp nhất kể từ tháng 11-2024.
Chủ tịch kiêm kinh tế trưởng Công ty Pinpoint Asset Management Trương Chí Vỹ nhận định: "Động lực kinh tế yếu trong quý 3. Đến thời điểm này, hoạt động xuất khẩu đã phục hồi đáng ngạc nhiên và giúp bù đắp một phần cho nhu cầu nội địa yếu".
Những kết quả này tiếp tục tô lên bức tranh kinh tế ảm đạm tại Trung Quốc, nhất là khi giá tiêu dùng giảm trong tháng 8 với tốc độ nhanh nhất trong 6 tháng.
Tuy nhiên ông Trương cho rằng Chính phủ Trung Quốc có thể chấp nhận sự chậm lại này: "Vì tăng trưởng GDP đã trên 5% trong nửa đầu năm, chính phủ có thể chấp nhận sự chậm lại trong nửa cuối năm, miễn là không đe dọa mục tiêu tăng trưởng cả năm 5%".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận