Mỹ áp thuế 10% với gỗ nhập khẩu, có sản phẩm sẽ chịu tới 50%

Ông Trump ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với gỗ mềm và gỗ xẻ nhập khẩu, và lên đến 50% đối với đồ gỗ nội thất từ năm 2026.

Mỹ áp thuế 10% với gỗ nhập khẩu, có sản phẩm sẽ chịu tới 50% - Ảnh 1.

Ngày 29-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp loạt thuế quan đối với gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 29-9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với gỗ mềm và gỗ xẻ nhập khẩu, đồng thời áp thuế 25% lên tủ bếp, tủ phòng tắm và các sản phẩm gỗ nội thất bọc nệm.

Trước mắt, các mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 14-10. Tuy nhiên, mức thuế đối với đồ nội thất bọc nệm sẽ tiếp tục tăng thành 30%, với tủ bếp và tủ phòng tắm thành 50% kể từ 1-1-2026.

Động thái này diễn ra sau cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ về nhập khẩu gỗ xẻ, gỗ tròn và các sản phẩm phái sinh được khởi động hồi tháng 3 dựa trên Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962.

Một số nền kinh tế lớn đã ký thỏa thuận thương mại riêng với Mỹ sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi hơn. Cụ thể, thuế dựa trên Mục 232 áp lên sản phẩm gỗ từ Anh sẽ không vượt quá 10%.

Đối với Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản, tổng mức thuế dựa trên mục này kết hợp với thuế tối huệ quốc (tức những nước được Mỹ cam kết đối xử không kém ưu đãi so với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới) được giới hạn ở 15%.

Đáng chú ý, thông cáo của Nhà Trắng nhấn mạnh: "Các đối tác thương mại đàm phán với Mỹ nhằm giải quyết mối đe dọa từ việc nhập khẩu gỗ đối với an ninh quốc gia của Mỹ có thể đạt được một giải pháp thay thế cho việc tăng thuế quan đang chờ áp dụng".

Nhà Trắng khẳng định việc áp thuế quan như trên sẽ "củng cố chuỗi cung ứng, tăng cường khả năng phục hồi công nghiệp, tạo việc làm chất lượng cao và tăng công suất sử dụng nội địa cho các sản phẩm gỗ".

Cũng theo cơ quan này, Mỹ là nước nhập khẩu ròng gỗ xẻ từ năm 2016. Hồi tháng 3, Washington cáo buộc rằng nhiều lô hàng nhập khẩu này được hưởng lợi từ trợ cấp chính phủ và các hành vi thương mại không công bằng, gây tổn hại bất công đến khả năng cạnh tranh của các công ty nội địa.

Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 cho phép tổng thống Mỹ áp thuế lên hàng hóa vì lý do an ninh quốc gia. Các mức thuế này khác biệt với thuế đối ứng hoặc thuế theo quốc gia cụ thể đang được chính quyền ông Trump áp dụng.

Thuế theo Mục 232 được xem là có nền tảng pháp lý vững chắc hơn, trong bối cảnh thuế đối ứng với từng quốc gia đang được Tòa án Tối cao xem xét tính hợp pháp.

Đến nay, Washington đã áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu, đồng thời vẫn đang tiến hành nhiều cuộc điều tra theo Mục 232 khác. Một số mặt hàng đang bị điều tra gồm tấm pin mặt trời, máy bay thương mại, chất bán dẫn và khoáng sản quý.

Mỹ áp thuế 10% với gỗ nhập khẩu, có sản phẩm sẽ chịu tận 50% - Ảnh 3.Ông Trump báo áp thuế 100% với phim sản xuất ngoài nước Mỹ

Ngày 29-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế quan 100% với tất cả phim sản xuất ở nước ngoài, một động thái chưa có tiền lệ, có thể làm đảo lộn mô hình kinh doanh toàn cầu của Hollywood.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất