29/10/2025 11:15 GMT+7

Mỹ bất ngờ thu hồi visa của nhà văn châu Phi đầu tiên đoạt giải Nobel

Nhà văn người Nigeria Wole Soyinka, người từng đoạt Nobel Văn học, cho biết Lãnh sự quán Mỹ tại Lagos (Nigeria) thu hồi visa, ngăn ông nhập cảnh và cắt giảm một số đặc quyền của danh hiệu Nobel.

Nobel - Ảnh 1.

Nhà văn châu Phi đầu tiên đoạt giải Nobel là Wole Soyinka đến từ Nigeria, được trao giải Nobel Văn học năm 1986 - Ảnh: REUTERS

Theo AFP, phát biểu tại buổi họp báo ở Kongi's Harvest Gallery tại Lagos (Nigeria), nhà văn nổi tiếng Wole Soyinka - người đoạt giải Nobel năm 1986 - cho biết ông hoàn toàn không rõ hành động nào của mình dẫn đến việc bị thu hồi visa.

Wole Soyinka không có ý định xin lại visa Mỹ

Wole Soyinka chia sẻ: "Tôi phải tổ chức cuộc họp báo này để thông báo những người ở Mỹ đang chờ tôi dự sự kiện khỏi mất công chờ đợi. Tôi không có visa, tôi đã bị cấm đến Hoa Kỳ. Tôi muốn nói với Lãnh sự quán rằng tôi hoàn toàn hài lòng với việc bị thu hồi thị thực".

Trước đây, Wole Soyinka từng có thẻ xanh và quyền thường trú tại Mỹ, nhưng tự tay tiêu hủy thẻ sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống lần đầu vào năm 2016.

Nhà văn Wole Soyinka khẳng định ông sẽ không nộp đơn xin visa lại, đồng thời nói thêm: "Nếu ai muốn gặp tôi, họ biết tôi ở đâu". Ông nhấn mạnh việc bị cấm nhập cảnh sẽ không làm ông ngừng đấu tranh cho nhân quyền và tự do chính trị - những giá trị ông vẫn theo đuổi suốt cuộc đời.

Nobel - Ảnh 2.

Đầu năm nay, Wole Soyinka tiết lộ rằng Lãnh sự quán Mỹ ở Lagos mời ông đến phỏng vấn để “xem xét lại” thị thực. Tuy nhiên, ông từ chối - Ảnh: AFP

'Bức thư tình kỳ lạ từ đại sứ quán Mỹ'

Trong bức thư mà AFP tiếp cận được, Lãnh sự quán Mỹ thông báo chính thức thu hồi thị thực của Wole Soyinka, viện dẫn quy định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép "một viên chức lãnh sự, bộ trưởng hoặc người được ủy quyền có thể thu hồi thị thực không định cư vào bất kỳ thời điểm nào, theo quyết định của họ".

Khi đọc lại bức thư này trước giới truyền thông tại Lagos, Wole Soyinka hài hước gọi đây là "một bức thư tình kỳ lạ từ đại sứ quán Mỹ" và khuyên các tổ chức muốn mời ông sang Mỹ "đừng mất công nữa".

Nobel - Ảnh 3.

Tiểu thuyết mới nhất của ông, Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth, một tác phẩm châm biếm về nạn tham nhũng ở Nigeria, xuất bản vào năm 2021 - Ảnh: CTV News

Nhà văn Wole Soyinka (91 tuổi) là tác giả của Death and the King's Horseman, từng giảng dạy và được trao nhiều danh hiệu danh giá tại các trường đại học hàng đầu nước Mỹ như Harvard và Cornell.

Dù để ngỏ khả năng nhận lời mời đến Mỹ nếu tình hình thay đổi, ông nhấn mạnh: "Tôi sẽ không chủ động làm điều đó, vì ở đó chẳng có gì tôi cần tìm kiếm cả. Không có gì hết".

Phía Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên.

Mỹ bất ngờ thu hồi visa của nhà văn châu Phi đầu tiên đoạt giải Nobel - Ảnh 4.Nobel Văn chương 2025 gọi tên tác giả người Hungary László Krasznahorkai

Chủ nhân giải Nobel Văn chương 2025 thuộc về tác giả người Hungary László Krasznahorkai. Cuốn sách Vũ điệu quỷ Satan của ông phát hành ở Việt Nam năm 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất