
Không nhiều bác sĩ nội trú tại Mỹ sở hữu visa H-1B như nhiều người vẫn nghĩ - Ảnh: QZ.COM
Từ ngày 21-9, người xin cấp visa H-1B mới phải nộp lệ phí 100.000 USD, thay vì mức 2.000 - 5.000 USD trước đây.
Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng việc tăng lệ phí có thể khiến tình trạng thiếu bác sĩ tại Mỹ trầm trọng thêm.
Ngày 25-9, một số hiệp hội y khoa tại Mỹ cũng đã gửi thư cho Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem, đề nghị miễn trừ mức phí mới cho bác sĩ và nhân viên y tế do tình trạng thiếu nhân lực hiện nay.
Dù vậy đến nay chính quyền Tổng thống Mỹ Trump vẫn chưa công bố bất kỳ ngoại lệ nào.
Trước đó ngày 19-9, một bác sĩ kiêm người dẫn chương trình podcast đăng bài trên X cho rằng "30% bác sĩ nội trú ở Mỹ là sinh viên quốc tế, và khoảng 10.000 trong số 43.000 bác sĩ nội trú sở hữu visa H-1B".
Người này khẳng định không bệnh viện nào sẽ trả phí 100.000 USD cho mức lương nội trú 55.000 USD.
Bài đăng thu hút hơn 8,6 triệu lượt xem tính đến thời điểm bài viết kiểm chứng này được đăng tải.

Bài đăng không chính xác thông tin liên quan đến bác sĩ nội trú sở hữu visa H-1B trên X - Ảnh: X
Qua kiểm chứng, trang Politifact ngày 2-10 khẳng định thông tin đang lan truyền là không chính xác.
Bài đăng trích dẫn bằng chứng từ báo cáo của Chương trình kết nối nội trú quốc gia 2025, trong đó cho biết khoảng 30% bác sĩ nội trú tại Mỹ là sinh viên tốt nghiệp quốc tế.
Tuy nhiên cần lưu ý rằng nhóm này bao gồm cả sinh viên tốt nghiệp nước ngoài và công dân Mỹ tốt nghiệp trường quốc tế.
Báo cáo cho biết trong số sinh viên y khoa tốt nghiệp quốc tế được nhận vào chương trình nội trú năm nhất tại Mỹ có 3.108 sinh viên là công dân Mỹ và 6.653 sinh viên là người nước ngoài.
Con số 10.000 trong số 43.000 bác sĩ nội trú ở Mỹ sở hữu visa H-1B cũng không chính xác. Bài đăng đã trích dẫn con số này dựa trên dữ liệu năm 2016 của Bộ Lao động Mỹ, vốn tính tổng số bác sĩ tại Mỹ được cấp visa H-1B, chứ không chỉ riêng bác sĩ nội trú.
Dữ liệu mới nhất năm 2025 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ khoảng 9.000 bác sĩ trên cả nước Mỹ có visa H-1B.
Hiệp hội Y khoa Mỹ (AMA) cũng cho biết loại visa phổ biến nhất cho bác sĩ nội trú là J-1, dành cho đào tạo y khoa sau đại học cùng nhiều mục đích khác.
Bà Nancy Nielsen, làm việc tại Đại học Buffalo, cho biết trong 830 bác sĩ nội trú của trường, chỉ 27 người dùng visa H-1B.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận